Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật phải chuyển tải giá trị nhân văn

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Tại cuộc gặp mặt báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên chiều 15.7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, ngoài làm tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình thì báo chí, giới văn học nghệ thuật phải chuyển tải, lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, nhân văn...

Chiều 15.7, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, cuộc gặp mặt lần này thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí. Sắp tới đây sẽ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản và đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Văn học Nghệ thuật Báo chí thống nhất nước nhà.

 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của báo chí và đội ngũ văn học nghệ thuật toàn quốc nói chung, ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng là rất lớn. Đặc biệt, đội ngũ báo chí, văn nghệ sỹ đã làm tốt sứ mệnh, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của khu vực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị thời gian tới, báo chí và văn học nghệ thuật phải là một khối thống nhất về quan điểm để bổ trợ nhau trong truyền thông. Văn học nghệ thuật phải làm sâu sắc hơn nữa trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt là văn hóa biển. Báo chí phải là những "con tàu", những "chuyến bay" để chuyển tải, lan tỏa các giá trị văn hóa đó ra cộng đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, ngoài làm tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình thì báo chí, giới văn học nghệ thuật phải chuyển tải, lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, nhân văn...

Trước đó, sáng 15.7, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại tỉnh Quang Nam và thăm một số nhạc sĩ, nhà báo lão thành tiêu biểu nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ĐT
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ĐT

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022); thăm và dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quang Nam.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm 2 gia đình nhà báo, văn nghệ sĩ tiêu biểu tại thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm gia đình nhà báo lão thành Hồ Duy Lệ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó tổng Biên tập Báo Quảng Nam - Đà Nẵng, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; thăm gia đình nhạc sĩ Thanh Anh, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 5; Nhạc sĩ Thanh Anh nổi tiếng với bài hát “Cô du kích Đà Nẵng”.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Chung tay lan tỏa văn hóa đọc qua chương trình "Đổi sách lấy cây"

Hương Lê |

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn đưa trẻ em khó khăn được tiếp cận với sách sớm, tạo thói quen đọc sách, báo.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Hải Minh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022.

Phát huy giá trị, sức mạnh văn hoá Việt Nam: Coi văn hóa là hồn cốt, khí chất của dân tộc

ThS Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN |

Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chung tay lan tỏa văn hóa đọc qua chương trình "Đổi sách lấy cây"

Hương Lê |

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn đưa trẻ em khó khăn được tiếp cận với sách sớm, tạo thói quen đọc sách, báo.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Hải Minh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022.

Phát huy giá trị, sức mạnh văn hoá Việt Nam: Coi văn hóa là hồn cốt, khí chất của dân tộc

ThS Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN |

Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.