Thiếu quy định về mức chiết khấu xăng dầu, doanh nghiệp rơi vào thế mắc kẹt

Vương Trần - Phạm Đông - Ngô Cường |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, với mức chiết khấu xăng dầu hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không có lãi, nếu không bán hoặc bán cầm chừng thì doanh nghiệp có nguy cơ bị xử phạt. Chính điều này đã đẩy doanh nghiệp vào thế mắc kẹt.

Cách đây 2 ngày, một số cửa hàng xăng dầu tại quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh,... hết xăng phải tạm ngưng hoạt động.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) để biển "hết xăng còn dầu", khi được hỏi khi nào có xăng thì nhân viên tại đây cho biết không rõ khi nào sẽ có hàng trở lại.

Vào trưa ngày 19.10, cửa hàng xăng dầu Vĩnh Phú (huyện Bình Chánh) cũng tạm ngưng bán xăng. Cửa hàng xăng dầu số 1 - Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch xuyên việt Oil (huyện Bình Chánh) cũng để biển hết xăng còn dầu.

Trước đó vào ngày 18.10, nhiều người dân khi lưu thông qua tuyến đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) khi ghé đổ xăng một số cửa hàng tại đây cũng được nhân viên ra hiệu hết hàng.

Cách đây gần 10 ngày, tình trạng này cũng đã xảy ra tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận khiến nhiều người dân phải chật vật tìm cửa hàng hoạt động và xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng.

Ngày 21.10, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với PV Lao Động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương - cho biết, trong phiên giám sát Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.Vương

Đại biểu Nga cho biết, qua các buổi trao đổi, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã phản hồi về việc tỉ lệ chiết khấu rất thấp, thậm chí 0 đồng. Với mức chiết khấu này, doanh nghiệp kinh doanh xăng không có lãi. 

“Vì không có lãi nên nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc bán cầm chừng, nhưng việc này khiến họ đối diện với nguy cơ bị xử phạt. Chính điều này đẩy doanh nghiệp vào thế mắc kẹt” - đại biểu Việt Nga nói.

Chính vì vậy, đại biểu Nga cho rằng các cơ quan quản lý cần có các giải pháp để tránh sự bất công với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Bà đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần tính toán mức chiết khấu cho doanh nghiệp để tránh tình trạng “doanh nghiệp càng bán càng lỗ” như thời gian quan.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công Thương - với vai trò là cơ quan quản lý cần có các phương án điều chỉnh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu và điều tiết phù hợp để khắc phục tình trạng bất cập như thời gian qua.

Về mức chiết khấu xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay, mức chiết khấu là mức giảm giá của đơn vị bán xăng dầu, có thể là các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân phân phối bán cho các đối tượng khác.

Các quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu.

"Chúng ta hiểu rằng đây là giá trần, khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bán xăng dầu thì họ bán bằng giá này, nhưng chiết khấu một mức độ nào đó cho người mua" - ông Hải nói.

Theo Thứ trưởng Hải, với việc điều hành rất công khai, minh bạch, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nắm bắt được xu hướng tăng hay giảm mức chiết khấu giá xăng dầu. Nếu có xu hướng giảm thì các doanh nghiệp đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng mức chiết khấu để đẩy lượng bán ra, khi giá tăng lên họ lại giảm mức chiết khấu đi.

Phân tích, vừa qua có việc mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu thấp, Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này cũng đã có báo cáo với các cấp có thẩm quyền về tình hình vừa qua.

Vương Trần - Phạm Đông - Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Cây xăng đóng cửa vì chiết khấu thấp, người lao động lo đi làm muộn vì tìm nơi đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương gần đây có 122 cây xăng ngừng hoạt động. Người dân tìm nơi đổ xăng rất vất vả, người lao động đi làm muộn giờ vì tìm chỗ đổ xăng.

Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, các quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương nói gì khi DN muốn được chiết khấu 1.500 đồng/lít xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương cho biết đã nhiều lần đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tính toán lại chi phí kinh doanh xăng dầu từ đầu 2022 song đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cây xăng đóng cửa vì chiết khấu thấp, người lao động lo đi làm muộn vì tìm nơi đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương gần đây có 122 cây xăng ngừng hoạt động. Người dân tìm nơi đổ xăng rất vất vả, người lao động đi làm muộn giờ vì tìm chỗ đổ xăng.

Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, các quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương nói gì khi DN muốn được chiết khấu 1.500 đồng/lít xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương cho biết đã nhiều lần đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tính toán lại chi phí kinh doanh xăng dầu từ đầu 2022 song đến nay vẫn chưa được giải quyết.