Cây xăng đóng cửa vì chiết khấu thấp, người lao động lo đi làm muộn vì tìm nơi đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương gần đây có 122 cây xăng ngừng hoạt động. Người dân tìm nơi đổ xăng rất vất vả, người lao động đi làm muộn giờ vì tìm chỗ đổ xăng.

Cây xăng đóng cửa do chiết khấu thấp

Theo Sở Công thương Bình Dương, tỉnh còn 277 cây xăng còn giấy chứng nhận hoạt động bình thường, đang cung cấp xăng dầu bán cho người dân và doanh nghiệp. Có 19 cây xăng đóng cửa từ trước, 122 cây xăng hết hạn giấy đăng ký đủ điều kiện. Đáng lý ra doanh nghiệp đã nộp đề nghị cấp mới nhưng chưa đăng ký lại, không hoạt động. Do đó, các cây xăng còn lại phải gánh nhu cầu của thị trường.

Như vậy hiện có đến 1/4 số cây xăng ở Bình Dương ngưng hoạt động. Theo đánh giá của Sở Công thương Bình Dương, việc các cây xăng ngưng hoạt động do tình hình nhập xăng dầu từ các nhà cung cấp xăng dầu có phần hạn chế. Giấy đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã hết hạn.

122 cây xăng ngưng hoạt động.Ảnh: Đình Trọng
122 cây xăng ngưng hoạt động. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, do mức chiết khấu (hoa hồng) hiện nay khá thấp nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân không đủ chi phí để duy trì và hoạt động cho việc kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng của doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc các cây xăng không mặn mà nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động lại.

Ngày 10.10, Tổng Công ty T.L: chiết khấu xăng E5 50 đồng/1 lít; xăng A95 là 50 đồng/1 lít; Dầu Do là 50 đồng/1 lít, giao hàng tại kho (không bao chi phí vận chuyển).

Công ty Xăng dầu S.B: duy trì mức chiết khấu 50 đồng/1 lít xăng A95; 50 đồng/1 lít xăng E5, Dầu Do 50 đồng/1 lít giao hàng đến cho khách hàng (đã bao chi phí vận chuyển).

Ngoài ra, do quá trình đô thị hóa, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương không đảm bảo được các quy định, quy chuẩn về lĩnh vực xăng dầu và các cửa hàng đa số chưa đảm bảo về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

Một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhập hàng (xăng dầu) từ các nhà cung cấp ngoài tỉnh nên xảy ra tình trạng cửa hàng đóng cửa tạm thời để chờ nhập hàng.

Cơ bản đủ xăng cho tỉnh

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhu cầu xăng và dầu phục vụ các phương tiện di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa rất lớn.

Theo Sở Công thương Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng dung tích chứa 66.200m3. Riêng Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, hiện nay trong kho còn 18.000 khối xăng, 33.000 khối dầu.

 
Người dân xếp hàng đổ xăng.

Hệ thống kho dự trữ luôn ở mức đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh, mức tiêu thụ xăng dầu bình quân khoảng 1.500 - 2.000 m3/ngày.

Mức dự trữ bình quân và khả năng cung ứng của 2 thương nhân đầu mối lớn trên địa bàn tỉnh đủ cung cấp từ 2 ngày đến 7 ngày (xăng A95: 2 ngày; E5: 4 ngày; Dầu Do: 7 ngày).

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương Bình Dương, Sở liên tục đi kiểm tra hoạt động của các cây xăng và làm việc với các thương nhân để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý. Thứ tư tuần này, lãnh đạo của Sở sẽ làm việc với 9 thương nhân lớn trong tỉnh Bình Dương về việc cung cấp xăng dầu.

Lo lắng người lao động trễ giờ làm vì tìm chỗ đổ xăng

Theo ghi nhận tại Bình Dương, nhiều lao động phải di chuyển từ 15-30km để đi làm. Nhiều người lo lắng đến nơi làm muộn vì tìm chỗ đổ xăng. Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trước mắt người lao động đi làm về vất vả phải tranh thủ đi đổ xăng, hoặc dậy sớm tìm chỗ mua xăng, không có thời gian nghỉ ngơi. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, không để các cây xăng găm hàng chờ tăng giá.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trích xuất camera xác định nạn nhân vụ phát hiện bộ xương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ phát hiện bộ xương trong bãi đất trống, lực lượng chức năng đã trích xuất camera khu vực gần hiện trường, phát hiện 1 người đàn ông có mang một can nhựa (nghi đựng xăng).

Giám đốc Sở Công thương Bình Dương nói gì về việc 122 cây xăng ngừng bán?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhu cầu xăng và dầu phục vụ các phương tiện di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa là rất lớn. Do ảnh hưởng tình hình chung, người dân và doanh nghiệp ở Bình Dương đang tìm mua xăng dầu rất vất vả.

Bình Dương: Dựng rào phân làn người xếp hàng đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, một số cây xăng đã tạm nghỉ bản khiến người dân vất vả đi tìm điểm đổ xăng. Có cây xăng tập trung đông, có trường hợp khách nổi nóng, cãi nhau với nhân viên bán xăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trích xuất camera xác định nạn nhân vụ phát hiện bộ xương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ phát hiện bộ xương trong bãi đất trống, lực lượng chức năng đã trích xuất camera khu vực gần hiện trường, phát hiện 1 người đàn ông có mang một can nhựa (nghi đựng xăng).

Giám đốc Sở Công thương Bình Dương nói gì về việc 122 cây xăng ngừng bán?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, nhu cầu xăng và dầu phục vụ các phương tiện di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa là rất lớn. Do ảnh hưởng tình hình chung, người dân và doanh nghiệp ở Bình Dương đang tìm mua xăng dầu rất vất vả.

Bình Dương: Dựng rào phân làn người xếp hàng đổ xăng

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, một số cây xăng đã tạm nghỉ bản khiến người dân vất vả đi tìm điểm đổ xăng. Có cây xăng tập trung đông, có trường hợp khách nổi nóng, cãi nhau với nhân viên bán xăng.