Thêm một bước tiến trong quan hệ Mỹ - Việt Nam

Thanh Hà |

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Việt Nam từ 14-16.4 đánh dấu kỉ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư

Theo Japan Times, điểm nổi bật trong chương trình nghị sự thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ là tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam - đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long - và giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh, chẳng hạn như rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã phát triển nhanh chóng kể từ khi bình thường hóa ngoại giao năm 1995. Hanh Nguyen - chuyên gia về Việt Nam tại Viện nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương - cho rằng, Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ hiện tại với Mỹ, bao gồm cả dưới hình thức đầu tư và quan hệ giáo dục. Ví dụ, thương mại song phương đã tăng gấp 200 lần kể từ khi bình thường hóa và đầu tư hàng năm của Mỹ vào Việt Nam đã đạt 2,8 tỉ USD. Việt Nam có thặng dư thương mại rất cao với Mỹ, với tổng trị giá hơn 116 tỉ USD vào năm ngoái và nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng và an ninh, chuyên gia Hanh Nguyen cho hay.

Jonathan Stromseth - chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Brookings - chỉ ra, Mỹ coi Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có nghĩa là Việt Nam có khả năng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ Mỹ và các đồng minh giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài khác. "Các mục tiêu chung trong khu vực, vốn quan trọng với Washington, đang xây dựng nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quan hệ Mỹ - Việt Nam trong tương lai" - ông Stromseth nói thêm.

Thị trường chiến lược của doanh nghiệp Mỹ

Tháng 2.2023, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai có chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm cấp bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.

Trong chuyến thăm mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, chiều 14.2, tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, bà Katherine Tai cho biết, đã cảm nhận rõ ràng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh, Việt Nam và Mỹ đã tích cực đưa ra những cam kết với nhau cũng như với thế giới về các chủ đề như năng lượng, khí hậu… "Về quan hệ song phương giữa hai nước, chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Chúng ta thấy trong năm 2023, Mỹ đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam nằm trong top 10 những đối tác lớn của Mỹ" - bà Katherine nói.

Theo bà, Mỹ hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ đã thảo luận với tất cả các đối tác của IPEF tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại để các thủ tục diễn ra một cách thuận tiện, hiện đại.

Tháng 3.2023, đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), với thành phần là lãnh đạo trên 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và thế giới đã tới Việt Nam. Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 22.3, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Ted Osius cho rằng, Việt Nam là thị trường chiến lược của doanh nghiệp Mỹ, do đó các doanh nghiệp cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam… Ông vui mừng được biết Việt Nam đang tập trung cho 3 đột phá chiến lược, qua đó giúp các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Mỹ đầu tư thuận lợi, hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam là đoàn lớn nhất từ trước tới nay, với các doanh nghiệp hàng đầu; thể hiện cam kết của Mỹ trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì mục tiêu chung hướng tới sự thịnh vượng chung của mỗi quốc gia, khu vực và trên thế giới. Trong cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp Mỹ bày tỏ tin tưởng và mong muốn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, tài chính, chế tạo, công nghiệp ôtô, công nghiệp giải trí, y tế, khoa học đời sống, logistics…

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 14.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16.4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự lễ động thổ xây đại sứ quán mới ở Hà Nội

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ động thổ xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken sẽ thăm Việt Nam trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Khách quốc tế thích thú đi chợ nhà giàu giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TP Hồ Chí Minh - Chợ Tôn Thất Đạm (Quận 1) còn được biết đến với tên gọi là chợ Cũ hay chợ nhà giàu trở thành địa điểm được nhiều du khách quốc tế ghé thăm bởi khu chợ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, buôn bán đa dạng hàng hóa,...

Cập nhật giá vàng sáng 17.4: Liên tục bị bán tháo, có đáng lo

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 17.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004 USD/ounce.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4: Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt mốc 35 độ C. Nam Bộ đêm ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Xử lý nghiêm hành vi mua bán phụ kiện, trang phục ngành công an

Minh Hạnh |

Tình trạng mua bán quần áo, công vụ hỗ trợ để giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xử lý nghiêm minh.

Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 14.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16.4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự lễ động thổ xây đại sứ quán mới ở Hà Nội

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ động thổ xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel J. Kritenbrink cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken sẽ thăm Việt Nam trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.