Thay thế cán bộ hạn chế năng lực, không có tinh thần phục vụ dân

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội  - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định, UBND TP kiên quyết xử lí, thay thế những cán bộ, công chức hạn chế năng lực, không có tinh thần, không có thái độ phục vụ nhân dân.

Sáng 4.7, kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai, xem xét các tờ trình quan trọng.

Tiếp thu, giải trình, làm rõ ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố tiếp tục quán triệt tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để cho cấp gần nhất, xử lý công việc thuận lợi nhất, đẩy mạnh thủ tục hành chính hướng về cơ sở.

Đối với nội dung đề xuất HĐND TP giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trong trường hợp các dự án cấp huyện, cấp xã có thời gian bố trí vốn thực hiện quá thời hạn quy định (dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm), UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu báo cáo HĐND TP giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trong trường hợp các dự án cấp huyện có thời gian bố trí vốn thực hiện quá thời hạn quy định là phù hợp với thực tiễn hiện nay tại các địa phương, đơn vị, góp phần giảm thủ tục hành chính, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

UBND TP xác định tiếp tục tập trung hoàn thành 3 nội dung quan trọng trong năm 2023: Xây dựng Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm xây dựng thể chế phát triển đồng bộ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số, hạ tầng khoa học công nghệ, chú trọng đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị, các cầu vượt sông Hồng…

Thành phố tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các nội dung phân cấp ủy quyền, quy chế, quy trình liên thông, quy trình nội bộ ngoài thủ tục hành chính.

Đồng thời xây dựng các phần mềm liên thông theo các nhóm công việc (để quản lý các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách, thì chi ngân sách liên quan đến các bộ phận ở cấp quận, huyện, xã phường....). Tập trung xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức đơn giá để phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới tiết kiệm, hiệu quả để bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ và quản lí theo kết quả sản phẩm đầu ra.

“Cuối cùng, khâu quan trọng mang tính quyết định nhất là con người, trong đó việc lựa chọn người đứng đầu là quan trọng nhất. Do đó, ở các bộ phận, đơn vị cần làm tốt việc lựa chọn người đứng đầu theo phương châm “Chọn đúng người - trao niềm tin - cho điểm tựa - đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ngoài ra, cùng với việc rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, xây dựng các quy trình liên thông, bảo đảm các điều kiện làm việc, môi trường làm việc và cơ chế bảo vệ khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ dám làm..., UBND TP tăng cường phân cấp, ủy quyền, hỗ trợ và kiên quyết xử lí, thay thế những cán bộ công chức hạn chế năng lực, không có tinh thần, không có thái độ phục vụ nhân dân vì mục tiêu chung.

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ thi công đê hữu Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ cho đê.

Loạt lô cốt vẫn tiếp tục bỏ hoang, không một bóng công nhân ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Nhiều năm nay, đường Vũ Trọng Khánh (Hà Nội) tồn tại nhiều lô cốt phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, suốt từ năm 2022 đến nay lại không có một bóng máy móc, công nhân thi công.

Nhà 1 số, ngõ 4 tên ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Một số con phố, con ngõ ở Hà Nội đang cắm nhiều biển tên khiến người dân, du khách khó khăn trong việc tìm đường, giao hàng...

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Cận cảnh khu "đất vàng” ở Cần Thơ sẽ được đấu giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ sẽ tiến hành đấu giá khu đất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô ngổn ngang sau gần 2 tháng tháo dỡ vi phạm

Vĩnh Hoàng |

Sau gần 2 tháng tháo dỡ các công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nhiều hạng mục vẫn chưa được xử lý.

Mỗi tỉnh đền bù một giá, dự án cầu 110 nối Đắk Lắk - Gia Lai gần hoàn thành đành "đắp chiếu"

Tiến Thoại |

Cầu 110 nằm trên Quốc lộ 14, nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai được khởi công xây dựng năm 2017. Nhưng đến nay, cây cầu này vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu" vì người dân ở tỉnh Đắk Lắk không đồng thuận bàn giao mặt bằng, do giá đền bù thấp hơn phía bên kia cầu mà tỉnh Gia Lai đã chi trả.

Gánh hàng rong ngày bán 7 món tấp nập khách ở TPHCM

NGUYỄN LY - NHƯ QUỲNH |

Gánh hàng ăn bán đủ loại mì, bún, nui… tại góc phố Mạc Đĩnh Chi giao Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM là địa chỉ quen thuộc nhiều thực khách vào mỗi sáng sớm.

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ thi công đê hữu Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ cho đê.

Loạt lô cốt vẫn tiếp tục bỏ hoang, không một bóng công nhân ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Nhiều năm nay, đường Vũ Trọng Khánh (Hà Nội) tồn tại nhiều lô cốt phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, suốt từ năm 2022 đến nay lại không có một bóng máy móc, công nhân thi công.

Nhà 1 số, ngõ 4 tên ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Một số con phố, con ngõ ở Hà Nội đang cắm nhiều biển tên khiến người dân, du khách khó khăn trong việc tìm đường, giao hàng...