Thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia gồm 27 ủy viên, 2 đại biểu và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 564/NQ-UBTVQH15 về danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” gồm các ông, bà có tên sau đây:

1 - Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

2 - Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

3- Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

4- Ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

5 - Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

6 - Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội;

7 - Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

8 - Bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

9 - Bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

10 - Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

11 - Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

12 - Bà Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

13 - Ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

14 - Ông Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường  trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

15 - Ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

16 - Ông Đinh Ngọc Minh, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

17 - Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

18 - Ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

19 - Ông Trần Việt Anh, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

20 - Ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

21 - Bà Tạ Thị Yên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên;

22 - Ông Phan Thái Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;

23 - Ông Bế Minh Đức, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng;

24 - Bà Ma Thị Thúy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

25 - Ông Trần Văn Tiến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc;

26 - Ông Hà Sỹ Huân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn;

27 - Bà Trần Thị Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam;

28 - Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn đến giám sát.

Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát gồm:

1 - Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2 - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát. Trưởng Đoàn giám sát quyết định thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 8 năm 2022.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phương án phân bổ gần 8.000 tỉ đồng vốn đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Vương Trần |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Chính phủ trước ngày 1.8.2022

3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm vì làm kỹ để tránh sai sót, tiêu cực

NHÓM PV |

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nên phải rà soát kỹ để tránh những sai sót, tiêu cực có thể xảy ra.

Phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đề xuất phương án phân bổ gần 8.000 tỉ đồng vốn đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Vương Trần |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Chính phủ trước ngày 1.8.2022

3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm vì làm kỹ để tránh sai sót, tiêu cực

NHÓM PV |

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nên phải rà soát kỹ để tránh những sai sót, tiêu cực có thể xảy ra.

Phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.