Đồng hồ vừa điểm 8h sáng, bà Diêm Thị Vinh (tổ dân phố 19, khu tập thể Đại học Hà Nội) đã tất bật mang hết xô, chậu sẵn có trong nhà, ra đầu ngõ để lấy nước sạch về dùng.
"Ngày nào chạy không nhanh thì xác định hôm đó không được dùng nước sạch", bà Vinh nói.
Lý giải điều này, bà Vinh cho biết, từ 10 ngày nay, cả tổ dân phố bị mất nước sạch, khiến cuộc sống và sinh hoạt bị đảo lộn. Cứ đến buổi chiều lại phải gọi điện nhờ người nhà, bạn bè xung quanh xin tắm nhờ. Còn quần áo thì để vài ba ngày rồi mang ra tiệm giặt.
"Mấy ngày nay, cứ khoảng 8h sáng, xe téc lại mang nước sạch đến. Nhưng số nước ít ỏi đó chỉ đủ dùng cho việc nấu nướng, mọi sinh hoạt khác như tắm giặt đều phải nhờ người quen, rất bất tiện", bà Vinh cho hay.
Cũng giống như bà Vinh, từ khi tổ dân phố bị mất nước, bà Quách Thị Hồng (52 tuổi) ngày nào cũng phải mang xô, chậu đi lấy nước sạch.
Theo bà Hồng, cả chục ngày trời mất nước, không khác gì ác mộng, gia đình bà phải mua từng bình nước ở cửa hàng về uống, nấu ăn, còn nước lấy ở xe téc thì chỉ để dùng rửa rau, quả. Nếu tình trạng này còn diễn ra lâu dài, sinh hoạt của nhà bà sẽ đảo lộn hoàn toàn.
Cũng theo bà Hồng, mỗi ngày phải xách 6 xô nước với quãng đường 50m từ ngõ về nhà, trong khi người lại có tiền sử bệnh viêm khớp nên toàn thân bà đau ê ẩm. "Từ hôm phải xách nước đến nay, tôi không ngủ được, xương khớp cứ nhói lên vì vận động nặng, nhưng không đi lấy nước thì không có để dùng - bà Hồng nói.
Theo bà Hoàng Bích Diệp, Tổ phó tổ dân phố số 19, tình trạng mất nước đã xảy ra cả tháng nay, nhưng nghiêm trọng nhất là 10 ngày trở về đây.
“Hôm qua, tôi có gọi điện trao đổi với Công ty nước sạch thì nhận được thông tin rằng họ sẽ cố gắng khắc phục” - bà Diệp nói.
Cũng theo ghi nhận của Lao Động, tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội), hàng nghìn người dân đang phải sống trong cảnh nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, gây khó thở, tức ngực, mẩn ngứa.
Chị Hà Hải An (cư dân khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai) cho biết, biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi mọi người nổi mẩn ngứa, trẻ con phồng rộp da.
Trao đổi với Lao Động, đại diện Công ty cổ phần WIWACO - đơn vị cung cấp nước sạch cho tổ dân phố 19, khu tập thể Đại học Hà Nội cho biết, nguyên nhân được xác định do áp lực đầu nguồn của Nhà máy nước sạch sông Đà. Một số gia đình có bể tích trữ nước ở trên cao, khiến nước không thể lên tới được.