Tham mưu báo cáo tư vấn, góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 27.12, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan và Đảng bộ cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, theo TTXVN.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và các đề tài khoa học cấp Ban bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới; xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo; bổ sung, phát triển lý luận, tham gia chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ban tham gia chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương bảo đảm đầy đủ tài liệu, triển khai bài bản, khoa học, chất lượng, hiệu quả.

Ban xây dựng chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả... Ban hành các Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng Chiến lược công tác ngành Tuyên giáo và đẩy mạnh công tác theo dõi địa phương...

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức nắm tình hình, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo cần chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường tính định hướng, tính thuyết phục; tăng cường chỉ đạo, chủ động định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Cờ thi đua
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn.

Ban kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo; chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo; xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thông suốt, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị...

Tại Hội nghị, lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ cơ quan tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV, xem xét nhiều nội dung quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 8.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện Đại hội XIV

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIV, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thảo luận về một số vấn đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thu Giang |

Ngày 30.9, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 8 do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Loạt dự án trăm tỉ đồng liên tục trễ hẹn tại Quảng Nam gây bức xúc

Hoàng Bin |

Nhiều dự án giao thông trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng, đang trong tình trạng dang dở, chậm tiến độ, thậm chí có nhà thầu đã “bỏ chạy”, gây bức xúc trong nhân dân và tăng nguy cơ đội vốn.

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.

Những vỉa hè tọa lạc trên đất vàng Hà Nội đang được cho thuê như thế nào?

Ngọc Thùy |

Hiện nay, tại Hà Nội có 4 điểm đều thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm đang tiến hành cho thuê một phần vỉa hè để bán cà phê, dịch vụ ăn uống.

Đào Nhật Tân lên chậu, khoe thế sẵn sàng đón Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, thời điểm này, các nhà vườn tại làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật với những công đoạn cuối cùng để có những chậu cây đào hoa đều, thế đẹp phục vụ người dân chơi Tết.

Họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV, xem xét nhiều nội dung quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 8.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện Đại hội XIV

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng XIV, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thảo luận về một số vấn đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thu Giang |

Ngày 30.9, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 8 do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.