Tàu vỏ thép 67 "rởm": Xem xét khởi kiện và yêu cầu truy tố Cty TNHH Đại Nguyên Dương

Xuân Nhàn |

Cuộc họp chiều nay (26.6) tại Bình Định tạm khép một giai đoạn chìm nổi, truân chuyên của những con tàu vỏ thép 67 vạ vật trong các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan.
Buổi họp nghe báo cáo kết quả thẩm định chất lượng 18 con tàu nhiều hư hại do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì đã đi đến kết luận: Yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự Cty TNHH Đại Nguyên Dương.
Công ty TNHH Đại Nguyên Dương, như thường lệ, chọn vắng mặt ở cuộc họp “lịch sử” kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ

BIDV khẳng định vô can

“Có Phó Giám đốc Sở NNPTNT ở đây, đồng chí làm chứng cho. Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư – Phát triển, Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) hợp tác đầy đủ, kịp thời trong những tình huống được yêu cầu. Chúng tôi cung cấp cho Tổ thẩm định chất lượng tàu vỏ sắt mọi giấy tờ, hồ sơ có được, trừ các chứng thư lưu giữ ở hải quan.
Trong các ngân hàng thương mại, chỉ BIDV làm được điều này. Tài sản hình thành con tàu chủ yếu là vốn vay, đến 95% là tiền từ BIDV. Rủi ro, bất trắc, ngân hàng chịu nhiều nhất. Chúng tôi luôn thao thức, trăn trở. Không lo cũng đâu có được”, Giám đốc BIDV Phú Tài Lê Đức Hải phân bua một hồi trong cuộc họp.
“Đồng chí Phó Giám đốc Sở NNPTNT” mà ông Hải nhắc đến là ông Trần Văn Phúc, kiêm Tổ trưởng Tổ Thẩm định chất lượng 18 con tàu vỏ thép vừa mới mãn nhiệm. Giám đốc BIDV Phú tài sở dĩ biện bạch như vậy là để đáp trả chỉ trích từ Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định Phan Trọng Hổ rằng cơ quan cho vay thiếu tích cực, không sốt sắng hợp tác kể từ khi vỡ lở câu chuyện tàu vỏ thép 67 vừa bàn giao đã hỏng hóc.
Giám đốc BIDV Phú Tài: "Chúng tôi không tham gia chỉ định cơ sở đóng tàu". Ảnh X.N

Mục tiêu khác ông Hải nhắm tới là truyền thông và... dư luận: “BIDV không tham gia quá trình chế tạo con tàu. Theo quy định, sau khi được phê duyệt hồ sơ, ngư dân mới chọn ngân hàng, chọn tư vấn thiết kế, chọn cơ sở đóng tàu. Đóng ở đâu là do chủ tàu quyết định. BIDV không can thiệp. Không có văn bản nào, chủ trương nào của BIDV tác động việc này”.

Ông Lê Đức Hải dự họp với chồng hồ sơ cao ngất đặt trước mặt, có lẽ là chuẩn bị cho tình huống phải chứng minh guồng máy của mình vô can...

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bình Định Nguyễn Trà Dương, người được ông Trần Châu yêu cầu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân. Ảnh X.N

Sửa lại như mới, đền bù, hỗ trợ ngư dân

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về hướng khắc phục “sự cố” tàu vỏ thép. Ông Châu đồng ý kiến nghị của đại diện chính quyền các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và TP Quy Nhơn về việc cơ sở đóng tàu phải hoàn trả thiết kế phí cho ngư dân.
“Cần khảo sát đời sống thực tế của bà con để có thể “hà hơi tiếp sức” bằng tiền, bằng gạo. Tổn thất do tàu nằm bờ, do chi phí cho những chuyến đi biển, do níu giữ bạn chài ở lại, Cty TNHH MTV Nam Triệu và Cty TNHH Đại Nguyên Dương phải chi trả”, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Chương trình 67/CP Bình Định kết luận.
Giám đốc Sở NNPTNT Phan Trọng Hổ: "Cty Nam Triệu có 11 máy thủy Mistubishi chính hãng. Họ yêu cầu Sở làm trung gian để thay máy cho dân". Ảnh X.N    

Thời hạn UBND tỉnh Bình Định đưa ra cho việc sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc là tháng 7.2017: “Phải sửa chữa như mới 100%. Máy chính, máy phụ, thiết bị hàng hải, thiết bị khai thác hư hỏng đều phải được thay mới. Vỏ tàu, mảng nào thép chưa đủ tiêu chuẩn phải gỡ ra làm lại. Sơn phủ cũng thế, làm kỹ, làm bài bản, đúng quy trình và hoàn thành sớm để ngư dân còn kịp ra khơi”.

"Vận động dân kiện ngay ngày mai, đề nghị lập hồ sơ truy tố Đại Nguyên Dương"
Giám đốc Sở Tài chính Lê Hoàng Nghi: "Cần kiến nghị giãn nợ, kéo dài thời gian ân hạn... Ảnh X.N

Phó Chủ tịch Trần Châu gọi Cty TNHH Đại Nguyên Dương là “doanh nghiệp có vấn đề”. “Họ đã bất hợp tác, lẩn tránh trách nhiệm khi bê bối chất lượng tàu vỏ thép nổ ra. Tôi yêu cầu lãnh đạo các địa phương xúc tiến ngay ngày mai việc vận động các gia đình nạn nhân khởi kiện. Giao Sở NNPTNT phối hợp cơ quan công an thu thập, nắm bắt thông tin doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu Công an Bình Định báo cáo Bộ Công an lập hồ sơ truy tố Cty TNHH Đại Nguyên Dương trước pháp luật về những hậu quả nghiêm trọng họ đã gây ra”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: "Yêu cầu lập hồ sơ truy tố Cty TNHH Đại Nguyên Dương". Ảnh: X.N


Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ 18 tàu vỏ thép hư hỏng chóng mặt: Nhìn từ lỗ hổng giám sát

XUÂN NHÀN |

18 con tàu vỏ thép (số liệu thực tế nay đã phát sinh thêm) đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của ngư dân Bình Định rệu rã, xuống cấp nghiêm trọng sau ngày đưa vào khai thác đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ với ngư dân. Có tổn thất tính toán, thống kê được, nhưng cũng có mất mát không thể đo lường bằng con số. Sau nỗ lực từ nhiều cơ quan, địa chỉ trách nhiệm lớn nhất được chỉ ra là các cơ sở đóng tàu. Thế nhưng, bấy nhiêu thôi chưa đủ...

Vụ tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng với hai công ty

XUÂN NHÀN |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại TP.Quy Nhơn ngày 9.6. Theo đó, Bộ NNPTNT nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ 18 tàu vỏ thép hư hỏng chóng mặt: Nhìn từ lỗ hổng giám sát

XUÂN NHÀN |

18 con tàu vỏ thép (số liệu thực tế nay đã phát sinh thêm) đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của ngư dân Bình Định rệu rã, xuống cấp nghiêm trọng sau ngày đưa vào khai thác đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ với ngư dân. Có tổn thất tính toán, thống kê được, nhưng cũng có mất mát không thể đo lường bằng con số. Sau nỗ lực từ nhiều cơ quan, địa chỉ trách nhiệm lớn nhất được chỉ ra là các cơ sở đóng tàu. Thế nhưng, bấy nhiêu thôi chưa đủ...

Vụ tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định: Tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng với hai công ty

XUÂN NHÀN |

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại TP.Quy Nhơn ngày 9.6. Theo đó, Bộ NNPTNT nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Bình Định tạm đình chỉ việc nhận thêm hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu.