Sự cố trạm biến áp, hàng loạt thiết bị điện của dân đồng loạt cháy

Trần Tuấn |

Sáng sớm nay (20.7), hàng loạt thiết bị điện của người dân ở tổ 13 và tổ 9 của thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đồng loạt bị chập, cháy. Nguyên nhân ban đầu được Điện lực Cẩm Xuyên xác định do sự cố trạm biến áp.

Chị Trần Thị Ngọc (tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết, tầm khoảng 5h sáng nay, rất nhiều bóng đèn của gia đình chị lóe sáng bất thường rồi nổ tung. Nghĩ chập điện, chị chạy lại tủ lạnh để rút phích cắm thì tủ lạnh cũng có mùi khét lẹt. Chị cho rằng tủ lạnh cũng đã hỏng.

Tuy nhiên, lúc này nguồn điện mất nên chưa thể kiểm tra chính xác được.

Nhiều hộ dân khác ở tổ 9 cũng lâm cảnh tương tự. Cả tổ giờ đang nhao nhác về chuyện chập điện, thiệt hại tài sản là các thiết bị điện của gia đình.

Tại tổ dân phố 13 cũng xảy ra tình trạng này. Anh Hoàng Long cho biết, gia đình bị hỏng rất nhiều bóng đèn và đang lo ngại máy điều hỏa cũng đã hỏng vì có mùi khét.

Tổ trưởng tổ dân phố 13 - ông Lê Đức Thọ xác nhận, trong sáng nay, có rất nhiều hộ dân trong tổ đã đến báo với ông về việc chập điện bị hỏng đồ điện.

Ông Bùi Quang Quân - GĐ Chi nhánh điện lực huyện Cẩm Xuyên - xác nhận có sự việc sáng sớm 20.7, người dân tổ dân phố 13 và tổ 9 báo do chập điện, hàng loạt hộ dân bị hỏng đồ điện. Ngay sau đó, ông đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên điện lực huyện kiểm tra và xác định nguyên nhân là do sự cố hỏng trạm biến áp phục vụ cấp điện cho tổ dân phố 13 và 9.

Sau đó, điện lực huyện đã khẩn trương sửa chữa để tạm cấp điện cho UBND huyện tổ chức họp hội đồng. Đồng thời, nhân viên đi thống kê thiệt hại của dân để có phương án hỗ trợ.

Dự kiến, trong buổi trưa, Chi nhánh điện lực Cẩm Xuyên sẽ khôi phục, đảm bảo có điện trở lại ở tổ dân phố 13 và 9.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố ở trạm biến áp, ông Quân nhận định, có thể do ảnh hưởng của bão số 2 vừa qua nên nước mưa tạt thấm vào máy ở trạm biến áp gây ra sự cố.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Văn Đức |

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Quy định mới về quản lý tiền công đức: Liệu có khả thi?

Linh Chi - Dương Anh |

Nhìn từ góc độ văn hóa, việc ban hành quy định quản lý, thu chi từ công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích, cơ sở thờ tự là hợp lý, nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch và tạo thêm lòng tin lâu dài cho người dân.

WHO khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).