Nỗi lo bị móc túi khi đi lễ chùa dịp Tết

LƯƠNG HẠNH |

Dịp đầu năm, bên trong các ngôi đền, chùa người dân vừa sắp lễ, chen vai khấn bái, vừa nơm nớp lo sợ đồ đạc có giá trị đem theo chỉ sểnh ra là... không cánh mà bay.

Sáng mùng 3 Tết Âm lịch 2023, chị N.T.T (Hà Đông) cùng bạn bè đi cầu duyên tại chùa Hà (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Đang chen chân sắp lễ, chị T tá hỏa lao ra khỏi đám đông khi phát hiện chiếc ví kẻ màu nâu đột nhiên biến mất.

"Lúc đó, trong túi tôi để vài triệu đồng và toàn bộ giấy tờ xe, chứng minh thư, thẻ ATM. Sau khi cùng người thân và một số người dân xung quanh tìm kiếm thì tôi chỉ thấy được chiếc ví rỗng. Tiền mất đã đành nhưng toàn bộ giấy tờ giờ làm lại rất khó và mất thời gian" - chị T nhớ lại.

Việc người dân đến cầu khấn đông đúc tại chùa đã khiến các đối tượng có cơ hội thực hiện các hành vi trộm cắp. Ảnh minh họa: Lương Hạnh
Việc người dân đến cầu khấn đông đúc tại chùa đã khiến các đối tượng có cơ hội thực hiện các hành vi trộm cắp. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.

Chị Nguyễn Xuân Quỳnh (Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ cửa hàng kinh doanh hàng mã cạnh Chùa Hà - cho biết: Lượng người dân đến Chùa Hà năm nay khá đông. Người dân bắt đầu đi chùa từ đêm 30 Tết Âm lịch và rải rác vào những ngày sau Tết. Khách đến với cửa hàng của chị mua vàng mã, sắm lễ, viết sớ để cầu duyên, cầu tài lộc, bình an nhiều nhất vào sáng mùng 1 Tết.

Theo chị Quỳnh, năm nào ở đây cũng xảy ra tình trạng mất cắp. "Người dân đến vãn cảnh chùa, khấn càng đông thì kẻ gian càng dễ lợi dụng để móc túi. Chúng thường đi vài người, khi trộm cắp được sẽ tuồn cho đồng bọn đem ra ngoài" - chị Quỳnh cho hay.

Cũng theo chị chủ quán, bọn trộm cắp chỉ quan tâm đến tiền, khi lấy xong chúng vứt lại ví cùng toàn bộ giấy tờ. Có những năm, nhà chùa sau khi dọn dẹp cũng tìm thấy được cả chục chiếc ví ở các khe cửa, nhà vệ sinh hoặc những nơi kín đáo.

Trước đó, ngày 24.1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Dũng (sinh năm 1993 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) là đối tượng gây ra 9 vụ móc túi trộm điện thoại di động tại các điểm lễ chùa tâm linh.

 
Các đối tượng xấu thường lợi dụng lúc người dân đang cầu khấn để thực hiện hành vi trộm cắp. Ảnh minh họa: Tùng Giang

Hòa vào dòng người tấp nập đi lễ đầu xuân, chị Nguyễn Thị Liên (Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: "Chỉ mong chính quyền dẹp bỏ được tình trạng trộm cắp để những người đi lễ thấy thanh thản. Bởi, người đi lễ không chỉ để cầu may mà còn để gìn giữ nét văn hóa có từ bao đời".

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính 2023, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan, chiêm bái và lễ Phật.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Hoãn khai hội, du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 27.1 (mùng 6 Tết Quý Mão) do thời tiết mưa rét nên kế hoạch làm lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2023 đã phải hoãn lại, tuy nhiên nhiều du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính 2023, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan, chiêm bái và lễ Phật.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Hoãn khai hội, du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa Hương Tích

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 27.1 (mùng 6 Tết Quý Mão) do thời tiết mưa rét nên kế hoạch làm lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2023 đã phải hoãn lại, tuy nhiên nhiều du khách vẫn đội mưa đi lễ chùa.