Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Ngày 26.1, tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình tổ chức hội chọi trâu quy mô lớn.
Ngày 26.1, tại thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, một sới chọi trâu quy mô lớn đã diễn ra.
Sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, hội chọi trâu năm này mới được tổ chức.
Theo ghi nhận của PV, sới chọi trâu diễn ra quy mô lớn với hàng chục trâu chọi tranh tài, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn, hàng chục nghìn người từ các địa phương đến xem, cổ vũ.
Việc tổ chức chọi trâu đã thứ hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người từ khắp nơi kéo đến xem, cổ vũ.
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người dân đã xếp hàng để chờ vào xem.
Đơn vị đứng ra tổ chức hội chọi trâu năm 2023 này là doanh nghiệp tư nhân
Được biết, đơn vị đứng ra tổ chức sới chọi trâu năm 2023 tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình là doanh nghiệp tư nhân Hải Cường, do ông Lê Mai Hiền làm đại diện pháp luật, có địa chỉ tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.
Để được vào xem các trận thi đấu, người dân địa phương phải “ủng hộ” 50.000 - 100.000 đồng cho doanh nghiệp tổ chức và nâng cấp sân bãi.
Đáng nói, người dân địa phương phải “ủng hộ” từ 50.000 - 100.000 đồng cho doanh nghiệp với mục đích được đưa ra là nâng cấp sân bãi thì mới được chọn vị trí để xem chọi trâu.
 
Theo những người dân nơi đây, ngoài việc thu phí tiền "ủng hộ" trên, tại sới cũng tổ chức mổ 4 con trâu để bán với giá 300.000 đồng/kg.
Tuy nhiên,
Dù đã thu tiền ủng hộ "nâng cấp" sân bãi, nhưng theo ghi nhận của PV, nơi tổ chức chọi trâu là sân vận động của thôn, những hàng rào bảo vệ cũng chỉ được dựng tạm bợ. Trong khi đó, chủ sới chưa đăng ký tổ chức chọi trâu, ngang nhiên thu tiền dịch vụ một cách công khai.
Trước đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có những chỉ đạo sát sao trong việc
Trước đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có những chỉ đạo sát sao trong việc tổ chức các hoạt động chọi trâu đầu năm.
Thậm chí, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tổ chức chọi trâu để cá cược đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Thậm chí, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tổ chức chọi trâu để cá cược, thu tiền bất hợp phát đã bị xử lý nghiêm.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo huyện Yên Bình cho biết trên địa bàn không có hội chọi trâu nào và cũng chưa đồng ý cho doanh nghiệp, địa phương nào tự ý đứng ra tổ chức chọi trâu.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn không có hội chọi trâu nào và cũng chưa có chủ trương đồng ý cho doanh nghiệp, địa phương nào tự ý đứng ra tổ chức chọi trâu.
Nói về xới chọi trâu trên, vị lãnh đạo này cho hay, việc Yên Bình tổ chức chọi trâu không liên quan đến hoạt động lễ hội hay chương trình nào của tỉnh. Đơn vị ngay khi biết thông tin cũng đã trao đổi và yêu cầu phía địa phương báo cáo.
Nói về sới chọi trâu trên, vị lãnh đạo này cho hay, việc Yên Bình tổ chức chọi trâu không liên quan đến hoạt động lễ hội hay chương trình nào của tỉnh. Đơn vị ngay khi biết thông tin cũng đã trao đổi và yêu cầu phía địa phương báo cáo.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Dậy từ 5h sáng, đội mưa đi xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng- Ngay từ sáng sớm ngày 4.9, dù thời tiết tại Đồ Sơn (Hải Phòng) có mưa nhưng vẫn không ngăn được đoàn người từ khắp nơi đổ về dự Lễ hội truyền thống Chọi trâu Đồ Sơn 2022.

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

WHO khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).

Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraina trong 24 giờ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina "trong 24 giờ", khi phát biểu tại buổi khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống hôm 28.1.

Cá lóc nướng tăng giá cận ngày vía Thần Tài

Phương ngân |

TPHCM – Cận ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), tuyến phố bán cá lóc nướng lớn nhất TPHCM bắt đầu nhộn nhịp “vào mùa”. Trong dịp này, giá cá lóc nướng bắt đầu tăng do giá cá nhập vào tăng hơn năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Gia Miêu |

Không chỉ đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu trong thời gian qua, một số tín hiệu cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Dậy từ 5h sáng, đội mưa đi xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng- Ngay từ sáng sớm ngày 4.9, dù thời tiết tại Đồ Sơn (Hải Phòng) có mưa nhưng vẫn không ngăn được đoàn người từ khắp nơi đổ về dự Lễ hội truyền thống Chọi trâu Đồ Sơn 2022.

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.