Sáp nhập đơn vị hành chính phải giảm được biên chế

LÊ THANH PHONG |

Tỉnh Lâm Đồng đang lên phương án thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt. Sáp nhập 3 huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện.

Như vậy là từ 4 huyện và thành phố Đà Lạt, chỉ còn thành phố Đà Lạt và 2 huyện. Việc sáp nhập này rất có ý nghĩa, không chỉ là mở rộng thành phố Đà Lạt theo cách hiểu là ngoại ô lên thành thị, mà còn nhiều lợi ích khác.

Trước đây, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, nên phân chia nhiều đơn vị hành chính trong một tỉnh. Nay giao thông ngày càng thuận lợi, hiện đại, đi lại dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn là áp dụng các chương trình công nghệ, thực hiện số hóa, chính quyền điện tử, thì việc sáp nhập nhiều đơn vị hành chính thành một để quản lí là việc nên làm.

Sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ là phép tính cộng, mà phải tạo ra nhiều giá trị mới.

Cụ thể nhất là thu gọn bộ máy thì thu gọn nhân sự, tinh giản được biên chế. Giá trị tiếp theo là khai thác các ứng dụng công nghệ, tạo ra môi trường hành chính hiện đại để phục vụ người dân tốt hơn. Thứ ba là tạo ra không gian và môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, để người dân làm ăn, làm giàu, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Điểm lại đợt sáp nhập trước, giai đoạn 2019 - 2021, cả nước sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố. Qua đó đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 cấp xã; giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện, tinh giản 361/706 cán bộ, công chức cấp huyện; 6.657/9.705 cán bộ, công chức cấp xã.

Đồng thời giúp giảm chi ngân sách Nhà nước khoảng hơn 2.008 tỉ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng cần đưa ra được con số cụ thể, giảm bao nhiêu cán bộ, công chức các cấp, giảm cho ngân sách bao nhiêu sau khi sáp nhập 5 đơn vị hành chính thành 2.

Ngày 14.4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Lâm Đồng đã có phương án cụ thể, nếu tất cả các địa phương trong cả nước đều triển khai tốt việc này, thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ có một hệ thống đơn vị hành chính tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Lâm Đồng dự kiến chi hơn 12.000 tỉ đồng phát triển nhà ở

Hữu Long |

Lâm Đồng - Dự kiến trong năm, tổng số vốn phát triển nhà ở khoảng 12.064 tỉ đồng với diện tích đất xây dựng lên đến 455ha.

Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ nặng

Quang Dân |

Doanh thu giảm sâu khiến hai ông lớn trong ngành xây dựng là Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ đậm trong quý đầu tiên của năm 2023.

Nhiều yếu tố hỗ trợ để hoàn tất giải ngân 700.000 tỉ đồng đầu tư công

TRÍ MINH |

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện đang có nhiều yếu tố hỗ trợ để đẩy nhanh hơn các dự án đầu tư công trong năm nay, đồng thời, thêm dư địa mở rộng các chính sách tài khoá.

Đoàn thể thao Việt Nam nhận được sự đón tiếp ấm áp, nồng hậu từ Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Hoàng Quốc Vinh - Phó đoàn Thể thao Việt Nam cho biết các vận động viên, huấn luyện đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, chờ ngày thi đấu tại SEA Games 32.

Va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều gây ùn tắc trên Vành đai 3

PHẠM ĐÔNG |

Ngay khi vụ va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều xảy ra trên Vành đai 3, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn xe cẩu tiếp cận vị trí tai nạn để nhanh chóng giải tỏa hiện trường.

Hà Nội: Ken đặc người cắm trại, chèo thuyền ở hồ Đồng Đò

KHÁNH AN |

Dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5, thay vì đi chơi xa, nhiều người lựa chọn cắm trại, vui chơi ở ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Đồng Đò (Sóc Sơn).

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Lâm Đồng dự kiến chi hơn 12.000 tỉ đồng phát triển nhà ở

Hữu Long |

Lâm Đồng - Dự kiến trong năm, tổng số vốn phát triển nhà ở khoảng 12.064 tỉ đồng với diện tích đất xây dựng lên đến 455ha.