TP Hồ Chí Minh sẽ tạo chuyển biến giải ngân đầu tư công trong quý II/2023

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 4% trong quý I lên 35% trong quý II để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được phân bổ hơn 70.000 tỉ đồng cho vốn đầu tư công, bao gồm vốn Trung ương và địa phương, cao gấp hai lần so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách ngân sách TP Hồ Chí Minh hơn 55.00 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến hết quý I/2023, TP Hồ Chí Minh mới giải ngân được 1.608 tỉ đồng, đạt 4% tổng số vốn thành phố đã giao (41.526 tỉ đồng). Nếu tính trên tổng mức vốn được giao hơn 70.000 tỉ đồng thì tỉ lệ giải ngân mới đạt khoảng 2%.

Vốn giải ngân đầu tư công thấp được cho là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh trong quý I chỉ đạt 0,7%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Do đó, TP Hồ Chí Minh rất quyết tâm tạo chuyển biến giải ngân đầu tư công trong quý II để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đặt ra mục tiêu phải giải ngân được 35% vốn đầu tư công được giao đến hết quý II/2023. Để làm được điều này, ông Phan Văn Mãi yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng cần ưu tiên.

Theo ông Mãi, trong năm 2023, có 50 dự án giao thông thuộc 12 quận, huyện và TP Thủ Đức với tổng diện tích 100 ha, giá trị 2.000 tỉ đồng. Đặc biệt, các dự án Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài có diện tích phải giải tỏa lên đến 900 ha, tổng mức đầu tư 40.000 tỉ đồng.

“Thống nhất đến cuối tháng 6, phải giải phóng cho được ít nhất 70% mặt bằng để đủ điều kiện khởi công các dự án trên địa bàn” – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu.

Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng.  Ảnh: Anh Tú
Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng. Ảnh: Anh Tú

Việc tăng tỉ lệ giải ngân đầu từ công từ 4% lên 35% đến hết quý II là một thách thức lớn với TP Hồ Chí Minh. Hiện thành phố đang kì vọng nhất nhiều vào dự án Vành đai 3. Từ nay đến 15.6, TP Hồ Chí Minh dự kiến giải ngân 8.800 tỉ đồng cho công tác bồi thường và 2.000 tỉ đồng trong xây lắp của dự án này.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, để giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng trong vòng 2 tháng là nhiệm vụ vô cùng lớn, chưa từng có ở thành phố. "Với sự quyết tâm, cả hệ thống chính trị 4 địa phương và các sở ngành, cũng như sự đồng thuận ủng hộ của người dân, thành phố tin tưởng nhiệm vụ vô cùng thách thức này sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra" - ông Phúc khẳng định.

Ngoài tăng tốc giải phóng mặt bằng, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại nhu cầu đăng kí vốn đầu tư công của các địa phương để xem xét đảm bảo phân bổ vốn sát với nhu cầu đăng kí.

Không đề xuất bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu địa phương, chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, chưa xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Không bố trí vốn cho phần xây lắp khi dự án chưa đảm bảo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch…

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao bí thư Thành ủy TP Thủ Đức và bí thư 21 quận, huyện phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm. Đặc biệt phải quan tâm, tổ chức họp giao ban hàng tuần về tiến độ các dự án đầu tư công có ghi vốn. Từ đó có định hướng chủ trương, chỉ đạo đối với những dự án có vướng mắc, tỉ lệ giải ngân thấp...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gác nghỉ lễ, công nhân chạy đua thi công cầu Long Kiểng kịp tiến độ

Anh Tú - Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Dù là những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhưng rất đông cán bộ kỹ sư, công nhân… vẫn ngày đêm bám trụ công trường thi công cầu Long Kiểng để sớm kịp tiến độ đã đề ra.

Giải ngân đầu tư công 0 đồng, 25 chủ đầu tư ở TP Hồ Chí Minh bị phê bình

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo phê bình 25 chủ đầu tư là các quận, sở, ngành, ban quản lý dự án… vì giải ngân 0 đồng trong quý I/2023.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Gác nghỉ lễ, công nhân chạy đua thi công cầu Long Kiểng kịp tiến độ

Anh Tú - Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Dù là những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhưng rất đông cán bộ kỹ sư, công nhân… vẫn ngày đêm bám trụ công trường thi công cầu Long Kiểng để sớm kịp tiến độ đã đề ra.

Giải ngân đầu tư công 0 đồng, 25 chủ đầu tư ở TP Hồ Chí Minh bị phê bình

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo phê bình 25 chủ đầu tư là các quận, sở, ngành, ban quản lý dự án… vì giải ngân 0 đồng trong quý I/2023.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.