Đoàn thể thao Việt Nam nhận được sự đón tiếp ấm áp, nồng hậu từ Campuchia

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Hoàng Quốc Vinh - Phó đoàn Thể thao Việt Nam cho biết các vận động viên, huấn luyện đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, chờ ngày thi đấu tại SEA Games 32.

Sáng 3.5, ông Hoàng Quốc Vinh cùng 31 thành viên khác của đoàn thể thao Việt Nam đã có có mặt tại Tổ hợp thể thao Morodok Techo để làm lễ thượng cờ. Phó đoàn thể thao Việt Nam ấn tượng với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Ông chia sẻ: “Đoàn thể thao Việt Nam cảm nhận được sự ấm ấp, sự tiếp đón nồng hậu từ nước chủ nhà Campuchia. Đội ngũ tình nguyện viên từ sân bay cho đến các địa điểm thi đấu đã tiếp đón chúng tôi chu đáo, mến khách.

Dọc trên đường di chuyển, công tác quảng bá cho đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi rất vui và chúc mừng cho chủ nhà Campuchia nói riêng và Đông Nam Á khi sắp có một kì SEA Games thành công”.

SEA Games 32 đánh dấu lần đầu tiên Campuchia đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á. Nước chủ nhà đã chi ra hàng trăm triệu USD để xây dựng cơ sở vật chất, trang trải chi phí tổ chức. Để Đại hội diễn ra suôn sẻ, Campuchia đã nhờ sự giúp đỡ từ Ủy ban Olympic các nước, trong đó có Việt Nam.

Ông Hoàng Quốc Vinh (giữa) đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đăng
Ông Hoàng Quốc Vinh (giữa) đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ông Vinh cho biết: “Campuchia đã nhờ Ủy ban Olympic các nước giúp đỡ rất nhiều. Chẳng hạn lễ thượng cờ, họ đã nhờ Ủy ban Olympic tư vấn về lễ tân, đón tiếp. Việc tổ chức chuyên môn ở các môn thi đấu, họ cũng nhờ sự giúp đỡ của các liên đoàn thể thao thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Với Việt Nam, họ phối hợp nhờ giúp đỡ một số môn như Vovinam, Wushi, từ trang thiết bị, huấn luyện viên cho đến công tác trọng tài.

Nói chung về kinh nghiệm tổ chức, Campuchia có thể học hỏi thêm từ các quốc gia, tổ chức những đại hội trước. Tuy nhiên tôi nghĩ họ cần vẫn cải thiện một số khâu như lịch tập luyện, thi đấu cần ráp nối chính xác, để phù hợp với các đoàn. Bước đầu, điều này cũng đã được cải thiện".

Trước khi tham dự lễ thượng cờ, ông Vinh cùng một số lãnh đạo các đội tuyển thể thao Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra một số địa điểm phục vụ cho SEA Games. Tại làng vận động viên, ông Vinh cho biết Campuchia đã chuẩn bị rất chuyên nghiệp, nhà ăn lớn, có nhiều món tự chọn.

Phòng ốc có nhiều trang thiết bị, tiện nghi, nằm ngay bên cạnh tổ hợp thể thao Morodok Techo. Cá nhân ông Hoàng Quốc Vinh hoàn toàn hài lòng với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

Về sự chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, ông  Hoàng Quốc Vinh chia sẻ: “Các đoàn thể thao Việt Nam đến Phnom Penh sớm đều ăn toàn, không có ai bị đau ốm, chấn thương. Đặc biệt, tuyển cờ ốc Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Đây là tấm huy chương sẽ tạo nên sự hưng phấn, may mắn cho đoàn. Có thể nói lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, từ huấn luyện viên, vận động viên cho đến trọng tài. Họ nỗ lực từng giây, từng phút, chờ ngày thi đấu tại SEA Games”.

Cũng trong sáng 3.5, đoàn thể thao Việt Nam với 138 thành viên đã khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội). 30 thành viên của khác cũng sẽ sang Campuchia từ sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế tại Đà Nẵng.

Đây là ngày xuất quân đông nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Dẫn đầu đoàn là Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cùng Phó đoàn Ngô Ích Quân. Ông Đặng Hà Việt khẳng định đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực, quyết tâm cao nhất tại SEA Games 32.

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH)
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 3.5

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu SEA Games 32 đoàn thể thao Việt Nam ngày 3.5 đáng chú ý với việc bóng đá nữ sẽ là đội tuyển tiếp theo của đoàn thể thao Việt Nam tham gia lịch thi đấu.

Hình ảnh hai kỳ thủ giành huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam

MINH PHONG |

Bộ đôi kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ở môn cờ ốc.

Cờ ốc giành huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho tuyển cờ ốc Việt Nam ở nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút.

Vụ bà Lê Thị Dung bị án 5 năm tù, cần xem xét nội dung thanh toán trùng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ gây thiệt hại 45 triệu đồng bị kết án 5 năm tù, cơ quan chức năng cáo buộc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - đã có vi phạm trong việc đề ra quy định và thanh toán trùng (2 lần) chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Dự báo nhiệt độ toàn cầu tăng đột biến năm 2023 do El Nino

Thanh Hà |

Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng El Nino - kiểu thời tiết toàn cầu thường gắn liền với nắng nóng gay gắt - sẽ đến vào mùa thu.

TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn bệnh nhân khám và nhập viện trong 5 ngày nghỉ lễ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Kết thúc kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng nghìn trường hợp nhập viện cấp cứu vì nhiều bệnh cảnh khác nhau.

Phương tiện công cộng kín chỗ sau nghỉ lễ, người dân "mòn mỏi" chờ đợi

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Sau thời gian dài nghỉ lễ 30.4-1.5, người dân đã trở lại Thủ đô để tiếp tục học tập và làm việc. Cũng bởi vậy, các phương tiện công cộng hút khách trở lại sau thời gian dài vắng vẻ do nghỉ lễ.

Các quốc gia Nam Mỹ tìm cách tránh đồng USD

Thanh Hà |

Tổng thống Argentina và Brazil công bố kế hoạch tiếp tục phát triển cơ chế cho phép 2 nước tránh sử dụng đồng USD trong thương mại song phương.

Lịch thi đấu SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 3.5

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu SEA Games 32 đoàn thể thao Việt Nam ngày 3.5 đáng chú ý với việc bóng đá nữ sẽ là đội tuyển tiếp theo của đoàn thể thao Việt Nam tham gia lịch thi đấu.

Hình ảnh hai kỳ thủ giành huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam

MINH PHONG |

Bộ đôi kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ở môn cờ ốc.

Cờ ốc giành huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho tuyển cờ ốc Việt Nam ở nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút.