Quốc hội sẽ bàn về cơ chế kiểm soát tài sản của người có trách nhiệm kê khai

Xuân Hải |

Sáng mai 23.10, theo chương trình, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức được khai mạc tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thông qua 6 dự án Luật, 12 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án Luật khác. Trong 9 dự án Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến có Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, sau hơn 10 năm thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng là rất cần thiết.

Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp này gồm 11 chương, 129 điều. Các nội dung của dự thảo Luật cần Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp này bao gồm: Về mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; Về xử lý hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; Về việc bổ sung trách nhiệm của các cơ quan của Đảng trong Luật; Về minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập; Về kiểm soát xung đột lợi ích; Về báo cáo về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng...

Trao đổi với báo chí về việc Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được cho ý kiến tại kỳ họp lần này sẽ có điểm nào để khắc phục những hạn chế trong việc kê khai tài sản, ông Nguyễn Văn Luật - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết: Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét cho ý kiến, trong đó cơ chế  kiểm soát tài sản của người có trách nhiệm kê khai.

“Trong thời gian qua các cơ quan đã tổng kết thi hành Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng chống tham nhũng, và cách đây mấy ngày Ban Bí thư cũng đã ban hành Quyết định 99 hướng dẫn khung về kê khai tài sản. Tiếp thu tinh thần đó, Chính phủ cũng trình Quốc hội những nội dung liên quan đến tính trung thực, trách nhiệm của người kê khai, thẩm quyền của người kê khai, và trách nhiệm của các cơ quan trong xác minh khi có phản ánh của cử tri. Đó là những điểm mới trong lần này để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng”-ông Luật nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.