Quan hệ Việt - Lào hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 31.8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt – Lào.

Tham dự lễ kỷ niệm, ngoài lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, cơ quan ngoại giao 2 nước Việt Nam - Lào, còn có đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang, du học sinh Lào tại Việt Nam…

Ông Nguyễn Văn Quảng  - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đọc diễn văn, ôn lại các mốc thời gian, nội dung quan trọng và ý nghĩa lịch sử trong việc thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Diễn văn nêu rõ, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn tại của 2 quốc gia và được nâng lên tầm cao mới khi các nhà cách mạng tiền bối của 2 nước cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử với nhiều thắng lợi vẻ vang của cách mạng 2 nước nói riêng và liên minh chiến đấu Việt - Lào nói chung, dân tộc Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Trong giai đoạn 2018-2022, Đà Nẵng đã dành gần 116 tỉ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh Nam Trung Lào là Attapeu, Champasak, Sekong, Salavan và Savannakhet triển khai nhiều chương trình hợp tác như: Xây dựng trường học, trung tâm dạy tiếng Việt và cử giáo viên sang dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào học tại thành phố; tiếp nhận cán bộ sở, ngành của Lào thực tập và học tập kinh nghiệm; nghiên cứu, hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở 5 tỉnh Nam Trung Lào.

Phát biểu tại tại buổi lễ, ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng nêu rõ, từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa 2 dân tộc càng được củng cố vững chắc. Hai dân tộc luôn giữ vững tình đoàn kết, cùng chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa cùng chung một chiến hào. Những thử thách đó đã tạo nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới. 

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Chương trình đặc biệt khắc ghi quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào

PHẠM ĐÔNG |

Chương trình truyền hình “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào, đồng thời khắc ghi truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Vun đắp truyền thống tốt đẹp Việt - Lào, tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sáng 25.8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Mang ngan giống cho người nghèo ở biên giới Việt - Lào

HOÀNG HẢI LÂM |

Dịch COVID-19 “càn quét” qua các bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở dọc biên giới Việt - Lào dù không gây nhiều mất mát về người, nhưng sạch tưng… tài sản. Là bởi, biên giới đóng cửa khiến giao thương đình trệ, các rẫy chuối, nương lúa của người dân bên mình hợp tác với người dân Lào canh tác phải bỏ dở, khiến bản làng xơ xác. Nhìn cảnh con lợn trong chuồng, con gà ở góc vườn vắng bóng ở các bản làng nơi chúng tôi đi qua, khiến ai cũng day dứt với câu hỏi: Làm gì để giúp đỡ bà con?. Thế rồi, chúng tôi tự bỏ tiền túi, ngửa tay đi xin đồng nghiệp, các Mạnh Thường Quân mua ngan giống để tặng, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi cho bà con...

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chương trình đặc biệt khắc ghi quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào

PHẠM ĐÔNG |

Chương trình truyền hình “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào, đồng thời khắc ghi truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Vun đắp truyền thống tốt đẹp Việt - Lào, tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sáng 25.8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Mang ngan giống cho người nghèo ở biên giới Việt - Lào

HOÀNG HẢI LÂM |

Dịch COVID-19 “càn quét” qua các bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở dọc biên giới Việt - Lào dù không gây nhiều mất mát về người, nhưng sạch tưng… tài sản. Là bởi, biên giới đóng cửa khiến giao thương đình trệ, các rẫy chuối, nương lúa của người dân bên mình hợp tác với người dân Lào canh tác phải bỏ dở, khiến bản làng xơ xác. Nhìn cảnh con lợn trong chuồng, con gà ở góc vườn vắng bóng ở các bản làng nơi chúng tôi đi qua, khiến ai cũng day dứt với câu hỏi: Làm gì để giúp đỡ bà con?. Thế rồi, chúng tôi tự bỏ tiền túi, ngửa tay đi xin đồng nghiệp, các Mạnh Thường Quân mua ngan giống để tặng, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi cho bà con...