Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi từ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ngày 12.4, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Cụ thể, mới đây báo chí có phản ánh về việc “Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 công nhân mất việc làm, nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi của công nhân. Mới đây, một số đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương để rao mua bán”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các Bộ, cơ quan: Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời cảnh báo, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội, siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bán sổ bảo hiểm xã hội là tạo gánh nặng cho tương lai

Đình Trọng - Nam Dương |

Tại Bình Dương, việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã diễn ra từ khá lâu và có nhiều rủi ro trong quá trình mua bán. Tuy nhiên, người lao động không nên bán sổ BHXH, sẽ tạo gánh nặng cho tương lai của chính mình khi hết tuổi lao động mà không có lương hưu.

Bưu điện Việt Nam: Nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Mai Khanh |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) - là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người - trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa ra mắt hệ thống công nghệ để hỗ trợ người hưởng đăng ký việc nhận chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH, chi trả người có công và bảo trợ xã hội tại địa chỉ http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn.

Thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động: Mạo danh để trục lợi

LAM SƠN |

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, công nhân gặp khó khăn do phải nghỉ chờ việc, các “đầu nậu” chuyên thu gom sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng cường hoạt động. Đáng nói, các đối tượng này còn lập các trang Facebook mạo danh cơ quan BHXH để thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bán sổ bảo hiểm xã hội là tạo gánh nặng cho tương lai

Đình Trọng - Nam Dương |

Tại Bình Dương, việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã diễn ra từ khá lâu và có nhiều rủi ro trong quá trình mua bán. Tuy nhiên, người lao động không nên bán sổ BHXH, sẽ tạo gánh nặng cho tương lai của chính mình khi hết tuổi lao động mà không có lương hưu.

Bưu điện Việt Nam: Nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Mai Khanh |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) - là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người - trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa ra mắt hệ thống công nghệ để hỗ trợ người hưởng đăng ký việc nhận chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH, chi trả người có công và bảo trợ xã hội tại địa chỉ http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn.

Thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động: Mạo danh để trục lợi

LAM SƠN |

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, công nhân gặp khó khăn do phải nghỉ chờ việc, các “đầu nậu” chuyên thu gom sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng cường hoạt động. Đáng nói, các đối tượng này còn lập các trang Facebook mạo danh cơ quan BHXH để thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.