Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân ung thư

BTS |

Chiều 13.2 (ngày 28 Tết), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm với những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại BV K (cơ sở Tân Triều), động viên các cán bộ, y bác sĩ tại đây.

Phải đón Tết trong BV là điều không bệnh nhân nào mong muốn. Phó Thủ tướng trực tiếp trò chuyện với nhiều bệnh nhi, bệnh nhân đang phải nằm điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội 5 của BV K.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, nhiều bệnh nhân bất ngờ và xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Phó Thủ tướng, cũng như các cán bộ, y bác sĩ giúp họ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi lo lắng, buồn tủi vì bệnh tật. Phó Thủ tướng chúc các bệnh nhân sớm bình phục, đón năm mới bình an, may mắn, mạnh khoẻ.

Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các bác sĩ, điều dưỡng không chỉ trong dịp lễ, tết mà cả ngày thường để làm tốt công việc của mình với tinh thần “lương y như từ mẫu”.

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K cho biết, trong dịp tết này, BV đã tổ chức Chương trình "Chuyến xe yêu thương" với 22 chuyến xe ô tô 45 chỗ miễn phí đi 10 tỉnh, thành đưa hơn 600 bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết. Với những người bệnh điều trị ung thư, thời gian họ gắn bó với bệnh viện, với y bác sĩ nhiều hơn là ở nhà. Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về sự chia sẻ, đồng hành của cán bộ, nhân viên Bệnh viện K với người bệnh ung thư.

Hiện nay, BV K có 3 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội với 1.800 giường bệnh, 1.224 cán bộ, viên chức. Năm 2017, BV K được Bộ Y tế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động.

BV duy trì 35 bàn khám, trong đó có 25 bàn khám phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế ở cả 3 cơ sở bắt đầu từ 5h45 phút sáng; triển khai khám bệnh theo yêu cầu tại các khoa lâm sàng; giải quyết hết những trường hợp người bệnh khám trong ngày, qua đó hạn chế được tình trạng cò mồi... Thời gian trả các kết quả xét nghiệm, triển khai các dịch vụ cận lâm sàng theo yêu cầu như nội soi gây mê, soi đại trực tràng sớm, trả kết quả mô bệnh học sớm trong vòng 30h hoặc 48h… 

Trong năm 2017, Bệnh viện K cũng triển khai nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, phẫu thuật thần kinh, cắt gan, cắt khối tá tụy, các phẫu thuật nội soi, tạo hình,vi phẫu... Nhờ đó, nâng tổng số ca phẫu thuật năm 2017 lên 21.126 ca, tăng 37% so với năm 2016 (15.474 ca) và vượt 32% so với kế hoạch (16.000 ca). 

Việc có thêm trang thiết bị hiện đại cùng với cải cách thủ tục hành chính đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian khám bệnh của người bệnh, từ đó tiết kiệm được thời gian và tiền bạc đối với người bệnh và gia đình.

"Nhờ những nỗ lực, tỉ lệ người dân hài lòng khi điều trị tại BV K đã tăng lên. Trước đó năm 2016 tỉ lệ bệnh nhân hài lòng tại BV chỉ là 52% (đứng cuối bảng trong các BV được khảo sát) thì đến năm 2017 tỉ lệ hài lòng chung của người bệnh và người nhà người bệnh về BV K năm 2017 là 78,9%, tăng gần 28%.

Với mục tiêu trở thành cơ sở trọng điểm hàng đầu, lãnh đạo mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia, giảm thiểu gánh nặng do bệnh ung thư gây ra, PGS.TS Trần Văn Thuấn đã đề xuất một số kiến nghị về bộ máy tổ chức, cơ chế chính sách, định hướng phát triển của BV trong thời gian tới.

Ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ BV K trong thời gian qua, Phó Thủ tướng cho rằng những kết quả này đã đóng góp vào thành tích chung của ngành y tế, góp phần nâng lên một bước rõ rệt chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ở các bệnh viện, các tuyến.

Theo Phó Thủ tướng, việc ban hành, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá 12) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã làm rõ những nỗ lực, cố gắng và cả thách thức của ngành y tế. 

Trong điều kiện của Việt Nam, nguồn lực dành cho y tế được các tổ chức quốc tế đánh giá là cao hơn nhiều nước có cùng trình độ phát triển. Y tế chuyên sâu phát triển mạnh, nhiều chuyên ngành đã tiếp cận, ngang với trình độ khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, ngành y tế đang phải xử lý những hạn chế, bất cập của sự phát triển khập khiễng giữa y tế dự phòng và y tế điều trị; vướng mắc về bộ máy tổ chức, cơ chế tài chính; giải bài toán huy động các nguồn lực cho y tế; yêu cầu đổi mới mô hình quản trị BV…

Phó Thủ tướng nêu ví dụ một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ lây nhiễm chéo trong BV ở Việt Nam rất cao là do thiếu điều dưỡng nhưng không thể tuyển thêm nếu áp dụng đúng các quy định về biên chế. Hoặc việc huy động, sử dụng nguồn lực tài chính y tế theo cách cũ, cào bằng, chưa chú trọng tới y tế dự phòng nên không đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, nhiều bệnh nhân không được sàng lọc, điều trị sớm đã làm tăng chi phí, điều trị… 

“Cái yếu của ngành y tế phần nhiều do chưa thực sự có những cơ chế, chính sách hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói và mong muốn những đơn vị mạnh như BV K mạnh dạn đi đầu đề xuất và thực hiện thí điểm những cơ chế mới, cùng ngành y tế giải quyết những vấn đề đang đặt ra.

“Muốn làm được như vậy mô hình quản trị các BV phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa với tinh thần tự chủ cao nhất gắn với trách nhiệm giải trình với xã hội, bỏ tình trạng “cầm tay, chỉ việc” từ trên xuống.

“Chúng ta cần chọn một số BV như BV K phát triển chuỗi BV trực thuộc tại nhiều địa phương. Mục tiêu là chúng ta quản lý thật tốt cơ sở vật chất đã được đầu tư để phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Chính phủ, chính quyền địa phương, Bộ Y tế phải đặt niềm tin vào đội ngũ tri thức, các giáo sư, bác sĩ”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Bên cạnh đó, BV K cần tăng cường hợp tác liên kết quốc tế, có những trang thiết bị hiện đại, làm chủ những kỹ thuật điều trị tiên tiến không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. “Quan trọng hơn cả là chúng ta đào tạo, nâng cao được trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Đây là vốn quý nhất của các BV”.

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng chúc các cán bộ, y bác sĩ của BV K tiếp tục phát huy những thành tích trước đây, đoàn kết, vượt qua thách thức để tìm ra mô hình quản trị BV hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, đa dạng của người dân.

BTS
TIN LIÊN QUAN

Cảm phục nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con

L.Hà |

Với mong muốn các con có chị, có em nên khi phát hiện ung thư, nữ bác sĩ đã từ chối điều trị để sinh thêm con. Câu chuyện của nữ bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khiến nhiều người cảm động.

Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc tết và chỉ đạo hoạt động khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và BVĐK huyện Hoài Đức. 

Lượng máu phục vụ người bệnh trong Tết đã "dễ thở"

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, hiện lượng máu có trong kho của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã "dễ thở" hơn. Bệnh viện phần nào an tâm nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Cảm phục nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con

L.Hà |

Với mong muốn các con có chị, có em nên khi phát hiện ung thư, nữ bác sĩ đã từ chối điều trị để sinh thêm con. Câu chuyện của nữ bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khiến nhiều người cảm động.

Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc tết và chỉ đạo hoạt động khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và BVĐK huyện Hoài Đức. 

Lượng máu phục vụ người bệnh trong Tết đã "dễ thở"

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, hiện lượng máu có trong kho của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã "dễ thở" hơn. Bệnh viện phần nào an tâm nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.