Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 28.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban.

Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Các Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

Các ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

Các ủy viên còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng; Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cử tri còn nhiều trăn trở về bố trí cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng đến việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc.

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính phải có chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Vinh danh 64 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

Nhóm PV |

Tối ngày 29.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023. Chương trình được cập nhật xếp hạng hàng năm và trao giải thưởng 3 năm/lần.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Cửa hàng ô tô cũ ở Hà Nội tấp nập người mua khi lệ phí đổi biển giảm sâu

Nhật Minh |

Thay vì phải nộp 20 triệu đồng tiền lệ phí, người dân hiện chỉ còn phải nộp 150.000 đồng để đổi biển số ô tô tỉnh lẻ về biển số Hà Nội. Điều này khiến nhiều cửa hàng xe cũ đắt khách, số lượng xe bán ra tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

74 bệnh viện miền Tây mỏi mòn chờ máu

NHÓM PV |

Gần 15 năm chưa từng xảy ra tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị kể từ khi thành lập ngân hàng máu vào năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, 8 tháng qua, khắp 11/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không chỉ bệnh nhân mà cả bác sĩ cũng sốt ruột.

Ukraina tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 3 tại Malta

Thanh Hà |

Vòng đàm phán hòa bình thứ 3 do Ukraina hậu thuẫn khai mạc tại Malta ngày 28.10 với đại diện của hơn 60 quốc gia nhưng không có Nga tham dự.

Cử tri còn nhiều trăn trở về bố trí cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng đến việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc.

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính phải có chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.