Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề cập vấn đề trên biển với Ngoại trưởng Trung Quốc

Vân Anh |

Ngày 15.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công - Lan Thương lần thứ ba tại Đại Lý, Vân Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2017 với việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước sang thăm lẫn nhau trong cùng một năm, thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ của hai Đảng, hai nước.

Về trọng tâm công tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, tích cực thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, điều phối, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả những thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp hữu hiệu tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam, đầu tư các dự án lớn, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, triển khai hiệu quả các khoản tín dụng và viện trợ dành cho Việt Nam, mở rộng hợp tác cùng có lợi về nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng ghi nhận các kết quả tích cực gần đây trong tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN - Trung Quốc; đề nghị ASEAN và Trung Quốc sớm đi vào thảo luận các nội dung thực chất của COC, tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC cũng như triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh tại Biển Đông.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt-Trung đàm phán vòng 10 các vấn đề ít nhạy cảm trên biển

Song Minh |

Từ ngày 11-14.12 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Đàm phán vòng 10 Nhóm công tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác cùng phát triển

HOÀNG HOAN |

Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc) lần thứ VIII năm 2017 là một sự kiện lớn, cụ thể hóa những ký kết thỏa thuận của hai lãnh đạo nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm Việt Nam thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của quan hệ Trung – Việt

Hà Liên |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chia sẻ, việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau Đại hội 19 đã thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của quan hệ Trung - Việt. 

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Việt-Trung đàm phán vòng 10 các vấn đề ít nhạy cảm trên biển

Song Minh |

Từ ngày 11-14.12 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Đàm phán vòng 10 Nhóm công tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác cùng phát triển

HOÀNG HOAN |

Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc) lần thứ VIII năm 2017 là một sự kiện lớn, cụ thể hóa những ký kết thỏa thuận của hai lãnh đạo nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm Việt Nam thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của quan hệ Trung – Việt

Hà Liên |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chia sẻ, việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau Đại hội 19 đã thể hiện tầm quan trọng không thể thay thế của quan hệ Trung - Việt.