Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho trẻ em phẫu thuật nụ cười

Phạm Đông |

Nhân dịp tết Trung thu, ngày 23.8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà trẻ em phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến các giường bệnh để thăm hỏi và tặng quà cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng; động viên các gia đình và bệnh nhi trước khi vào phòng phẫu thuật dị tật khe hở môi, vòm miệng...

Báo cáo tại buổi thăm và tặng quà, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến cho biết, từ năm 1997, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phát động Chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam bị mắc các dị tật vùng hàm mặt.

Tổ chức Operation Smile (Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười) là tổ chức đầu tiên hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Sau 25 năm hỗ trợ, đến nay, cả nước có trên 30.000 trẻ em được phẫu thuật. Năm 2022, dự kiến sẽ tiếp tục phẫu thuật cho 1.000 trẻ em tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

"Đến nay Chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" tạo hiệu quả thực tế, được cộng đồng, xã hội đánh giá cao, mang lại nụ cười cho hàng nghìn trẻ em khuyết tật, giúp các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng, tự tin phát triển để tới trường học, trở thành người hữu ích và đóng góp cho xã hội", ông Hoàng Văn Tiến nêu.

Phó Chủ tịch nước tặng quà trẻ em phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba.
Phó Chủ tịch nước tặng quà trẻ em phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Đình Phúc cho biết, từ tháng 9.1994, bệnh viện đã phát động chiến dịch "Vì nụ cười trẻ thơ", phẫu thuật miễn phí cho các cháu dị tật khe hở môi, vòm miệng.

Sau đó, với sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chương trình đã phát triển và hoạt động có hiệu quả. Trung bình mỗi năm bệnh viện tổ chức 5-6 chương trình phẫu thuật và khám sàng lọc cho khoảng 600 bệnh nhân.

Tính đến hết tháng 7.2022, bệnh viện đã phẫu thuật cho 16.305 người bệnh dị tật môi - vòm miệng, trong đó có 869 ca khe hở môi - vòm phức hợp; 892 ca khe hở vòm miệng; 915 ca phẫu thuật sửa chữa thì hai; 54 ca chỉnh nha và 46 bệnh nhân phẫu thuật thì đầu được điều trị phối hợp đặt ống thông khí màng nhĩ.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện đã tiến bộ rất nhiều, phẫu thuật thành công cho các trẻ nặng từ 3,9 - 4,5kg.

Năm 2022, bệnh viện dự kiến sẽ phẫu thuật cho 300 trẻ em tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Giang, Ninh Bình… Chi phí phẫu thuật, ăn ở, đi lại và các chi phí khác của trẻ em được tài trợ hoàn toàn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

"Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù ở đâu đều thuộc trách nhiệm của chúng ta"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, "một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta". Cho nên cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.

Kiến nghị có giải pháp lâu dài chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn Hải Dương) đề nghị cần xác định chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình đất nước sau đại dịch.

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù ở đâu đều thuộc trách nhiệm của chúng ta"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, "một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta". Cho nên cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.

Kiến nghị có giải pháp lâu dài chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn Hải Dương) đề nghị cần xác định chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình đất nước sau đại dịch.

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.