"Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù ở đâu đều thuộc trách nhiệm của chúng ta"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, "một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta". Cho nên cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.

"Vợ chồng cần kính trọng lẫn nhau, nói với nhau lời yêu thương"

Mục đích của Luật phòng, chống bạo lực gia đình là ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, nhưng theo ông Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định), điều xã hội mong muốn nhiều hơn, đó là làm sao xây dựng các gia đình hạnh phúc, hàn gắn các rạn nứt trong hôn nhân. Cuối cùng mới là chữa lành các vết thương về thể xác, tinh thần của các thành viên trong gia đình đang có bạo lực trước khi hôn nhân đổ vỡ. 

Vị đại biểu cho biết, nếu luật sửa đổi theo hướng này, thì mỗi cá nhân sẽ tìm thấy mình ở trong luật. Hạnh phúc của mỗi gia đình sẽ được quan tâm hơn, các nội dung trong luật sẽ mang đậm hơi thở cuộc sống.

"Tôi đề nghị luật phòng, chống bạo lực gia đình sẽ được mở rộng phạm vi và có tên "Luật xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình". Nội dung mới là các biện pháp xây dựng hạnh phúc gia đình; nội dung phòng bạo lực gia đình được mở rộng như Quốc hội đang thảo luận, còn nội dung chống bạo lực sẽ là một chương cuối trong luật", ông Cảnh nói.

Đại biểu Nguyễn Văn  Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định. Ảnh: QH

Ông Cảnh cũng cho rằng, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cần quan tâm đến vấn đề văn hoá gia đình và cần được định hướng phù hợp với văn hóa quốc gia. Đó là văn hóa gia đình phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc văn hóa tốt đẹp của thế giới, lối sống văn minh.

"Trong đó vợ chồng cần kính trọng lẫn nhau, nói với nhau lời yêu thương, tặng quà trong các dịp quan trọng, sống gần gũi, ăn mặc chỉnh tề, dành quyền ưu tiên, nhận lãnh trách nhiệm, hy sinh cho nhau, sống vững niềm tin, làm tròn bổn phận vợ chồng", ông Cảnh nói.

Nhiều trẻ phải chịu nỗi đau chằng chịt

Thảo luận về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn) nêu thực tế, thời gian qua số vụ bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng.

Năm 2021, theo thống kê của Bộ Công an, trong tổng số gần 2.000 vụ xâm hại trẻ em, hầu hết do chính người thân trong gia đình gây ra. Con số này cũng trùng khớp với thống kê của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. Trong tổng số cuộc gọi liên quan đến bạo hành trẻ em thì do chính những người thân trong gia đình gây ra chiếm tới 75%.

Nhiều vụ bạo lực xảy ra trong các gia đình thiếu hoàn thiện như cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

Đáng lên án là nhiều vụ bạo hành nhưng có sự dung túng tiếp tay bởi chính những người ruột thịt của em. Nhiều trẻ em phải chịu những nỗi đau chằng chịt cả trên cơ thể và tâm hồn; thương tâm hơn nhiều trẻ vì bị bạo hành đã mất đi cuộc sống.

Ví dụ như vụ bé gái 8 tuổi tại TPHCM được đưa đến viện trong tình trạng đã tử vong. Hay vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội được đưa đến viện trong tình trạng có 39 chiếc đinh găm vào đầu.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: QH

Thực tế trên cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình do pháp luật còn thiếu hoàn thiện, chưa phù hợp. Nhất là những quy định chủ động phòng ngừa bạo hành trẻ em ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, phòng, chống bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình vừa thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật này, vừa thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật trẻ em. Do đó, đại biểu đề nghị cần phải tính toán mức độ điều chỉnh phù hợp để phù hợp với nhiệm vụ của từng luật, để có thêm công cụ bảo vệ hiệu quả trẻ em trong môi trường gia đình, nhưng tránh sự chồng lấn, sự mâu thuẫn giữa hai luật này.

"Một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta. Do đó, cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.

Bổ sung các biện pháp đặc thù để chủ động phòng ngừa bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Đối với biện pháp cấm tiếp xúc, đề nghị áp dụng cả đối với trường hợp bạo hành trẻ em trong thời gian chờ Chủ tịch UBND xã, cấp xã lập hồ sơ để đề nghị cơ quan tư pháp có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm thời cách ly trẻ khỏi gia đình", bà Thuỷ nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông "la làng" khi việc "khen hàng xóm xinh đẹp" là bạo lực gia đình

Huyền Chi |

Ý kiến "chồng khen hàng xóm xinh đẹp là bạo lực gia đình" vướng nhiều ý kiến phản ứng, trong đó nhiều người đàn ông cho rằng chưa hợp lý.

Nói bạo lực, im lặng bạo lực, khen đẹp bạo lực thì luật quá "cảm tính"

Lê Thanh Phong |

Chiều 31.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

"Chồng khen hàng xóm xinh" là bạo lực gia đình hay bản năng đàn ông?

Huyền Chi |

Ý kiến của đại biểu quốc hội về việc "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh cũng là bạo lực gia đình" đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc hàng trăm hộ dân thôn 3, xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cầu cứu, kiến nghị đến cơ quan chức năng về việc nhà máy Cromit Nam Việt gây ô nhiễm, UBND huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn về ghi nhận, kiểm tra nhà máy này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đàn ông "la làng" khi việc "khen hàng xóm xinh đẹp" là bạo lực gia đình

Huyền Chi |

Ý kiến "chồng khen hàng xóm xinh đẹp là bạo lực gia đình" vướng nhiều ý kiến phản ứng, trong đó nhiều người đàn ông cho rằng chưa hợp lý.

Nói bạo lực, im lặng bạo lực, khen đẹp bạo lực thì luật quá "cảm tính"

Lê Thanh Phong |

Chiều 31.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

"Chồng khen hàng xóm xinh" là bạo lực gia đình hay bản năng đàn ông?

Huyền Chi |

Ý kiến của đại biểu quốc hội về việc "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh cũng là bạo lực gia đình" đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc hàng trăm hộ dân thôn 3, xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cầu cứu, kiến nghị đến cơ quan chức năng về việc nhà máy Cromit Nam Việt gây ô nhiễm, UBND huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn về ghi nhận, kiểm tra nhà máy này.