Phạt vi phạm nồng độ cồn 40 triệu đồng: “Nâng ly lên lại đặt ly xuống"

VƯƠNG TRẦN |

“Nâng ly lên là nghĩ tới mức phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng, tịch thu bằng lái 23 tháng, thì phần lớn lại đặt ly xuống hết”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu.

Sáng 10.2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Liên quan đến đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa được đề xuất áp dụng trong 10 lĩnh vực và bổ sung mức phạt tiền tối đa 6 lĩnh vực nhận được nhiều ý kiến thảo luận.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Cho ý kiến về vấn đề này, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng mức phạt cao ở các lĩnh vực sẽ có tính răn đe.

Bà dẫn lại việc xử phạt nặng hành vi uống rượu, bia khi lái xe theo Nghị định 100, và cho rằng, cử tri mong muốn việc xử lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng đạt mức cao như vậy, có thể rút giấy phép kinh doanh, còn nếu chỉ phạt 200 triệu đồng như đề xuất thì quá thấp, không đảm bảo tính răn đe.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng dẫn lại hiệu quả trong việc triển khai Nghị định 100. “Nâng ly lên là nghĩ tới mức phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng, tịch thu bằng lái 23 tháng, thì phần lớn lại đặt ly xuống hết”, theo ông Hiển, nếu phạt đầy đủ, đảm bảo tính răn đe thì rất có ý nghĩa. Không nên nghĩ quanh quẩn về thu nhập, nếu cứ nghĩ về thu nhập thì đừng vi phạm nữa.

Đồng tình quan điểm trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nếu không muốn ảnh hưởng đến thu nhập thì đừng vi phạm. Nhất trí tăng mức phạt tiền tối đa để đáp ứng nhu cầu thực tiễn để răn đe, ngăn chặn, tuy nhiên phải làm rõ thực tiễn, đồng thời xem xét một số lĩnh vực như vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có cấp bách để phạt tiền tối đa không? Hay việc bổ sung đối tượng được quyền xử phạt cũng cần phải được làm rõ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa với 10 lĩnh vực vi phạm hành chính

VƯƠNG TRẦN |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức xử phạt tối đa trong 10 lĩnh vực, bổ sung mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực so với quy định hiện hành.

Các hội nghị cần tổ chức họp trực tuyến để phòng, chống dịch nCoV

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp, chỉ đạo phòng chống dịch do virus Corona (nCoV).

Xử phạt gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100

Việt Dũng |

Trong nửa tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã thu hơn 21 tỉ đồng từ xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có cả công chức.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa với 10 lĩnh vực vi phạm hành chính

VƯƠNG TRẦN |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức xử phạt tối đa trong 10 lĩnh vực, bổ sung mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực so với quy định hiện hành.

Các hội nghị cần tổ chức họp trực tuyến để phòng, chống dịch nCoV

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp, chỉ đạo phòng chống dịch do virus Corona (nCoV).

Xử phạt gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100

Việt Dũng |

Trong nửa tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã thu hơn 21 tỉ đồng từ xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có cả công chức.