Phát động cuộc thi tìm hiểu nhân 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vương Trần |

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân" được tổ chức dưới 2 hình thức, được phát động từ ngày 28.7.

Thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911-25.8.2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tỉnh Quảng Bình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân".

Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài tham gia cuộc thi bằng hai hình thức: trắc nghiệm tương tác trực tuyến.

Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến, Ban Tổ chức phát động ngày 28.7.2021. Thời gian bắt đầu thi là ngày 30.7.2021 và thời gian kết thúc là ngày 25.8.2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook "Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn”; người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng. Thời gian: Từ 20h30 - 21h20 trong các ngày 30.7, 03.8, 06.8, 10.8, 13.8, 17.8, 20.8 và 25.8.2021.

Đối với hình thức thi viết, Ban Tổ chức phát động ngày 25.8.2021 và tổng kết và trao giải vào ngày 22.12.2021.

Bài thi viết gồm 2 phần: Phần 1: Cảm nhận của cá nhân về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng; kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Phần 2: Thế hệ trẻ ngày nay noi gương Đại tướng góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thí sinh dự thi lựa chọn một hình thức: bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, nghiên cứu, hồi ký, nhật ký, bút ký báo chí, thơ, ca, đồ họa thông tin (infographic)... được viết tay hoặc đánh máy.

Ban Tổ chức phát động cuộc thi ngày 25.8.2021 (kết thúc hình thức thi tương tác trực tuyến và phát động hình thức thi viết); nhận bài dự thi cấp tỉnh và tương đương từ ngày 10.9 đến hết ngày 30.11.2021; nhận bài dự thi cấp Trung ương kết thúc trước 17h00 ngày 10.12.2021. Tổng kết, công bố kết quả và trao giải Cuộc thi vào ngày 22.12.2021 (Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam).

Thí sinh gửi bài tham gia vòng thi cấp tỉnh hoặc tương đương. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia vòng thi cấp Trung ương. Thí sinh viết tay hoặc đánh máy bài dự thi, gửi tham gia thi bằng bản giấy hoặc file mềm (định dạng .doc, .pdf hoặc .ppt...) tối đa không quá 5.000 từ (không quy định số trang, khuyến khích có hình ảnh, tư liệu minh họa).

Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được giải thưởng của Cuộc thi khác, chưa được đăng trên các tạp chí, báo, truyện hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào trước khi tham gia Cuộc thi.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp nhận bài dự thi của thí sinh ở dạng văn bản giấy và các bài dự thi gửi theo dạng file mềm trên website của Cuộc thi http://daituongcuanhandan.vn (theo các định dạng .doc, .pdf, .ppt, .jpg, .png...). Tổ chức hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất lượng nhất (thể hiện ra văn bản giấy) để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương (mỗi đơn vị tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chọn 05 bài; riêng Ban Thanh niên Quân đội chọn 20 bài).

Cấp Trung ương: Hội đồng thẩm định cấp Trung ương sẽ tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng nhất trong số 350 tác phẩm của 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc để trao giải chung cuộc Cuộc thi. Địa chỉ nhận bài dự thi cấp Trung ương: Bảo tàng Chiến thắng B-52 số 157 Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (ngoài bì thư điền đủ thông tin đơn vị, tên Cuộc thi).

Giải thưởng phong phú

Về cơ cấu giải thưởng có giải đối với tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài thi nhiều nhất trên Website cuộc thi, giải cho đơn vị có tỉ lệ người dự thi trên tổng số dân cao nhất trên Website của cuộc thi.

Giải cho tác giả, nhóm tác giả gồm 03 giải A - mỗi giải 15 triệu đồng; 5 giải B - mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải C - mỗi giải gồm 5 triệu đồng.

Đối với thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến, giải thưởng cho người chiến thắng câu trả lời: 300.000 đồng/câu hỏi; giải thưởng cho người chiến thắng buổi thi: 3.000.000đồng/buổi.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia

LAM CHI - PHI LONG |

Ngày 7.7, tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2021).

Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 150 ngày, Hà Nội chưa chốt được chủ trương đầu tư một dự án

văn nguyễn |

Sự ỳ ạch trong việc xem xét chủ trương cho doanh nghiệp nội đầu tư trung tâm thương mại bán lẻ hoàn toàn miễn phí cho người dân và doanh nghiệp có thể khiến Hà Nội đánh mất cơ hội tăng mạnh nguồn thu ngân sách trong bối cảnh có đến 4 trung tâm thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đang bủa vây các cửa ngõ lớn vào thành phố.

Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 6 năm án binh bất động

NHÓM PV |

Tạo động lực thúc đẩy và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài), cuối năm 2015, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù. Tuy nhiên sau 6 năm Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, diện mạo trục đô thị này vẫn dang dở với không ít dự án gần như “án binh bất động” sau suốt nhiều năm triển khai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia

LAM CHI - PHI LONG |

Ngày 7.7, tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2021).

Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 150 ngày, Hà Nội chưa chốt được chủ trương đầu tư một dự án

văn nguyễn |

Sự ỳ ạch trong việc xem xét chủ trương cho doanh nghiệp nội đầu tư trung tâm thương mại bán lẻ hoàn toàn miễn phí cho người dân và doanh nghiệp có thể khiến Hà Nội đánh mất cơ hội tăng mạnh nguồn thu ngân sách trong bối cảnh có đến 4 trung tâm thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đang bủa vây các cửa ngõ lớn vào thành phố.

Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 6 năm án binh bất động

NHÓM PV |

Tạo động lực thúc đẩy và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài), cuối năm 2015, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù. Tuy nhiên sau 6 năm Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, diện mạo trục đô thị này vẫn dang dở với không ít dự án gần như “án binh bất động” sau suốt nhiều năm triển khai.