Phải sửa thái độ phục vụ không giống ai của cán bộ công quyền

Thành Hải |

“Phải sửa thái độ phục vụ không giống ai của cán bộ công quyền”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã nói như vậy khi cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội tại phiên họp sáng 13.9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga ghi nhận, trong 5 năm qua, kể từ sau khi ban hành Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật cơ bản được ban hành kịp thời để triển khai. Chính phủ cũng quan tâm hơn tới công tác xây dựng thể chế, có nhiều phiên họp chuyên đề lấy ý kiến để thực hiện tốt hơn.

Tuy nhiên, bà Nga cũng cho rằng, vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật khá quan trọng nhưng chưa được ban hành; có Bộ ngành thiếu chủ động trong thi hành nghị quyết nên lúng túng; chất lượng một số dự án luật chưa đảm bảo cả về chuẩn bị, nội dung, thời gian khi trình... Đánh giá tác động của nhiều dự án luật còn hình thức.

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, một trong những nguyên nhân là tính phối hợp chưa đảm bảo nên mỗi bộ, ngành đề xuất dự án luật đều đưa ra vấn đề có lợi cho quản lý, điều hành chỉ đạo của bộ ngành đó nhưng thiếu cái nhìn tổng thể chung; thậm chí dự án Luật đưa ra nhưng ngay trong Chính phủ chưa thống nhất.

“Có thể nói hệ thống pháp luật của ta khá đầy đủ, toàn diện. Cái chính là tổ chức thực hiện chưa tốt, nên có nội dung sửa có khi chỉ do thực hiện chứ không phải luật không hợp lý”, ông Hiển nói; đồng thời đề nghị chỉ nên sửa cái đã chín muồi, không chạy theo số lượng.

Đồng tình với ý kiến sửa luật không chạy theo số lượng của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị cần xem cái gì vướng mắc nhất để tập trung xử lý để đảm bảo tính ổn định của luật.

“Doanh nghiệp nói là thủ tục hành chính Việt Nam rất lạ lùng và thái độ phục vụ của cán bộ công quyền không giống ai thì tập trung sửa việc này. Chính phủ nhiệm kỳ này cũng rất quyết tâm làm việc này. Rồi địa phương cần cái gì, thực thi pháp luật cho tốt thì cần phân cấp, phân quyền rõ ràng và người ta sẵn sàng chịu trách nhiệm” – ông Giàu nói.

Báo cáo số 100/BC-BTP ngày 24.4.2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ cho thấy, năm 2017, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 5.848 văn bản thì đã phát hiện có sai sót: có 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền; theo kết quả rà soát thường xuyên tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì trong số 8.289 văn bản được rà soát đã kiến nghị xử lý 2.063 văn bản, còn tại Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trong số 44.251 văn bản được rà soát đã kiến nghị xử lý 8.502 văn bản.

Thành Hải
TIN LIÊN QUAN

Quản lý đất đai, thu hút đầu tư ở đặc khu: Quan trọng là cách hành xử minh bạch của cán bộ công quyền

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính kinh tế đặc biệt, mới đây đại biểu Lê Thanh Vân - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội - đã thẳng thắn nêu rõ về vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư là minh bạch trong quản lý và cách hành xử của người cán bộ công quyền trong việc thực thi công vụ là điều quan trọng hơn cả.

Nói đi đôi với làm - Không để “gia đình trị” trong cơ quan công quyền

XUÂN HẢI thực hiện |

Liên quan đến việc báo chí phản ánh Bí thư và Phó Bí thư Huyện uỷ Kim Thành (Hải Dương) có nhiều người nhà giữ chức vụ chủ chốt trong huyện, khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, việc tranh thủ bổ nhiệm người nhà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cần được ngăn chặn, đẩy lùi được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đang triển khai vào cuộc sống.

Vi phạm đạo đức, lối sống - không xứng đáng nằm trong bộ máy công quyền

​XUÂN HẢI |

GS-TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã nói như vậy với Lao Động về việc ông Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) có hành vi “chôm” hơn chục quả trứng vịt tại hội chợ của huyện này nhân dịp mừng xuân Đinh Dậu 2017 vừa qua.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Quản lý đất đai, thu hút đầu tư ở đặc khu: Quan trọng là cách hành xử minh bạch của cán bộ công quyền

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Cho ý kiến về dự án Luật Hành chính kinh tế đặc biệt, mới đây đại biểu Lê Thanh Vân - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội - đã thẳng thắn nêu rõ về vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư là minh bạch trong quản lý và cách hành xử của người cán bộ công quyền trong việc thực thi công vụ là điều quan trọng hơn cả.

Nói đi đôi với làm - Không để “gia đình trị” trong cơ quan công quyền

XUÂN HẢI thực hiện |

Liên quan đến việc báo chí phản ánh Bí thư và Phó Bí thư Huyện uỷ Kim Thành (Hải Dương) có nhiều người nhà giữ chức vụ chủ chốt trong huyện, khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, việc tranh thủ bổ nhiệm người nhà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cần được ngăn chặn, đẩy lùi được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đang triển khai vào cuộc sống.

Vi phạm đạo đức, lối sống - không xứng đáng nằm trong bộ máy công quyền

​XUÂN HẢI |

GS-TS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã nói như vậy với Lao Động về việc ông Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) có hành vi “chôm” hơn chục quả trứng vịt tại hội chợ của huyện này nhân dịp mừng xuân Đinh Dậu 2017 vừa qua.