Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội

Tiến Nguyễn |

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội vừa qua được “nóng lên" bởi với những câu chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến các vấn đề trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy... 

Dưới đây là những câu chất vấn và trả lời chất vấn ấn tượng nhất kỳ họp. 

1. “Củi ướt không cháy?”

Tham gia chất vấn tại kỳ họp về sai phạm liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đại biểu Hoàng Huy Được (Bà Vì) nêu câu hỏi: Người ta đặt vấn đề phải chăng “củi này ướt mà không khởi tố được, không cháy được?”. 

Trả lời chất vấn, thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: Không có vấn đề “củi ướt, củi khô” ở đây, cơ quan điều tra luôn thượng tôn pháp luật, thận trọng, khách quan trong xử lý.

2. Thanh tra xây dựng biết hết sai phạm

Trước câu hỏi của đại biểu Đoàn Việt Cường (Mê Linh), Nguyễn Bích Thủy (Cầu Giấy) về việc để tồn tại và phát sinh nhiều công trình siêu mỏng siêu méo và nhiều công trình xây dựng sai phạm, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý dứt điểm, trách nhiệm thuộc về ai, lộ trình xử lý các vấn đề này, xử lý như thế nào và bao giờ thì xử lý xong (?!).

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn: “Tai mắt ở đâu chúng ta đều biết, cứ giả vờ không biết, nhưng thanh tra xây dựng biết hết”.

3. Lòng đường hè phố bị lấn chiếm nhưng không có cán bộ nào bị kỷ luật

Đại biểu Bùi Huyền Mai (Đống Đa) hỏi Ban chỉ đạo 197 thành phố: “Có bao nhiêu cán bộ các cấp đã bị xử lý vì vi phạm trật tự đô thị(?!)”.

Trả lời chất vấn, thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin – “ban chỉ đạo 197 chưa nhận được kết quả xử lý đối với cán bộ nào liên quan đến lĩnh vực này”.

4. Lắp đặt barie trên vỉa hè?

Đó là phần hiến kế của đại biểu Nguyễn Huy Được (Ba Vì): "Tôi nhiều lần “giật mình” khi đi bộ trên vỉa hè, vì xe máy “tràn lên như nước vỡ bờ”. Ông Được ví von: “Lòng đường như con sông, xe cộ như tàu bè, vỉa hè là bờ và tàu bè tràn lên bờ”. Từ thực tế đó, ông Được đề nghị thành phố nên xem xét việc lắp đặt barie trên vỉa hè để ngăn xe máy, tạo điều kiện cho người đi bộ.

5. Lát đá vỉa hè “làm rất bừa bãi”

Trước thông tin lát đá vỉa hè gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Việc lát đá vỉa hè chất lượng rất thấp. Trực tiếp cá nhân tôi và anh Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra có thể thấy chọn đá không đúng kích cỡ, độ dày và “làm rất bừa bãi".

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng thuận tăng gấp 3 phí sử dụng lòng đường, hè phố: Cán bộ nói “có”, dân nói “không”!

TIẾN LÊ |

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trả lời chất vất của các đại biểu liên quan đến vấn đề tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố (gấp 3 lần mức cũ), ông Vũ Văn Viện - Giám đốc sở GTVT Hà Nội - khẳng định: “Đa số người dân và các cơ quan đồng tình ủng hộ, thống nhất cho phương án này”. Tuy nhiên, sau khi nghe được câu trả lời từ ông Giám đốc Sở GTVT, không ít ý kiến bức xúc cho rằng, họ chưa từng được lấy ý kiến. Vậy đó là ý dân hay ý quan?

Hậu Giang: Giải đáp ý kiến của cử tri liên quan đến bảo hiểm y tế

HOÀNG TÂN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản phúc đáp ý kiến của cử tri liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) do HĐND tỉnh Hậu Giang tổng hợp trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Khóa IX.

Bạc Liêu: "Nóng" việc xây dựng bệnh viện

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh bức xúc chuyện xây dựng bệnh viên tư (BV) kéo dài. Dự án xây dựng BVĐK Bạc Liêu cũng chưa hoàn thành khiến người dân bức xúc...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đồng thuận tăng gấp 3 phí sử dụng lòng đường, hè phố: Cán bộ nói “có”, dân nói “không”!

TIẾN LÊ |

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trả lời chất vất của các đại biểu liên quan đến vấn đề tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố (gấp 3 lần mức cũ), ông Vũ Văn Viện - Giám đốc sở GTVT Hà Nội - khẳng định: “Đa số người dân và các cơ quan đồng tình ủng hộ, thống nhất cho phương án này”. Tuy nhiên, sau khi nghe được câu trả lời từ ông Giám đốc Sở GTVT, không ít ý kiến bức xúc cho rằng, họ chưa từng được lấy ý kiến. Vậy đó là ý dân hay ý quan?

Hậu Giang: Giải đáp ý kiến của cử tri liên quan đến bảo hiểm y tế

HOÀNG TÂN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản phúc đáp ý kiến của cử tri liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) do HĐND tỉnh Hậu Giang tổng hợp trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Khóa IX.

Bạc Liêu: "Nóng" việc xây dựng bệnh viện

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh bức xúc chuyện xây dựng bệnh viên tư (BV) kéo dài. Dự án xây dựng BVĐK Bạc Liêu cũng chưa hoàn thành khiến người dân bức xúc...