Nhiều người mua gom đất, phân lô bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp

Vương Trần - Phạm Đông |

Nói về tình trạng “sốt đất” và bong bóng bất động sản, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết nhiều người, nhà đầu tư đã tranh thủ mua gom đất, phân lô, bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp.

Chiều 4.4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2022.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi hiện giá đất ở nhiều nơi đang tăng nhanh, vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đây có phải là dấu hiệu của tình trạng “sốt đất” và bong bóng bất động sản? Giải pháp để giải quyết tình trạng này là gì? Chính phủ có xử lý các đối tượng có dấu hiệu phạm tội trong lĩnh vực bất động sản hay không?.

Cung cấp thông tin tới báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng trong nước và quá trình đầu tư, sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư hướng dòng tiền sang đất đai và các kim loại quý hiếm như vàng.

Theo ông Lê Công Thành, năm 2020, 2021 cũng là giai đoạn đầu mà các bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai các quy hoạch. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ dịp này để mua gom đất, phân lô, bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp. Hiện tượng giá đất tăng cục bộ tại một số địa phương đã làm mất đi ưu thế về thu hút vốn đầu tư của địa phương Điều này đã phá vỡ quy hoạch của các địa phương và ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô.

Ngoài những nguyên nhân khách quan, ông Thành cũng nêu ra thực trạng một số nơi thực hiện chưa nghiêm hoạt động các phiên đấu giá, để lộ thông tin, có sự thông đồng giữa người tham gia đấu giá và bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất, giá bất động sản có liên quan đến trách nhiệm của một số bộ ngành.

Trước tình hình đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1454 ngày 30.3.2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố với yêu cầu kiểm soát chặt các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai. Bảo đảm việc theo đúng pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đồng thời công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch đấu giá đất để người dân tiếp cận thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin. Việc này cũng tránh bị giới đầu tư lợi dụng, thổi giá đất.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2022.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2022.

Đặc biệt, ông Thành nhấn mạnh cần có biện pháp quản lý để quy hoạch được triển khai nghiêm túc nhất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khuyến cáo thực hiện nghiêm quy định về đăng ký quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất. Việc này sẽ giúp cho thu nghĩa vụ thuế, cũng như kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất.

Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất, xử lý nghiêm hành vi không đưa đất vào sử dụng. Các địa phương chủ động điều tiết quỹ đất sạch ra thị trường theo quy hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ ra cần tổng kết, đánh giá, sửa đổi bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, tránh tạo kẽ hở cho các đối tượng đầu cơ lợi dụng, tăng giá đất. Bộ tổ chức các đoàn công tác, giám sát với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, UBND các tỉnh để kiểm tra việc sử dụng đất ở các địa phương.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Có chế tài đủ mạnh xử lý các trường hợp trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu kiên quyết thu hồi đất của các nhà đầu tư hạ tầng không có năng lực, để chậm tiến độ nhằm sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp để tạo môi trường đầu tư lành mạnh. Có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý các trường hợp trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc.

Đề nghị vào cuộc với các dự án đất đai “phơi nắng, phơi sương” gây lãng phí

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị đoàn giám sát vào cuộc với các dự án đất đai đang “phơi nắng, phơi sương”, khảo sát thực tiễn để xem xét còn dự án nào dở dang, tránh lãng phí.

Sửa luật sắp tới có thể khiến người đang “ôm đất” sẽ “bỏ” đất

Phạm Đông |

"Với những anh đầu cơ, găm đất ở đó chờ giá đất lên thì phải sử dụng các công cụ về thuế. Sắp tới khi sửa Luật Đất đai có thể làm cho những người đang ôm đất sẽ bỏ đất, giá đất đang cao có thể sẽ thấp xuống" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Có chế tài đủ mạnh xử lý các trường hợp trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu kiên quyết thu hồi đất của các nhà đầu tư hạ tầng không có năng lực, để chậm tiến độ nhằm sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp để tạo môi trường đầu tư lành mạnh. Có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý các trường hợp trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc.

Đề nghị vào cuộc với các dự án đất đai “phơi nắng, phơi sương” gây lãng phí

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị đoàn giám sát vào cuộc với các dự án đất đai đang “phơi nắng, phơi sương”, khảo sát thực tiễn để xem xét còn dự án nào dở dang, tránh lãng phí.

Sửa luật sắp tới có thể khiến người đang “ôm đất” sẽ “bỏ” đất

Phạm Đông |

"Với những anh đầu cơ, găm đất ở đó chờ giá đất lên thì phải sử dụng các công cụ về thuế. Sắp tới khi sửa Luật Đất đai có thể làm cho những người đang ôm đất sẽ bỏ đất, giá đất đang cao có thể sẽ thấp xuống" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.