Nhiều cây xanh ngã đổ ở Hà Nội; Quảng Ninh, Hải Phòng mất điện nhiều nơi

Nhóm Phóng viên |

Siêu bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với gió mạnh cấp 13. Hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều nơi ở hai địa phương này bị mất điện, cắt nước. Trong khi đó, quân đội đã huy động hơn 450.000 người và hơn 10.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3.

>>> Hạ Long bão thổi bay cửa kính, Hà Nội tạm dừng xe buýt, Hải Phòng khuyến cáo dân không ra ngoài

Nhiều cây xanh ngã đổ sau khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội

Ghi nhận của Lao Động đến 22h30 ngày 7.9, những đợt gió giật mạnh kèm theo mưa lớn của bão số 3 Yagi đã khiến một số tuyến phố trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ngập sâu.

Ngoài ra, nhiều cây xanh, biển báo giao thông trên phố Đồng Me, Mễ Trì (phường Mễ Trì) cũng bị gió quật đổ. Có những cây xanh ngã đổ xuống giữa đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại của các phương tiện.

Bên cạnh đó, đường dây điện, cáp viễn thông bị chùng xuống đường (đoạn ngã tư đường Mễ Trì - Vũ Quỳnh) khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp xử lý do tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy hiểm.

Về vấn đề này, đại diện Công an phường Mễ Trì cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng sớm sửa chữa lại đường dây diện, cáp viễn thông để đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân.

Một cây xanh gãy đổ trên đường Đồng Me đè lên đường dây điện, cáp viễn thông. Ảnh: Hữu Chánh
Một cây xanh gãy đổ trên đường Đồng Me đè lên đường dây điện, cáp viễn thông. Ảnh: Hữu Chánh
Biển báo giao thông nghiêng ngã sau khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: Hữu Chánh
Biển báo giao thông nghiêng ngả sau khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: Hữu Chánh
Cây xanh bị gió bật gốc, ngã đổ trên đường Mễ Trì. Ảnh: Hữu Chánh
Cây xanh bị gió bật gốc, ngã đổ trên đường Mễ Trì. Ảnh: Hữu Chánh
Cây xanh đổ xuống đường khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Chánh
Cây xanh đổ xuống đường khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Chánh
Dây điện, cáp viễn thông chùng xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh
Dây điện, cáp viễn thông chùng xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh
Cơn mưa lớn trước đó cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trong ảnh là chợ Mễ Trì ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Hữu Chánh
Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trong ảnh là chợ Mễ Trì ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Hữu Chánh

Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội di dời gần 700 người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo thông tin từ quận Hoàn Kiếm, Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND quận thành lập 2 đoàn, chiều 7.9 đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó bão số 3 trên địa bàn 18 phường.

Tại phường Chương Dương, UBND phường đã vận động 674 người sơ tán (607 người sơ tán về nhà người quen, họ hàng và 67 người sơ tán vào trường học). Cụ thể, vận động 46 hộ dân (162 nhân khẩu) khu vực gần bờ vở sông Hồng sơ tán toàn bộ về nhà họ hàng, người quen; khu vực nhà gỗ gồm 176 hộ (496 nhân khẩu): Vận động di chuyển tự lo chỗ ở 429 nhân khẩu, di chuyển 67 nhân khẩu về nơi sơ tán an toàn trong trường học; di chuyển 16 người trên thuyền neo đậu đi tránh trú bão tại nhà người thân.

Tại phường Hàng Bồ, có 2 hộ gia đình tại địa chỉ 46 Hàng Bồ thuộc tổ dân phố số 6 hiện đang ở trong nhà nguy hiểm. Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng của phường vận động, hỗ trợ 2 hộ gia đình sơ tán đến khách sạn số 53 Hàng Bồ để đảm bảo an toàn.

Quận Hoàn Kiếm vận động, di dời nhiều người dân tới nơi an toàn.
Quận Hoàn Kiếm vận động, di dời nhiều người dân tới nơi an toàn.

20h20: Cư dân “hót” nước ở hành lang chung cư ở Hà Đông, Hà Nội

Hành lang của nhiều tầng tại toà K chung cư Xuân Mai (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị nước tràn vào từ cửa chớp. Cư dân và nhân viên vệ sinh đã phải ra “hót” nước, tránh tình trạng tồi tệ hơn. Ban quản lý toà nhà tích cực hỗ trợ bịt các khoảng hở tại cửa để ngăn nước tràn vào. Tuy nhiên, tại một số tầng, việc chèn ni lông vào khe cửa để ngăn nước gặp rất nhiều khó khăn.

Ảnh: Tất Thảo
Ảnh: Tất Thảo
Video: Tất Thảo

Hàng chục người ở Hạ Long nhập viện do bão Yagi

Tính đến chiều tối nay, chỉ riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận khoảng 20 người bị thương do bão Yagi, trong số đó có 6 người bị thương nặng. Những người này chủ yếu bị kính, tấm tôn bay, rơi vào trong những trận cuồng phong do bão Yagi gây ra.

Bão Yagi đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề đối với Quảng Ninh. Hiện, con số thiệt hại đang được các đơn vị liên quan thống kê.

Riêng tại Cảng Tuần Châu có 23 tàu du lịch đang neo đậu tại đây bị đắm.

Người dân lo sợ vì cần cẩu bị gió thổi quay tít trong bão

Chiều nay (7.9), người dân trú tại tòa B tòa nhà chung cư FLC Landmark Tower (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) được một phen hú hồn khi chiếc cẩu tháp tại dự án kế bên bất ngờ quay tít.

Chiếc cần cầu đe dọa tính mạng người dân. Ảnh: Hoa Dung
Chiếc cần cẩu đe dọa tính mạng người dân. Ảnh: Hoa Dung

Theo bà Nguyễn Thị Dung (cư dân sinh sống tại chung cư FLC Ladmark Tower), dự án Sun Square bị kế bên hiện tạm dừng hoạt động. Chiếc cẩu tháp của dự án tự quay, đe dọa tính mạng của người dân xung quanh.

Cần cẩu quay tít đe dọa tính mạng người dân.

“Trời mưa to, gió lớn khiến cần cẩu xoay ngang kèm theo tiếng kêu rít rất sợ, tôi đứng từ căn hộ của mình nhìn ra ngoài thấy lơ lửng một “cục sắt” nặng hàng tấn quay đi quay lại khiến mọi người mất ăn mất ngủ”, bà Dung cho biết.

42 trạm bơm ở Hưng Yên hoạt động tiêu thoát nước

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh có gió giật mạnh, lượng mưa từ 13h-16h ngày 7/9 đạt trung bình gần 11,7mm. Đến 16h cùng ngày, toàn tỉnh có 42 trạm bơm với 85 tổ máy hoạt động tiêu thoát nước. Mưa to và gió giật mạnh đã làm 50 ngôi nhà tốc mái, hư hại; hơn 2.240 cây xanh bị gãy đổ; ước tính có 5.746ha cây trồng bị thiệt hại; 4 cột điện bị đổ, 130 mét tường rào đổ, hư hỏng 4 chuồng trại, 24 trạm bơm chống úng bị mất điện…

Ảnh: CTV
Dọn cây đổ ở Hưng Yên .Ảnh: CTV

Công an Thủ đô đồng hành cùng nhân dân ứng phó bão Yagi

Theo thống kê, từ chiều 6.9 đến 17h ngày 7.9, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn thành phố, qua đó đã điều động hơn 140 lượt xe cứu nạn cứu hộ, phương tiện với hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong ngày 7.9, đã ghi nhận nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng công an Thủ đô đồng hành hỗ trợ nhân dân trong mưa bão:

Hồi 12h45 ngày 7.9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá - Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão phường Phúc Xá xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về.
Hồi 12h45 ngày 7.9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá - Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão phường Phúc Xá xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về.
Cảnh sát giao thông, trật tự, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận, Công an các phường tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, xử lý cây đổ, hỗ trợ người dân trên địa bàn phòng, chống siêu bão số 3.
Cảnh sát giao thông, trật tự, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận, Công an các phường tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, xử lý cây đổ, hỗ trợ người dân trên địa bàn phòng, chống siêu bão số 3.
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Sóc Sơn triển khai lực lượng khắc phục sự cố cây xanh bị đổ chắn đường giao thông khu vực gần Đền Gióng, xã Phù Linh, Sóc Sơn.
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Sóc Sơn triển khai lực lượng khắc phục sự cố cây xanh bị đổ chắn đường giao thông khu vực gần Đền Gióng, xã Phù Linh, Sóc Sơn.

Cấm đường 2 chiều lên và xuống núi khu du lịch Tam Đảo

Ngày 7.9, trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh gây một số thiệt hại như cây đổ, biển bảng hư hỏng, cắt điện cục bộ tại một số nơi...

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tập trung nhân lực, phương tiện tiến hành kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Với dự báo thời gian bão đổ bộ còn kéo dài kèm mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn bố trí rào chắn barie 2 chiều đường lên và xuống núi Tam Đảo để cấm đường, không cho người và phương tiện lên/xuống núi trong điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng chức năng bố trí rào chắn barie 2 chiều cấm người và phương tiện lên/xuống Tam Đảo khi thời tiết xấu. Ảnh: Ngọc Lan
Lực lượng chức năng bố trí rào chắn barie 2 chiều cấm người và phương tiện lên/xuống Tam Đảo khi thời tiết xấu. Ảnh: Ngọc Lan

Bệnh viện túc trực 24/24 trong bão

Tại Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện tập trung toàn bộ mọi nguồn lực để chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế, sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp cấp cứu hàng loạt do thảm họa, thiên tai. Bệnh viện cũng thành lập các đội cấp cứu lưu động hỗ trợ chuyên môn khi có yêu cầu từ các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tạm dừng công tác khám bệnh tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Nhà K1 trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật (ngày 7-8.9.2024).

ccc
Có bé cất tiếng khóc chào đời… ngay trong mưa bão. Ảnh: BVCC
X
Những chuyến xe chở suất ăn đến từng khoa phòng. Ảnh: BVCC
c
Những ca mổ vẫn diễn ra dù ngoài kia bão số 3 đang hoành hành. Ảnh: BVCC
c
Lực lượng hậu cần đội mưa chống bão số 3. Ảnh: BVCC

Hà Nội xử lý nhanh cây đổ

Tính đến thời điểm 18h00, địa bàn phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có 24 cây bị gãy đổ, các lực lượng tại chỗ của phường đã tiến hành xử lý, khắc phục ngay 18 cây đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Còn 6 cây to chưa xử lý được do cưa máy bị hỏng và cần sự hỗ trợ của Quận, công ty cây xanh

Người dân và lực lượng chức danh dọn cây gãy, đổ tại phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trang
Người dân và lực lượng chức năng dọn cây gãy, đổ tại phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trang

Yên Bái huy động trên 63.000 người ứng phó với bão số 3

Tỉnh Yên Bái huy động hơn 63.000 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, do ảnh hưởng của bão số 3, nên từ hôm nay 7.9 đến hết ngày 9.9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm (có nơi trên 450mm).

Dự báo, từ ngày 7.9 đến 10.9, trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2 - 5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao, sông Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1- báo động 2, các sông suối nhỏ trên mức báo động 2.

Nhiều cột điện bị gãy đổ tại Yên Bái. Ảnh: NDCC
Nhiều cột điện bị gãy đổ tại Yên Bái. Ảnh: NDCC

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.

Để chủ động ứng phó bão số 3, tỉnh Yên Bái đã lên kế hoạch sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hướng dẫn và kiểm soát giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, khu vực ngầm tràn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Địa phương này đã huy động hơn 63.000 người, gồm lực lượng bộ đội thường trực, công an, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, các huyện tăng cường nguồn nhân lực tại chỗ và huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc các loại và hơn 71.000 trang thiết bị khác, nhu yếu phẩm tại chỗ.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái đã lên phương án di dời 10.438 người dân đến nơi an toàn trong 3 tình huống, ngập lụt trên báo động 3, nguy cơ cao lũ quét và nguy cơ cao sạt lở đất.

Tính đến chiều tối 7.9, bão số 3 đã làm thiệt hại 113 nhà dân ở Yên Bái. Bên cạnh đó, 111,3 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 105 con gia cầm bị chết; một số công trình công cộng, cây xanh, biển quảng cáo bị đổ sập; 3 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Người dân và lực lượng chức năng TP Hưng Yên xử lý cây đổ do bão số 3

Clip do cán bộ Công đoàn tỉnh Hưng Yên cung cấp
Hàng trăm cây chuối của người dân TP Hưng Yên bị gãy, đổ do cơn bão số 3. Ảnh: Công đoàn Hưng Yên
Hàng trăm cây chuối của người dân TP Hưng Yên bị gãy, đổ do cơn bão số 3. Ảnh: Công đoàn Hưng Yên

Hà Nội xuất hiện điểm ngập sâu

Theo ghi nhận vào khoảng 18h, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều khu vực trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong tình trạng ngập sâu. Ảnh: Hải Danh
Theo ghi nhận vào khoảng 18h, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều khu vực trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong tình trạng ngập sâu. Ảnh: Hải Danh
Theo nhiêu người dân, vào khoảng 17h30, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm đổ cây lớn nằm ngay lối vào phố Thiên Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Hải Danh
Theo nhiều người dân, vào khoảng 17h30, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm đổ cây lớn nằm ngay lối vào phố Thiên Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Hải Danh
Dọc tuyến phố Thiên Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều điểm đã bắt đầu ngập sâu, phương tiện di chuyển qua đây đã xảy ra tình trạng chết máy. Ảnh: Hải Danh
Dọc tuyến phố Thiên Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều điểm đã bắt đầu ngập sâu, phương tiện di chuyển qua đây đã xảy ra tình trạng chết máy. Ảnh: Hải Danh

4 người chết, 78 người bị thương

Chia sẻ với PV Lao Động, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin thiệt hại sơ bộ đến 17h00 ngày 7.9 như sau:

Về người: 4 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Dương 01) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20);

Về tàu thuyền: 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh), 1 tàu vận tải (Huyển Trang 2 - Hải Phòng) bị đứt neo trôi dạt.

Về điện lực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng.

Về nhà ở và cây xanh: Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

18h: Tại khu đô thị Rose Town (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh, thổi bay nhiều mái tôn nhựa của các ki ốt. Video: Minh Hà

Nhiều người dân nhận được thông báo từ Grab tạm ngưng cung cấp dịch vụ

Vùng 3 Hải quân cứu ngư dân gặp nạn trong cơn bão số 3

Lúc 12h ngày 7.9, tại khu neo tránh bão Tùng Gấu, TP Hải Phòng, biên đội Tàu 320 và Tàu 321 thuộc Vùng 3 Hải quân đang thực hiện nhiệm sửa chữa và trú đậu tại khu neo tránh cơn bão số 3 thì phát hiện tàu cá TB-92666TS bị đứt neo và trôi dạt, trên tàu có 09 ngư dân. Ngay lập tức, biên đội đã khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ cứu kéo tàu bị nạn.

s
Vùng 3 Hải quân đã kịp thời cứu nạn ngư dân trong cơn bão số 3. Ảnh: Vùng 3 Hải quân

Sau hơn 2 giờ cơ động, đến 14.30 cùng ngày, mặc dù thời tiết rất phức tạp, nguy hiểm, mưa to, gió lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ các tàu Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ cứu kéo thành công. Đồng thời tổ chức thăm khám sức khỏe các ngư dân; hiện nay sức khỏe các ngư dân bình thường, tài sản bảo đảm an toàn.

Một người tử vong do bị cây đè ở Hải Dương

Sáng ngày 7.9, trên địa bàn thôn Đỗ Xuyên, xã Quang Minh (trục đường 392 đoạn Km 18+500 hướng Thanh Miện đi Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ cây đổ, đè vào người đi đường. Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to gió lớn làm đổ cây và đè vào xe máy mang BKS 17N3 - 5667 đang lưu thông trên đường. Lúc này xe máy đang chở 2 người. Mặc dù nạn nhân được sơ cứu tại phòng khám Tuấn Tài – xã Quang Minh nhưng sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu lên tuyến trên. Nạn nhân Bùi Trung L., sinh năm 1971, trú tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Du khách bị tuýt còi vì muốn xuống biển Sầm Sơn tắm

16h30 ngày 7.9, tại khu vực bãi B, 2 người đan ông muốn xuống biển Sầm Sơn tắm. Tuy nhiên, ngay khi đó, bảo vệ bãi biển đã ngăn chặn kịp thời. Ghi nhận tại thời điểm 16h30, khu vực TP. Sầm Sơn gió cấp 5-6. Mọi hoạt động kinh doanh du lịch đều tạm lắng. Các khách sạn, nhà hàng đều đã thực hiện các biện pháp phòng tránh bão.

Bảo vệ ngăn kịp thời 2 người đàn ông định xuống tắm biển khi bão chuẩn bị đổ bộ và cảnh TP. Sầm Sơn thời điểm 16h50. Video: Trần Lâm

Tại thời điểm trên, nhiều người dân tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa cho biết, trước đó người dân rất lo lắng vì diễn biến phức tạp của bão số 3. "Đến hiện tại, nghe thông tin bão số 3 đã đổ bộ, tuy nhiên Thanh Hóa không có gió lớn, nên bà con có phần yên tâm" - anh Trương Ngọc Hà (ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa) chia sẻ.

Nhằm ứng phó với bão số 3 và giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra, ngày 7.9, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) giúp nhân dân khơi thông các hệ thống sông, mương thủy lợi; hệ thống cống, đập tràn trên địa bàn, đảm bảo hệ thống thoát nước, tiêu ngập của địa phương.

Cổ thụ bật gốc, đổ rạp ở Hà Nội

Cây bật gốc trên phố Lý Nam Đế
Cây bật gốc trên phố Lý Nam Đế

Cây đổ nhiều trên đường Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lâm chụp 16h47
Cây đổ nhiều trên đường Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lâm chụp lúc 16h47

17h10 tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy sức gió sau một thời gian ngắn có dấu hiệu suy giảm nay đã bắt đầu chuyển hướng và mạnh trở lại, giật cấp 11, cấp 12.

Theo báo cáo nhanh lúc 17h chiều 7.9 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đến thời điểm hiện tại các trọng điểm công trình đê, kè, cống phục vụ phòng chống thiên tại đảm bảo an toàn. Ghi nhận tình trạng mất điện trên diện rộng (tại hầu hết các xã, thị trấn trong huyện Tiền Hải), hiện tại chỉ còn duy trì điện lưới tại một số điểm như Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhà máy nước thị trấn và một phần dân cư thị trấn.

Theo thống kê sơ bộ, một số diện tích lúa mùa và hoa màu bị gãy đổ, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng cây cối, cột điện, cột báo hiệu giao thông gãy đổ tại các trục đường liên xã, liên thôn gây ách tắc giao thông (đặc biệt các xã Đông Phong, Đông Long, Nam Phú, Đông Quý, Đông Minh, Đông Hoàng, Tây Giang, Nam Cường, Nam Chính...).

UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các cấp, ngành tuyệt đối không để người dân tự ý thu dọn khi bão đang đổ bộ; các cơ quan chức năng, UBND xã, thị trấn chủ động lực lượng kiểm tra, hỗ trợ xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình ứng cứu bão số 3.

Tại một số công trình trường học, trạm y tế (nhà đa năng, lán xe Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Xuyên, lán xe trường Tiểu học cơ sở Đông Hải) và nhà dân bị tốc mái (chủ yếu là mái lợp tôn, nhựa, bro xi măng), bong kính, vỡ cửa kính; gãy đổ cổng chào tại xã Nam Cường; các công trình còn lại hiện vẫn được đảm bảo an toàn.

Ảnh: Cây lớn đổ chéo ngang đường ở xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào chiều 7.9 và đường tỉnh DT.221A qua Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang bị ngập nhẹ do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi. Ảnh: Trung Du
Ảnh: Cây lớn đổ chéo ngang đường ở xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào chiều 7.9 và đường tỉnh DT.221A qua Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang bị ngập nhẹ do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi. Ảnh: Trung Du

Hòa Bình, Lạng Sơn: Gió mạnh dần lên, gần hơn 170 nhà dân bị tốc mái, hư hại

Xưởng gỗ ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng bị cuốn ra Quốc lộ 1A
Xưởng gỗ ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng bị cuốn ra Quốc lộ 1A

Tại Hòa Bình, đến 17h chiều 7.9, mặc dù bão chưa đổ bộ trực tiếp, tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa, dông lốc, sét gây thiệt hại tại một số địa phương.

Hiện tại 476 hộ dân đã được sơ tán. Cụ thể tại TP Hòa Bình 121 hộ, Lương Sơn 19 hộ, Tân Lạc 108 hộ, Kim Bôi 19 hộ, Yên Thủy 60 hộ, Lạc Sơn 125 hộ và Lạc Thủy 24 hộ. Hiện vẫn đang tiếp tục sơ tán 13 hộ tại huyện Kim Bôi.
Mưa bão cũng khiến 178 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở như tốc mái một phần, tốc mái hoàn toàn và đổ sập. Đặc biệt, nhiều khu vực có nguy cơ sụt lún.

Thiệt hại về nông về nông lâm, nghiệp tổng diện tích bị thiệt hại là 748,8ha, chủ yếu là diện tích lúa gần đến thời kỳ thu hoạch.
Mưa bão cũng khiến sạt lở đất tại km5+100; Km6+900; Km6+320; Km5+800 đường tỉnh lộ 433 thuộc địa phận xã Hòa Bình, TP Hòa Bình. Bên cạnh đó, sạt lở một số nhà dân và sụt lún nhiều tuyến đường.

Bên cạnh đó, 4 chiếc thuyền và nhiều bè cá ở khu vực lòng hồ Hòa Bình bị chìm.

Cũng theo ghi nhận của PV, càng về chiều tối, gió càng mạnh dần lên, cây cối gãy đổ la liệt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, từ tối 7.9 đến ngày 9.9, tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa các nơi dự báo cụ thể như sau: Các huyện Mai Châu, Tân Lạc từ 180 - 250mm, có nơi lớn hơn 300mm. TP Hòa Bình và các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Cao phong, Đà Bắc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi lớn hơn 350mm.

Tại Lạng Sơn, trao đổi với PV, ông Lý Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng cho biết, mưa bão đã khiến nhiều nhà dân, nhà xưởng trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Theo đó, gió lớn đã khiến một xưởng gỗ bị cuốn bay ra Quốc lộ 1A. Cùng với đó, một nhà dân bị tốc mái hoàn toàn và hàng chục nhà dân bị tốc mái một phần.

Thông tin ban đầu về hậu quả của siêu bão Yagi

Do ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, tính đến 14h ngày 7.9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh và 80% phụ tải của TP Hải Phòng bị mất điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN cho biết, tính đến thời điểm 14h ngày 7.9, do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3 Yagi, nhiều đường dây truyền tải điện 500kV và 220kV ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố, đồng thời một số đường dây truyền tải điện được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn.

Lưới điện phân phối, đại diện EVN cho biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão, đến 14h ngày 7.9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh và 80% phụ tải của TP Hải Phòng bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp.

Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.

Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng cho biết, lúc 13h ngày 7.9, bão Yagi đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14 đã gây gián đoạn cung cấp điện nhiều khách hàng tại 2 tỉnh, thành này.

Bão đã gây sự cố cho 76 đường dây trung áp và làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 238.000 khách hàng trên địa bàn Quảng Ninh. Ước khoảng 40% khách hàng trên địa bàn tỉnh bị mất điện. Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu ở Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Quảng Yên.

Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 600 cán bộ nhân viên ứng trực tại các đơn vị để sẵn sàng khắc phục sự cố ngay sau khi cơn bão tan.

Còn tại thành phố Hải Phòng, bão đã gây mất điện diện rộng, tổng số khách hàng đang bị mất điện khoảng 400.000 khách hàng.

Tại Thái Bình, ảnh hưởng của bão cũng gây nhiều sự cố lưới điện trung áp, khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện.

Tại Thanh Hoá, đến 14h ngày 7.9 đang có mưa to. Số khách hàng mất điện là gần 12.000 khách hàng.

Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) "tan tác" do ảnh hưởng của bão

Gió to, nhiều cây tại khu vực Khu đô thị Tổng cục 5 (Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội) gãy đổ.
Gió to, nhiều cây tại khu vực Khu đô thị Tổng cục 5 (Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội) gãy đổ.

Bến xe Mỹ Đình vẫn hoạt động 24/24

16 giờ 30 ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình vẫn còn một số hành khách đến bến để về các tỉnh tây Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu…

Theo anh Nguyễn Chiến Thắng – Tổ trưởng Tổ điều hành khách tại bến xe Mỹ Đình, ngày hôm nay (7.9) lượng khách đến bến ít hơn so với mọi hôm và phần lớn là khách đi các tỉnh phía Bắc.

“Mặc dù mưa bão nhưng bến xe Mỹ Đình vẫn hoạt động 24/24 phục vụ các nhà xe và hành khách với mục tiêu không để ai phải ngủ tại bến xe”, anh Thắng cho hay.

Bão quật đổ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đã có một vài tàu du lịch vịnh Hạ Long bị siêu bão Yagi đánh chìm khi đang neo đậu ở nơi tránh trú bão.

Trong số này, có một tàu khi đang neo đậu ở địa điểm tránh trú bão giữa vịnh Hạ Long thì bị siêu bão Yagi làm lật nghiêng. Một thuyền viên ở con tàu bên cạnh đã ghi lại toàn bộ cảnh con tàu trên bị bão xoay và lật.
Rất may, toàn bộ các thủy thủ, thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ an toàn.

Đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết cũng đã nhận được thông tin một số tàu du lịch khác bị đắm ngay tại nơi tránh trú bão. Tuy nhiên, hiện bão gió vẫn rất lớn trong khi hệ thống thông tin liên lạc, kể cả bằng điện thoại thông thường đang liên tục trục trặc nên chưa thể tiếp cận với thuyền viên đang ở trên các tàu.

Hiện, ngoài các tàu tránh trú bão ở Cảng Tuần Châu, chỉ hàng trăm tàu khác phải di tản ra một số điểm tránh trú bão giữa vịnh Hạ Long hay sang vịnh Lan Hạ, hoặc vào trong khu vực các nhà máy đóng tàu Hạ Long, Hà Khẩu, TP.Hạ Long.

2 tuyến tàu điện của Hà Nội tạm dừng hoạt động

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, có nhiều cây xanh gãy, đổ. Ảnh: Sơn Anh
Trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, có nhiều cây xanh gãy, đổ. Ảnh: Sơn Anh

Từ 13h ngày 7.9, cả hai tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy đã tạm thời dừng phục vụ hành khách. Nguyên nhân được đưa ra là do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gió to vượt ngưỡng cho phép và Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường khiến nhiều chuyến tàu điện không có khách. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo dựa trên tình hình thực tế sau khi bão tan.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khuyến cáo người dân thành phố không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ tài sản; đặc biệt chú trọng bảo vệ đê, hồ đập, những khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn trên địa bàn... Người đứng đầu chính quyền Thủ đô đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Đến 16h, mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 3 vào chiều 7.9 ở Hà Nội đã khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đến 16h, mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 3 khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Một người phụ nữ bị ngã xe được sự hỗ trợ của người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Ghi nhận của Lao Động trên đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) cho thấy, thời điểm này vẫn có nhiều người đang tham gia giao thông. Ảnh: Hữu Chánh
Tuy nhiên, mưa kèm theo gió lớn khiến nhiều phương tiện xe máy ngã đổ. Ảnh: Hữu Chánh
Tuy nhiên, mưa kèm theo gió lớn khiến nhiều phương tiện xe máy ngã đổ. Ảnh: Hữu Chánh
Một phụ nữ bị ngã xe được người dân hỗ trợ đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Hữu Chánh
Một phụ nữ bị ngã xe được người dân hỗ trợ đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Hữu Chánh
Một shipper
Gió mạnh thổi bay hàng hóa của một nhân viên chuyển phát nhanh. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều xe máy bị ngã đổ do gió giật quá mạnh. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều xe máy bị ngã đổ do gió giật quá mạnh. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa người dân qua đường trong thời tiết gió kèm mưa lớn. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa người dân qua đường trong thời tiết gió kèm mưa lớn. Ảnh: Hữu Chánh

CSGT trực 100% đảm bảo giao thông Quốc lộ 6 trong bão số 3

Lực lượng cảnh sát giao thông Hòa Bình đã trực 100% để đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 6 trong cơn bão số 3. Chiều 7.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, Trung tá Nguyễn Văn Đoàn - Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, trong thời điểm xảy ra cơn bão số 3 đơn vị sẽ trực 100% quân số nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến Quốc lộ 6.

Theo trung tá Đoàn, đơn vị đã tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về những vị trí đèo, dốc, khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra bão số 3 đang diễn biến phức tạp.

Lực lượng CSGT trực 100% đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đặng Tình
Lực lượng CSGT trực 100% đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đặng Tình

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông phân luồng đảm bảo nếu không may xảy ra sạt lở, sự cố.

Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Lạc khuyến cáo người dân và các phương tiện tham giao thông không nên di chuyển nếu không có việc cần thiết để đảm an toàn trong thời điểm xảy ra cơn bão.

Trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, Tân Lạc (Hòa Bình) đang xảy ra gió lốc và mưa lớn. Ảnh: Đặng Tình
Trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, Tân Lạc (Hòa Bình) đang xảy ra gió lốc và mưa lớn. Ảnh: Đặng Tình

Cùng ngày, theo ghi nhận của PV, trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, Mai Châu (Hòa Bình) đang xảy ra gió lốc, mưa lớn. Tại nhiều vị trí trên tuyến đường đã xảy ra sự cố lăn đá, cây đổ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao rất cao.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đang tăng cường nhắc nhở lài xế chú ý quan sát, đảm bảo an toàn giao thông khi di chuyển trên tuyến đường.

Lực lượng CSGT cùng người xử lý đá lăn trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đặng Tình
Lực lượng CSGT cùng người xử lý đá lăn trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đặng Tình

Anh Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), lái xe thường xuyên di chuyển trên tuyến đường chia sẻ, Quốc lộ 6 vốn dĩ đã rất nguy hiểm vì có nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Trong thời điểm xảy ra mưa bão lại càng nguy hiểm hơn vì đường trơn trượt, nguy cơ sạt lở đất đá, cây đổ rất cao.

Theo anh Sơn, các lái xe cần chú ý khi di chuyển trên các cung đường Tây Bắc để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Người Đà Nẵng diễn tập ứng phó với bão số 3

Để ứng phó với cơn bão số 3, người dân TP Đà Nẵng diễn tập phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm của bão.

Lạng Sơn: Loạt tuyến vận tải khách tuyến cố định ngừng hoạt động do mưa bão

Thông tin từ bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, đã có khoảng 50% số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định khai thác tuyến Lạng Sơn đi các tỉnh tại bến xe phía Bắc xin tạm ngừng hoạt động do mưa bão. Tuyến cố định Lạng Sơn đi Quảng Ninh và ngược lại; tuyến Lạng Sơn-Hải Phòng và ngược lại; tuyến Lạng Sơn đi các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu với số lượng khoảng 80 đầu xe đã xin ngừng hoạt động từ ngày 7.9 cho đến khi hết bão số 3.
Cùng với đó, các tuyến Lạng Sơn-Hà Nội; Lạng Sơn-Hải Dương; Lạng Sơn-Yên Bái; Lạng Sơn-Hà Giang; Lạng Sơn-Vĩnh Phúc; Lạng Sơn-Phú Thọ, số lượng đầu xe xin tạm ngừng hoạt động cũng tăng mạnh bởi nhu cầu đi lại của người dân giảm do bão số 3. Ngoài ra, các bến xe khác trên địa bàn tỉnh như: bến xe Đồng Đăng, Tân Thanh, Bắc Sơn, Đình Lập, Tràng Định, các doanh nghiệp vận tải hành khách cũng xin cắt giảm 50% số đầu xe hoạt động từ chiều ngày 7.9 cho đến khi bão số 3 đi qua.

Hơn 450.000 chiến sĩ quân đội giúp dân ứng phó siêu bão số 3

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 14h ngày 7.9, vị trí tâm bão số 3 (bão Yagi) ở khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 106.9 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Để ứng phó với siêu bão số 3, theo báo cáo của Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, quân đội đã huy động hơn 450.000 người và hơn 10.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3.

Trong đó, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn, xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã huy động 6.500 người, hơn 110 đội ứng cứu thông tin, trang bị thêm hàng nghìn máy phát điện để tránh bị đứt gãy thông tin, đường truyền, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão; cấp bổ sung đủ vật tư, thiết bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng thường trực; rà soát phương án, vị trí trú đậu, tránh bão cho các tàu thuyền; phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu sự cố.

15h50: Thái Bình - Cảng cá Cửa Lân an toàn

Tại Ban quản lý cảng cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) theo ghi nhận của PV Lao Động lúc này gió có dấu hiệu giảm sức giật so với thời điểm 1 - 2 tiếng trước đó. Tuy nhiên, gió vẫn giật khá mạnh tương đương cấp 10, giật cấp 11, 12 theo từng hồi, từng thời điểm và có thể vẫn sẽ duy trì sức ảnh hưởng lớn cho đến chiều tối cùng ngày. Trên khu vực cũng đã mất điện lưới từ vài giờ trước.

Theo đại diện Ban quản lý cảng cá Cửa Lân, toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của ngư dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải và các xã lân cận đã cập cảng, neo đậu an toàn từ chiều qua 6.9, đến thời điểm này cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại nào đáng kể về tài sản, chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu cán bộ, nhân viên và các thành viên tham gia ứng trực, phòng chống bão số 3 tại khu vực cảng cá Cửa Lân tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan, lơ là, đồng thời khẩn trương nhanh chóng tìm giải pháp sớm có máy phát điện để cung cấp điện tạm thời phục vụ công tác phòng chống bão trước khi trời tối.

Ảnh: Trung Du
Ảnh: Trung Du

15h30 - Ninh Bình: Gió bão bắt đầu thổi mạnh

Vùng biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Gió bắt đầu thổi mạnh ở huyện ven biển Kim Sơn, Ninh Bình. Video: Trần Lâm

Hiện chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tại khu vực ven biển. Khu vực ngoài đê biển Bình Minh II, tất cả các hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân đã tạm dừng, người dân đã được đưa đến nơi tránh, trú an toàn. Lực lượng chức năng ở 16 chốt kiểm soát liên tục ứng trực 24/24 đảm bảo không để người dân trở lại chòi canh và sẵn sàng ứng trực khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

15h30: Bão quật vỡ cửa kính ở Hạ Long

Hiện nhiều chung cư, khách sạn cao tầng ở Hạ Long, nhất là ở các vị trí mặt biển bị bão quật vỡ các cửa kính. Những người dân ở các tòa nhà cao tầng cho biết cám nhận được sự rung lắc của tòa nhà do gió bão quá mạnh, quất liên tục từ trưa đến giờ vẫn chưa dứt. Trên khắp các đường phố, cây xanh, trong đó có cả những cây cổ thụ đổ gục, nằm la liệt. Đặc biệt, theo thông tin từ Chi hội tàu du lịch Hạ Long, một số tàu đã bị đắm khi đang neo đậu tại các điểm tránh trú bão. Rất may không có ai bị thương vong.

Xe bị bão lật trên đường phố Hạ Long. Ảnh Trần Ngọc Duy
Xe bị bão lật trên đường phố Hạ Long. Ảnh Trần Ngọc Duy

Hà Nội tạm dừng hoạt động xe buýt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội đã tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu điện và xe buýt.

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội phát đi, bắt đầu từ 12h ngày 7.9.2023, siêu bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền. Tại khu vực Hà Nội, nhiều biển bảng quảng cáo bị rơi đổ, nhiều cây xanh bị bật gốc. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài đường do đó Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng của xe buýt.

Kể từ 13 giờ ngày 7.9, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện đã tạm dừng. Cùng lúc đó, tất cả xe buýt trên địa bàn Thủ đô cũng được phát đi thông báo đưa hành khách đi hết lộ trình và huy động về bãi.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội - ông Thái Hồ Phương cho biết, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị vận hành dừng toàn bộ hoạt động của tàu điện và xe buýt để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Cũng theo ông Thái Hồ Phương, kế hoạch hoạt động trở lại của xe buýt cũng như tàu điện sẽ phụ thuộc vào tình hình mưa bão. Đến 14 giờ, những chuyến xe buýt cuối cùng trên đường cũng đang được đưa về bãi tập kết.

“Việc dừng xe buýt, tàu điện đã được nằm trong kế hoạch phòng chống cơn bão số 3 được xây dựng trước đó”, ông Thái Hồ Phương cho hay.

15h20 -Thanh Hóa: Người dân nín thở, đóng cửa chờ ứng phó bão số 3

Thời tiết tại Thanh Hóa có mưa lớn, gió ở mức độ vừa phải. Tại khu vực biển Hải Tiến sóng biển ở mức độ bình thường, người dân đóng cửa, không ra đường nhằm tránh trú bão.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong 24h vừa qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm trung bình 100mm

Mô hình độ ẩm đất (Seaffgs) cho thấy hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) của một số khu vực thuộc các huyện như trên đã gần đạt bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 50mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Hơn 100 ngôi nhà ở Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm thiệt hại 108 ngôi nhà tại huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Trong đó, 20 ngôi nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn và 88 ngôi nhà bị tốc mái; gần 78ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại; 105 con gia cầm bị chết; gãy đổ nhiều cây xanh, cột điện và các pano, biển báo trên các tuyến đường huyện... Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã, thị trấn kiểm tra và huy động lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai cho các hộ gia đình bị thiệt hại, tổ chức thu dọn cây xanh bị đổ gẫy trên tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng Yên Bái hỗ trợ người dân, ứng phó với bão số 3. Ảnh: Bảo Nguyên
Lực lượng chức năng Yên Bái hỗ trợ người dân, ứng phó với bão số 3. Ảnh: Bảo Nguyên

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày thứ Bảy (7.9.2024), đồng thời, không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong 2 ngày 7 - 8.9.

15h - Thái Bình: Cột điện đổ

15h chiều 7.9, theo thông tin phản ánh từ người dân, bạn đọc, trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là 1 trong 2 huyện ven biển, đồng thời là địa phương gần sát tâm bão số 3 Yagi khi bão này đổ bộ từ trưa đến chiều nay đã có nhiều cây xanh bị bật gốc, 1 số mái tôn công trình, nhà dân bị tốc mái, 1 số cột điện bị ngã gục.

Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ninh Bình: Điện lực huy động 100% nhân lực phòng, chống bão

Đến thời điểm 14h45 trên địa bàn Ninh Bình, gió nhẹ, mưa nhỏ. Tuy nhiên, đối với ngành điện, mọi công tác ứng trực, chuẩn bị nhân lực, thiết bị, vật tư ứng phó với bão số 3 đã được các đơn vị trong ngành điện lực Ninh Bình sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, để ứng phó bão số 3, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Với mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, an toàn cho con người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do bão và hoàn lưu của bão gây ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình yêu cầu các đơn vị Điện lực trong tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu với tình hình diễn biến cụ thể theo cấp độ của cơn bão.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các vị trí cột, đường dây xung yếu có nguy cơ đổ, nghiêng; các khu vực có công tơ, TBA bệt trong vùng có nguy cơ ngập lụt để có phương án di chuyển, phòng ngừa hư hỏng thiết bị và an toàn điện trong nhân dân.

Một thanh niên tử vong do đâm vào thân cây chắn ngang đường

Một nam thanh niên tử vong sau khi tông vào thân cây gãy nằm chắn ngang đường do ảnh hưởng bão số 3 ở phường Quảng Cát, TP.Thanh Hóa.

Ngày 7.9, Lãnh đạo UBND phường Quảng Cát (TP. Thanh Hoá) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một nam thanh niên thiệt mạng. Sự việc xảy ra lúc 23h50 ngày 5.9, tại tổ dân phố 4, phường Quảng Cát, TP. Thanh Hóa có cành cây đường kính 20cm, bị gãy đổ do giông lốc, nằm chắn ngang đường Nguyễn Doãn Chấp.

Đến 1h ngày 6.9, anh N.C.C. (20 tuổi, trú tổ dân phố 4) điều khiển phương tiện đi về theo chiều từ xã Quảng Minh về phường Quảng Cát thì đâm vào cành cây và bị thương nặng.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện K71 Trung ương, anh N.C.C. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: NDCC
Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: NDCC

14h50 - Nam Định: Cột điện 110kV gãy đổ

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện UBND huyện Giao Thủy cho biết, trên địa bàn huyện nhiều cây cổ thụ đổ chắn ngang đường giao thông, lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp đảm bảo giao thông được thông suốt.

Còn tại xã Giao Yến (huyện Giao Thủy), một cột điện 110kV gần tuyến đường bộ ven biển bị gãy đổ và không có thiệt hại về người.

Ảnh: Ba Nguyễn
Ảnh: Ba Nguyễn

14h35 - Hải Phòng: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trước 20h ngày 7.9

UBND TP Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan báo chí về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế cơn bão số 3; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 88/CÐ-TTg ngày 6.9.2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trưa 7.9.2024.

Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu nhân dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà trước 20h ngày 7.9; trừ các lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy cùng cấp.

14h20 - Hà Nội: Cây đổ tràn đường phố

Gió to quật ngã cây và biển
Gió to quật ngã cây và biển tên đường tại phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Tuấn Anh
Cây đổ hàng loạt trên khu vực Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Ảnh: Đinh Hiệp
Cây đổ hàng loạt trên khu vực Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Ảnh: Đinh Hiệp

14h15 - Thái Bình: Mưa to kèm gió lớn ở xã ven biển

PV Lao Động tham gia đoàn kiểm tra phòng chống cơn bão số 3 Yagi của UBND huyện Tiền Hải do ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện làm trưởng đoàn. Dự định lúc đầu đoàn sẽ đi kiểm tra, theo dõi diễn biến của bão tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) sau đó là khu vực Cửa Lân, xã Nam Cường. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, thông tin từ ông Tô Mạnh Biên - Trưởng Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành - cho biết, hiện tại trên tuyến Đường tỉnh 221A dẫn ra khu vực biển Cồn Vành đã có rất nhiều cây thông (phi lao) đổ chắn ngang đường. Do vậy phương tiện từ bên ngoài tạm thời không thể tiếp cận được khu du lịch biển này.

14h20, đoàn quyết định chuyển hướng đến trụ sở UBND xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải để kiểm tra, nắm bắt tình hình ứng phó với bão số 3 tại địa phương này. Lúc này, mưa to kèm gió lớn cấp 10, giật cấp 11-12, gió rít lớn từng hồi liên tục tại khu vực xã Nam Hưng là một trong những xã ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Gió rít lớn từng hồi liên tục tại UBND xã Nam Hưng. Video: Trung Du

14h15 - Hải Phòng: Mưa to, gió giật mạnh, nhiều nơi mất điện

Theo Công ty Điện Lực Hải Phòng, hiện tại mưa bão đang tràn vào Hải Phòng với cường độ rất lớn, gây nhiều sự cố về điện. Khoảng 60 - 70% khách hàng đang bị mất điện. Việc mất điện diễn ra tại nhiều nơi trên các địa phương toàn thành phố.

Cây xanh ở trung tâm Hải Phòng bị đổ. Ảnh: Tuấn Dương
Cây xanh ở trung tâm Hải Phòng bị đổ. Ảnh: Tuấn Dương

Khoảng 70% người dân Hải Phòng hiện cũng bị cắt nước. Theo Công ty CP Cấp nước Hải Phòng, sự cố mất điện dẫn đến các nhà máy nước bị ảnh hưởng theo. Riêng Nhà máy nước An Dương - đơn vị cấp hơn 50% lượng nước sạch cho toàn thành phố đã bị sự cố chưa khắc phục được.

Ngoài ra, nhiều cây xanh bị đổ, nhiều nhà mái tôn bị bay nóc.

13h45 - Ninh Bình: Mưa nặng hạt, gió cấp 7-8

Đầu giờ chiều 7.9, tại huyện ven biển Kim Sơn, Ninh Bình thời tiết đã chuyển hướng xấu đi, mưa nặng hạt và gió mạnh cấp 6, cấp 7. Chính quyền địa phương và lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục chốt trực, không để người dân đi ra ngoài đê biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Trước đó, sáng 7.9, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Kim Sơn.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác phòng, chống bão tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Diệu Anh
Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác phòng, chống bão tại huyện Kim Sơn. Ảnh: Diệu Anh

Kiểm tra tại tuyến đê Bình Minh 2 và đê Bình Minh 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đã động viên các cán bộ trực tại chốt trên các tuyến đê; chỉ đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần "4 tại chỗ", tuyệt đối không được chủ quan, bị động, tiếp tục triển khai tốt mọi biện pháp phòng, chống bão; đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Quản lý chặt chẽ không để người dân di chuyển ra khu vực nguy hiểm ngoài đê Bình Minh 2. Đặc biệt, sau cơn bão, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế.

Hiện nay, nhờ mực nước triều thấp đã giúp giảm bớt phần nào tác động của sóng biển dâng cao do bão.

Thanh Hóa: Thứ trưởng Bộ NNPTNT kiểm tra công tác phòng, chống bão

Trưa 7.9, ông Phùng Đức Tiến - Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại TP Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT kiểm tra đê tại Thanh Hóa: Ảnh: Đặng Trung
Thứ trưởng Bộ NNPTNT kiểm tra đê tại Thanh Hóa: Ảnh: Đặng Trung
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác phòng, chống bão của Thanh Hóa. Ảnh: Đặng Trung
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác phòng, chống bão của Thanh Hóa. Ảnh: Đặng Trung

Trực tiếp kiểm tra tại khu vực sạt lở bờ biển (ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa), Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương về phương án ứng phó bão số 3. Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Thanh Hóa duy trì phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với bão. Đối với khu vực sạt lở bờ biển, ông Tiến đề nghị địa phương sớm bố trí vốn, gia cố tuyến đê, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão.

13h20 - Quảng Ninh: Xả nước hồ Yên Lập, lên phương án bố trí di dời các hộ dân khu vực hạ lưu

Công trình hồ thủy lợi Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tính đến 12h ngày 7.9, để ứng phó với mưa bão, Công ty Thủy lợi Yên Lập đang xả tràn qua 3 cửa với lưu lượng 160m/s để giảm mực nước hồ từ 119 triệu m3 xuống 110 triệu m3, đảm bảo an toàn công trình hồ đập.

Đồng thời, bố trí 100% quân số ứng trực bão số 3 đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban chỉ huy PCTT-TKCN TX Quảng Yên yêu cầu khẩn trương lên phương án, bố trí địa điểm di dời các hộ dân khu vực hạ lưu hồ Yên Lập, ưu tiên người già và trẻ em.

Thái Nguyên phát đi cảnh báo lũ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (7.9) đến sáng 9.9 khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa lớn với lưu lượng mưa từ 150-300mm có nơi trên 350mm, độ rủi ro thiên tại đạt cấp 1.

Tính đến 7h sáng nay, tại khu vực Trạm thủy văn Gia Bẩy, mực nước sông Cầu ở mức 2.197cm; Trạm thủy văn Chã, nước ở mức 230cm; Hồ Núi Cốc là 4.583cm.

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, dự báo trong những ngày tới, trên sông Cầu khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1-3 mét, khu vực hồ Núi Cốc mực nước cao nhất có khả năng báo động 2 (4.700cm).

Mực nước dâng cao có thể gây ra lũ quét, ngập úng hoa màu... đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Do vậy, người dân cần chủ động phương án đề phòng, di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Yagi, tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản thông báo yêu cầu các trường không tổ chức học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoặc huy động học sinh đến trường vào ngày 7.9.

Đồng thời, tiến hành ra soát các hệ thống phòng ở nội trú, bán trú và có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh ở tại trường.

13h15 - Hải Phòng: Cửa kính các tòa nhà cao tầng rung lắc liên tục

Tại Đồ Sơn có mưa rất lớn kèm gió mạnh hướng từ đất liền ra biển. Hầu hết người dân đã không còn ai ra ngoài vào thời điểm này. Cây cối ngã đổ la liệt trên đường. Cửa kính các tòa nhà cao tầng rung lắc liên tục bởi gió mạnh.

Tại Đồ Sơn đang có gió rất mạnh. Video: Tô Thế

13h - Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn: Cây đổ la liệt, tốc mái nhà, sạt lở

Tại tỉnh Hòa Bình, ảnh hưởng của cơn bão số 3 - bão Yagi, từ chiều tối 6.9 đến sáng 7.9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to kèm theo giông lốc, đã gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại Km5+800, đường 433, địa phận xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình bị sạt lở đất đá xuống mặt đường.

Mưa lớn đã gây tốc mái nhà dân và gãy đổ nhiều cây xanh tại thành phố Hoà Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu và ngập úng hơn 65ha hoa màu tại huyện Lạc Sơn.

Lúc 10h, UBND phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã tổ chức di dời được 7/60 hộ gia đình hiện đang sinh sống tại các tòa nhà A8, A9 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà do khu nhà ở đã xuống cấp nguy hiểm.

Các hộ dân được chuyển đến nhà văn hóa phường Tân Thịnh và nhà văn hóa các tổ dân cư. Một số hộ dân tự di rời đến ở tạm nhà người thân. Có nhiều người đang đi làm nên chưa liên hệ được, lực lượng chức năng tiếp tục liên hệ để vận động các hộ còn lại di rời an toàn khỏi tòa nhà.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, theo ghi nhận, do ảnh hưởng của cơn bão, mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục diễn ra.

Ở nhiều địa phương, tranh thủ lúc gió lặng, mưa ngớt, bà con vẫn tiếp tục cố gắng gia cố nhà cửa để chống bão.

Tại Sơn La, mưa cũng khiến hàng loạt cây lớn ở TP Sơn La bị gãy đổ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; các nơi khác có gió mạnh cấp 3 đến cấp 6. Dự báo thời điểm gió mạnh nhất từ trưa đến tối 7.9.

Dự báo từ ngày 7 - 9.9, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 150-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

12h15 - Quảng Ninh: Nhiều bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại ở Vân Đồn

Từ 10-11h, trên địa bàn huyện Vân Đồn có gió giật mạnh, có lúc lên đến cấp 11, giật trên cấp 12 kèm mưa to. Đến 11h30, gió vẫn duy trì giật cấp 11-12 khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều nhà lợp mái tôn bị tốc mái.

Do gió to, mưa lớn nên các xã, thị trấn chưa thể tổng hợp được con số thiệt hại do bão số 3 gây ra. Nhưng trước mắt, theo phản ánh của người dân, nhiều bè nuôi trồng thủy sản; dây nuôi hàu của người dân tại các khu vực biển đã bị sóng đánh thiệt hại nặng nề.

Hà Nội: Di dời người dân sống tại chung cư cũ đến nơi an toàn

Trao đổi với Lao Động trưa 7.9, ông Ngô Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, phường đã vận động di dời 3 hộ với 11 nhân khẩu ra khỏi nhà G6A Thành Công (chung cư nguy hiểm cấp độ D) để đảo bảo an toàn trong mùa mưa bão.

11 người này được lực lượng chức năng phường hỗ trợ di chuyển đến khách sạn (cách chung cư khoảng 200m) để tránh bão. Lực lượng chức năng phường cũng lập rào chắn bảo vệ, cảnh báo an toàn, đồng thời, tuần tra, kiểm soát bảo vệ tài sản của các hộ dân nhà G6A Thành Công.

Chủ tịch phường tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Video: UBND phường Thành Công

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng họp Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3

Mai Dung |

Ngày 7.9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3.

Dự báo sớm ba mươi phút rất có ý nghĩa khi chống bão số 3

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tập trung dự báo sớm, "một vài tiếng, thậm chí ba mươi phút đều rất có ý nghĩa" trong phòng, chống bão số 3.

Chính phủ thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương để chống bão số 3

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Đã cứu 5 người trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người và đưa đi cấp cứu.

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình lừa đảo 2.700 tỉ

Việt Dũng |

Vũ Thị Thu Nhung đưa ra mức lãi cao "ngất ngưởng" cùng với thủ đoạn mua đấu giá tài sản để lừa đảo cả trăm người chuyển 2.700 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Nháo nhác tìm người thân, điểm danh từng người vì sập cầu Phong Châu

Khương Duy |

Vụ sập cầu Phong Châu sáng 9.9 khiến nhiều người dân Phú Thọ bàng hoàng. Nhiều nhà nháo nhác tìm kiếm, lo lắng người thân trở thành nạn nhân xấu số.

Video cận cảnh thời điểm sập cầu Phong Châu Phú Thọ

Nhóm PV |

Sáng 9.9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Nghi có thiệt hại về người.

Công nhân kêu cứu vì bị nông trường thu hồi đất giao khoán

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Công nhân xin gia hạn nhận khoán đất nhưng không được Nông trường Cờ đỏ chấp nhận.

Phó Thủ tướng họp Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3

Mai Dung |

Ngày 7.9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3.

Dự báo sớm ba mươi phút rất có ý nghĩa khi chống bão số 3

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tập trung dự báo sớm, "một vài tiếng, thậm chí ba mươi phút đều rất có ý nghĩa" trong phòng, chống bão số 3.

Chính phủ thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương để chống bão số 3

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.