Đêm diễn trên sân Mỹ Đình của Blackpink đứng trước nguy cơ ế vé

Huyền Chi |

Đến gần ngày diễn ra đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội, nhu cầu mua vé của người hâm mộ chậm lại trông thấy.

Khó lấp đầy 2 đêm diễn ở Hà Nội

Vào ngày chính thức mở bán vé đêm diễn Born Pink của Blackpink tại Hà Nội, thị trường mua bán, nhượng vé diễn ra sôi động và phức tạp.

Vì tâm lý chủ quan, không có kinh nghiệm mua vé concert, không ít người hâm mộ đã bị kẻ gian lừa đảo, đặt nhầm website giả mạo.

Sau khi mở bán, số lượng người nhượng vé thậm chí còn nhiều hơn người có nhu cầu mua vé.

Trên trang bán vé Ticketbox.vn, số lượng vé hạng Platinum đến CAT 2 (5,8 triệu - 7,8 triệu đồng) vẫn còn khá nhiều.

Tốc độ tiêu thụ vé của fan Việt được đánh giá khá chậm so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Trước đó, concert ở Đài Loan (Trung Quốc) từng gây chấn động khi tẩu tán 55.000 vé trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Tờ The Independent ghi nhận, đêm diễn của Blackpink tại Malaysia cũng bị phản ứng gay gắt vì giá vé cao. Mức giá cho vé VIP là 417 USD - đắt gấp đôi so với Born Pink được tổ chức tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, fan Malaysia vẫn mua hết vé đợt presale (mở bán sớm) với tốc độ chóng mặt.

Với Singapore, Indonesia, Philippines, Blackpink cũng bổ sung thêm các đêm diễn vì nhu cầu của khán giả rất lớn. Đây đều là những điểm đến quen thuộc của nhóm mỗi lần tổ chức tour lưu diễn.

Còn ở Việt Nam, sơ đồ vé bất hợp lí và giá vé cao đột biến đang đẩy fan Việt vào thế khó.

Những tấm vé giá cao nhưng chỗ ngồi xa sân khấu vẫn khiến dư luận tranh cãi, bởi với số tiền tương tự, họ có thể có được vị trí gần hơn ở các đêm diễn tại Thái Lan, Indonesia...

Trong vòng 1 tháng, đêm diễn tại Hà Nội gặp nhiều sóng gió liên quan đến giá vé, đơn vị tổ chức, danh sách bài hát - phần nào khiến fan Việt nản lòng, hoang mang.

Giờ đây, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đối mặt viễn cảnh Born Pink Hà Nội trở thành điểm đến đầu tiên không sold out (bán hết vé) của Blackpink.

Born Pink ở Hà Nội có dấu hiệu ế ẩm cả trên website lẫn những người ôm vé số lượng lớn. Ảnh: YG
Born Pink ở Hà Nội có dấu hiệu ế ẩm cả trên website lẫn những người ôm vé số lượng lớn. Ảnh: YG

Vỡ mộng kiếm lời từ Blackpink

Thời điểm sát ngày diễn, số lượng người mua vé khả năng sẽ tăng lên do Blackpink chuẩn bị đặt chân đến Hà Nội. Dù vậy, đây vẫn là một "ván bài" đầy rủi ro mà những người phe vé phải đặt cược.

Trả lời phóng viên Lao Động, N.T.T (19 tuổi, Hải Phòng) cho biết đã ngừng rao bán vé để chờ thị trường ổn định hơn, nhu cầu mua tăng trở lại.

"Tôi muốn nhượng vé VIP nhưng đã bán giá gốc, thậm chí hạ giá rẻ hơn giá niêm yết nhưng cũng không ai mua. Vì người bán chân chính và những người lừa đảo trục lợi khó phân biệt nên khán giả rất cảnh giác, đề phòng.

Nếu đến những ngày cuối vẫn ế vé, các bên phe vé sẽ lỗ nặng vì đánh giá sai tâm lý khách hàng. Thậm chí, tôi lo rằng có bán nửa giá gốc cũng không tìm được người mua", người này chia sẻ.

Tờ Allkpop đưa tin, Blackpink là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại sân vận động quốc gia của Việt Nam. Có thể thấy, kì vọng của nhóm đối với fan Việt là rất lớn.

Tuy nhiên, người hâm mộ đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bởi "vé quá đắt thì không đáng, vé rẻ thì sợ lừa đảo".

Ngoài ra, phần lớn khán giả đều ở độ tuổi trẻ, không đủ điều kiện để bỏ ra hàng chục triệu đồng gặp thần tượng.

Theo The Standard, mua vé qua trung gian đã trở thành dịch vụ quen thuộc đối với người hâm mộ Kpop. Một người camp vé (đặt vé, canh vé hộ) thường trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet mạnh và khả năng đặt chỗ rất nhanh.

Tùy theo nhu cầu của khán giả, mức độ cạnh tranh săn vé càng cao thì số tiền công càng nhiều.

Trước đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), cảnh sát ghi nhận hơn 25 vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến vé xem Blackpink chỉ trong một tuần. Các trang web, tổ chức lừa đảo xuất hiện liên tục với những thủ đoạn tinh vi, khó phát giác.

Ngoài ra, một hình thức lừa đảo khác là người bán gửi mã QR code vào cổng cho nhiều khách hàng. Tại sự kiện, khi qua cổng an ninh, người đến sau sẽ không thể quét mã và buộc phải mua từ những người "phe vé" ở sân vận động.

Tờ Standard HK lo ngại tình trạng này sẽ lặp lại ở đêm diễn của các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Tấm vé VIP cho đêm diễn của Blackpink ở Mỹ Đình có mức giá gần 10 triệu đồng với một số quyền lợi như sau: khu vực riêng, bộ ảnh thẻ bo góc dành riêng cho đêm diễn Hà Nội 8 tấm, hàng lưu niệm độc quyền, ưu tiên xếp hàng riêng, check-in sớm.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Rosé dự tiệc VIP với “công chúa Samsung" giữa tin đồn Blackpink tan rã

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong khi truyền thông đang náo động vì tin đồn Blackpink có nguy cơ tan rã, Rosé vẫn bận rộn với những lịch trình cá nhân.

Lisa, Jennie (Blackpink) xuất hiện rạng rỡ sau tin đồn rời YG

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong khi truyền thông và dư luận đang xôn xao vì tin đồn Lisa, Jennie (Blackpink) sẽ không tái ký hợp đồng với YG, hai nữ thần tượng vẫn xuất hiện với trạng thái rạng rỡ, vui vẻ cùng bạn bè.

Nhà phân tích đưa ra các lý do Blackpink có thể không tan rã

DI PY |

Theo nhà phân tích của NH Investment & Securities dự đoán, tất cả thành viên Blackpink rất có thể sẽ gia hạn với YG.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Đề nghị Hà Nội bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông đáp ứng 75% nhu cầu

KHÁNH AN |

PGS.TS Bùi Thị An đề nghị bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông ở Hà Nội phải đáp ứng được 75% nhu cầu của học sinh trong bậc trung học có nhu cầu học, có chính sách hỗ trợ để tất cả học sinh được tiếp cận giáo dục như hiến định...

Cảnh cáo cựu Giám đốc Sở "quên" kê khai 3 thửa đất và nhiều tài sản

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Nguyễn Văn Đô, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì kê khai tài sản không trung thực khi còn đương nhiệm.

Cá heo liên tục bơi lội gần sát bờ biển Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, người dân liên tục bắt gặp hình ảnh cá heo bơi lội ở vùng biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Công ty Blue Sky chỉ có 5 lao động, chi 100 tỉ đồng hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Nhóm PV |

Chi ra 100 tỉ đồng để hối lộ quan chức và "chạy án" nhằm không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu, thế nhưng thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết tổng số lao động tại Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) chỉ vỏn vẹn 5 người.

Rosé dự tiệc VIP với “công chúa Samsung" giữa tin đồn Blackpink tan rã

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong khi truyền thông đang náo động vì tin đồn Blackpink có nguy cơ tan rã, Rosé vẫn bận rộn với những lịch trình cá nhân.

Lisa, Jennie (Blackpink) xuất hiện rạng rỡ sau tin đồn rời YG

DƯƠNG HƯƠNG |

Trong khi truyền thông và dư luận đang xôn xao vì tin đồn Lisa, Jennie (Blackpink) sẽ không tái ký hợp đồng với YG, hai nữ thần tượng vẫn xuất hiện với trạng thái rạng rỡ, vui vẻ cùng bạn bè.

Nhà phân tích đưa ra các lý do Blackpink có thể không tan rã

DI PY |

Theo nhà phân tích của NH Investment & Securities dự đoán, tất cả thành viên Blackpink rất có thể sẽ gia hạn với YG.