Dự án nhà máy bột giấy VNT19, được khởi công năm 2015 tại xã Bình Phước. Qua 3 lần điều chỉnh, hiện dự án được nâng công suất giai đoạn 1 là 350.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm, diện tích đất sử dụng (giai đoạn 1) là 117ha, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.
Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý IV năm 2024. Tuy được tỉnh Quảng Ngãi “chào đón”, bởi đây là nhà máy có quy mô lớn, nếu đi vào hoạt động sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở Quảng Ngãi...
Tuy nhiên, hiện dự án hàng chục nghìn tỉ đồng này đang bí đường xả thải, khi người dân ở các xã Bình Phước, Bình Trị, Bình Hải… không cho chủ đầu tư đặt ống xả thải ra vịnh Việt Thanh, bởi bao đời này, vịnh Việt Thanh là vùng biển mưu sinh của hàng nghìn người dân, việc đặt đường ống xả thải ra thẳng vịnh Việt Thanh khiến người dân lo lắng.
Nhằm tạo sự đồng thuận của người người dân, tháng 6.2022, UBND huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng liên quan đến hoạt động xả nước thải ra vùng biển vịnh Việt Thanh của Nhà máy bột giấy VNT 19, tuy nhiên, chỉ sau 30 phút tham vấn ý kiến, người dân đã đồng loạt bỏ về vì họ không đồng tình.
Bà Phù Thị Ánh Tuyết (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị) cho biết: “Theo thông báo của nhà máy thì đường ống xả thải đi ngang qua ruộng nhà tôi, nhưng gia đình không đồng ý. Người dân chúng tôi chủ yếu sống nhờ vào vùng biển vịnh Việt Thanh, nếu nhà máy đặt đường ống xả thải thẳng ra đó thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản của người dân”.
Chúng tôi nhiều lần gặp bà con sống xung quanh Việt Thanh, thì hầu như ai cũng lo ngại, trăn trở khi biết tin nhà máy đặt ống xả thải ra vịnh này.
Hầu hết người định cư gần vùng biển Việt Thanh là những ngư dân sống bằng nghề khai thác hải sản trên vịnh, đồng thời, vịnh Việt Thanh cũng là thắng cảnh đẹp bật nhất Quảng Ngãi, hằng năm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, tắm biển, từ đó tạo nguồn sinh kế cho người dân.
Đồng thời, người dân cũng chia sẻ rằng, đa sống người dân mưu sinh trên vịnh Việt Thanh là những người lớn tuổi, không có bằng cấp, nên khó có điều kiện xin việc ở các nhà máy, xí nghiệp, ngoài ra, quỹ đất để sản xuất nông nghiệp của người dân vùng biển cũng rất eo hẹp, bởi vậy bao đời nay họ xem vịnh Việt Thanh là “cánh đồng” để kiếm sống.
Việc đường ống xả thải của nhà máy có công suất lớn nhất nước xả ra vịnh Việt Thanh khiến người dân trăn trở, lo ngại là có cơ sở.
Trước rào cản lớn là không nhận được sự đồng thuận của người dân, Nhà máy bột giấy VNT19 đã gửi kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 15.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã chỉ đạo cấp, ngành chuyên môn và chức năng trực thuộc, phối hợp xem xét để tham mưu cho tỉnh, xử lý các kiến nghị của chủ đầu tư dự án nhà máy bột giấy VNT19.
Cụ thể, trong văn bản đã gửi UBND tỉnh, chủ dự án nhà máy bột giấy VNT19 kiến nghị 2 nội dung, gồm đề xuất cho phép thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hạng mục tuyến thoát nước thải sau xử lý, song song với quá trình cập nhật quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, đã được duyệt.
Nội dung thứ 2 là vụ việc người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị cản trở đoàn kiểm tra thực địa giao khu vực biển cho Nhà máy bột giấy VNT19, chủ dự án thi công đoạn ống xả ngầm trên vịnh Việt Thanh.
Theo đó, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, tháo gỡ và xử lý vướng mắc này theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 25.7.2023.