Nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững và nhân văn

PHẠM ĐÔNG |

Dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những thành tựu to lớn và toàn diện mà tỉnh đạt được là nhân tố căn bản và quyết định trực tiếp nâng cao vị thế, sức mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ngày 3.2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023) và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2.3.1963 - 2.3.2023).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là dịp để cùng chiêm nghiệm lịch sử 93 năm vẻ vang và vinh quang của Đảng ta; ôn lại quá trình xây dựng, phát triển không ngừng và toàn diện của tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần về thăm và làm việc với Vĩnh Phúc và nhiều lần gửi thư khen ngợi hoặc biểu dương trên báo chí mỗi khi tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu.

Sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Người, của Trung ương Đảng là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, sản xuất giỏi, chiến đấu ngoan cường, đóng góp xứng đáng sức người, sức của cùng cả nước chi viện cho chiến trường miền Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

60 năm qua, trong đó có hơn 36 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,54% so với năm 2021 (cao hơn mức bình quân chung cả nước, đứng thứ 5 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 17 cả nước); quy mô GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.500USD/người (đứng thứ 5 vùng Đồng bằng Sông Hồng, thứ 9 cả nước). Thu ngân sách gần 40.500 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

“Những thành tựu to lớn và toàn diện đó là nhân tố căn bản và quyết định trực tiếp nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững và nhân văn trong giai đoạn mới. Là thành quả, tấm lòng và danh dự của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lâm Hiển

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng song hành và chặt chẽ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thứ hai, tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương thức, làm chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức đảng; vai trò và nhiệm vụ quản lý của các cấp chính quyền.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Thứ tư, coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với thực hiện phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và phát triển toàn diện môi trường sống một cách nhân văn, trên nền tảng các giá trị truyền thống, mang bản sắc của vùng đất và con người Vĩnh Phúc, hài hòa với vùng, với cả nước và sự tiến bộ của thời đại.

Thứ năm, giữ vị trí địa chiến lược quan trọng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh cần coi trọng nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trực tiếp bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh công nghiệp và yên dân.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu

Thuận Thiên |

Huyện Bình Xuyên là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

Vĩnh Phúc đạt kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2022 vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (GRDP) theo giá so sánh 2010 năm 2022 ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay.

9 tháng đầu năm 2022, Vĩnh Phúc phát triển kinh tế vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc tăng gần 9%, cao hơn bình quân chung cả nước.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Vĩnh Phúc: Phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu

Thuận Thiên |

Huyện Bình Xuyên là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

Vĩnh Phúc đạt kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2022 vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (GRDP) theo giá so sánh 2010 năm 2022 ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay.

9 tháng đầu năm 2022, Vĩnh Phúc phát triển kinh tế vượt bậc

QUỲNH CHI |

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc tăng gần 9%, cao hơn bình quân chung cả nước.