Một số địa phương để lọt người dương tính với ma tuý, tâm thần nhập ngũ

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng cho biết, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn để công dân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào quân đội.

Tổ chức thực hiện khám sức khỏe còn một số bất cập

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới quy định khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và kiến nghị về nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ.

Theo đó, liên quan tới quy định về khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng thông tin: Qua hơn 7 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 công tác tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các địa phương, đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật; riêng về sức khỏe loại 1, loại 2 luôn đạt trên 60%.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện khám sức khỏe thực hiện NVQS đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện; thực tế công tác khám tuyển NVQS ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn để công dân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào quân đội như: Di chứng chấn thương để lại, có sẹo bỏng lớn; chấn thương sọ não chưa phục hồi; dương tính với ma túy, tâm thần...; sau phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, phải bù đổi, loại trả.

Về giải pháp, từ những vấn đề nêu trên theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Ngành Y tế năm 2022.

Đến nay Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; theo đó, các nội dung địa phương, đơn vị đề nghị sẽ được nghiên cứu xem xét, đưa vào Thông tư quy định cho phù hợp.

Đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp

Liên quan đến kiến nghị về nâng phụ cấp, sửa tiêu chuẩn khám, mở rộng đối tượng nhập ngũ, trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình, Bộ Quốc Phòng cho biết: Thực hiện Luật NVQS năm 2015, hằng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Qua sơ kết, nghiên cứu, rà soát 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021 của các địa phương, đơn vị và Bộ Quốc phòng; thực tiễn, quá trình triển khai thực hiện đã có những khó khăn, vướng mắc, trong đó có vấn đề về tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều 41 có nội dung chưa được cụ thể, thiếu chi tiết, dẫn đến không thống nhất trong quá trình thực hiện xét duyệt đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ ở địa phương;

Cạnh đó, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân quy định tại Điều 49, Điều 50 đã được các cấp, các ngành quan tâm.

Tuy nhiên, so sánh với thu nhập chung của người lao động và mặt bằng của đời sống của toàn xã hội chưa bảo đảm công bằng so với các đối tượng tương đương, nhất là công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người lao động tại các khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài; mức trợ cấp xuất ngũ thấp, trong khi công dân nhập ngũ phải gác lại việc học tập, lao động sản xuất, hôn nhân gia đình trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng tiếp thu, nghiên cứu, xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực NVQS bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng trả lời về xử phạt vi phạm khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị rà soát Nghị định 37/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó có nội dung liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính đối với khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trốn nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - 2 thanh niên ở Hà Tĩnh không chấp hành đi nghĩa vụ quân sự đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 125 triệu đồng.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Ông Trump bị truy tố - lần đầu tiên với một cựu tổng thống Mỹ

Song Minh |

Ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự.

Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội gần 20 triệu/m2, người mua phải vay cả tỉ đồng

ANH HUY |

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được mở bán lần đầu với giá gần 20 triệu/m2, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá bán mà người thu nhập thấp khó tiếp cận.

Bắc Giang giải tỏa chợ tạm, chợ cóc tại các khu, cụm công nghiệp

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng kiot bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) - cho biết đã vào cuộc xử lý.

Nghi ngại chất lượng hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài nhà trường

Phan Liên |

Sau những rủi ro, tai nạn xảy ra tại các chuyến dã ngoại, nhiều phụ huynh lo lắng, hoài nghi về chất lượng tổ chức và khả năng quản lý học sinh của các nhà trường.

Chứng khoán: Giữ nhịp phục hồi trong giai đoạn trung hạn

Gia Miêu |

Khu vực 1.065-1.068 điểm đang là vùng kháng cự cho nhịp phục hồi này. Nhiều khả năng thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần nhưng áp lực chốt lời sẽ mạnh hơn nữa.

Bộ Quốc phòng trả lời về xử phạt vi phạm khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị rà soát Nghị định 37/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó có nội dung liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính đối với khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trốn nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - 2 thanh niên ở Hà Tĩnh không chấp hành đi nghĩa vụ quân sự đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 125 triệu đồng.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.