Bộ Quốc phòng trả lời về xử phạt vi phạm khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị rà soát Nghị định 37/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó có nội dung liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính đối với khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, cử tri Hưng Yên nêu ý kiến, hiện nay việc áp dụng thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6.6.2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu còn vướng mắc, có trường hợp diễn ra nhưng quy định chưa đề cập đến, mặc dù đã có các văn bản hướng dẫn liên quan rất nhiều.

Ví dụ: Việc thực hiện khám sơ tuyển Nghị định số 37/2022 bãi bỏ điều 5 Nghị định số 120/2013 về vi phạm trong khám sơ tuyển.

Việc xác định thời hiệu, thời hạn là 1 năm nên khi xử lý vi phạm hành chính đối với công dân gặp nhiều khó khăn như công dân vắng mặt không về chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính... Đề nghị tham mưu Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Trả lời kiến nghị về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng cho hay, một trong những căn cứ để quy định hành vi vi phạm hành chính là phải “có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”.

Như vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý, về mặt nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (văn bản quy phạm pháp luật về nội dung) phải được ban hành và có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó.

Theo ý kiến của Bộ Tư pháp khi thẩm định Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ là một bước trong hoạt động chuẩn bị cho việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nội dung này chưa được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; do đó, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã bãi bỏ Điều 5 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về giải pháp, Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Liên quan tới kiến nghị về việc xác định thời hiệu, thời hạn xử lý vi phạm hành chính, Bộ Quốc phòng cho biết, trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu phải tuân thủ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể: Khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu là 1 năm.

Trong thời hạn quy định trên mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trốn nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - 2 thanh niên ở Hà Tĩnh không chấp hành đi nghĩa vụ quân sự đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 125 triệu đồng.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Cần Thơ: Một quận có 2 cặp song sinh xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự

Tạ Quang |

Điều đặc biệt, trong đợt giao quân năm nay, thành phố Cần Thơ có hai cặp song sinh cùng viết đơn tình nguyện xin tham gia quân đội.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Trốn nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - 2 thanh niên ở Hà Tĩnh không chấp hành đi nghĩa vụ quân sự đã bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 125 triệu đồng.

Không thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Cần Thơ: Một quận có 2 cặp song sinh xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự

Tạ Quang |

Điều đặc biệt, trong đợt giao quân năm nay, thành phố Cần Thơ có hai cặp song sinh cùng viết đơn tình nguyện xin tham gia quân đội.