Trốn nghĩa vụ quân sự, có bị phạt tù?

nam dương |

Sắp tới đây sẽ có đợt nhập ngũ. Xin hỏi, hành vi cố tình trốn nghĩa vụ quân sự có bị phạt tù hay không? Bạn đọc có email ninhtrongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Như vậy, người nào đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, mà vẫn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có thể bị phạt tù đến 5 năm theo quy định trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Nghĩa vụ quân sự năm 2023 và những thông tin cần biết

Phương Anh |

Theo quy định, tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Đi nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng BHXH

nam dương |

Tôi đang đi làm và chuẩn bị nhập ngũ. Xin hỏi, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không? Bạn đọc có email quangtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Bộ Quốc phòng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng kiến nghị Chính phủ giao bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhiệm kỳ khóa XV.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Nghĩa vụ quân sự năm 2023 và những thông tin cần biết

Phương Anh |

Theo quy định, tuổi đi nghĩa vụ quân sự là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Đi nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng BHXH

nam dương |

Tôi đang đi làm và chuẩn bị nhập ngũ. Xin hỏi, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không? Bạn đọc có email quangtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Bộ Quốc phòng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng kiến nghị Chính phủ giao bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhiệm kỳ khóa XV.