“Lãnh đạo huyện mà không gương mẫu thì không xứng là đại biểu của dân"

Vương Trần |

Ông Lê Như Tiến cho rằng, hành vi của một Phó Chủ tịch HĐND huyện không thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 là rất phản cảm và cần phải xử lý nghiêm để chấn chỉnh tình trạng trên.

Ngày 13.4, trao đổi với Lao Động, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định, việc một Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), không đeo khẩu trang, có thái độ chống đối, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch là rất phản cảm.

Ông Tiến cho rằng, ở trường hợp này đúng ra vị lãnh đạo HĐND 1 huyện, trước hết phải rất am hiểu, hiểu biết về các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là một đảng viên, một lãnh đạo, lẽ ra phải nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách nghiêm túc và phải tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện các quy định này. Nhưng việc làm của người này lại rất phản cảm.

“Người dân thực hiện mà một người là lãnh đạo HĐND địa phương lại không thực hiện, mặt khác còn có những hành vi “nóng nảy”, phản cảm như vậy với người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát y tế thì không xứng đáng là người đại biểu của dân. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải có xử lý nghiêm khắc để làm gương” – ông Tiến nói.

Trước thông tin Tỉnh ủy Bình Phước có quyết định đình chỉ công tác đối với vị cán bộ này, ông Lê Như Tiến cho rằng đây là một quyết định rất kịp thời. “Trước tiên là đình chỉ công tác, sau đó trên cơ sở kiểm điểm của đồng chí đó và có các cơ quan sẽ xử lý tiếp theo mức độ vi phạm. Đây cũng là một bài học về văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Những hành vi nóng nảy, quát nạt người thực hành công vụ như vậy rất phản cảm, cần phải được chấn chỉnh”.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Lân Hiếu (Đại biểu Quốc hội đoàn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho hay, dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Do vậy, hiện nay chúng ta đang phải thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh.

Ông Hiếu cho rằng, nguy cơ mắc dịch bệnh không loại trừ bất kỳ ai nếu chúng ta không có biện pháp phòng, chống. Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ mà tất cả mọi người đều phải làm.

“Cũng chính vì vậy, việc kiểm soát y tế tại các địa phương là việc làm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân cũng như nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, việc chống đối, không thực hiện việc kiểm soát y tế, không chấp hành yêu cầu của nhân viên y tế tại các chốt kiểm soát là hành vi rất sai trái” – ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, là cán bộ địa phương, là đảng viên người này cần phải thực hiện nghiêm túc, nêu gương và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hành động của vị Phó Chủ tịch HĐND trong đoạn clip được đưa lên mạng xã hội là rất phản cảm, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân vào cán bộ. Do đó, việc này cần được xử lý nghiêm để làm gương.

Ngày 13.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo thông tin liên quan đến những vi phạm của ông Lưu Văn Thanh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Thái Bình: Xử lý hình sự vụ việc nghiêm trọng về phòng dịch COVID-19

Khánh Linh |

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện kịp thời trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19, xem xét xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng.

Xử lý nghiêm vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối ở chốt kiểm dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận sai khi không chấp hành ở chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tổ chức họp báo công khai vụ việc.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Thái Bình: Xử lý hình sự vụ việc nghiêm trọng về phòng dịch COVID-19

Khánh Linh |

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện kịp thời trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19, xem xét xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng.

Xử lý nghiêm vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối ở chốt kiểm dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận sai khi không chấp hành ở chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bình Phước sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tổ chức họp báo công khai vụ việc.