Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2.9

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Vòng hoa của Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2.9 mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2022), sáng nay (1.9), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự Lễ viếng có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

 
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển.

 
Đoàn đại biểu Bộ Công an vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sáng cùng ngày, các Đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội... đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Các đoàn vào dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9

|

Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9, được tổ chức vào tối 31.8 tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 31.8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trần Phú nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022).

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2.9

Hà PHương |

Hà Nội - Những ngày này, từ các ngõ ngách nhỏ đến khắp các tuyến phố lớn đều được nhuộm màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ Quốc để chào mừng lễ Quốc khánh 2.9.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9

|

Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9, được tổ chức vào tối 31.8 tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 31.8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trần Phú nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022).

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2.9

Hà PHương |

Hà Nội - Những ngày này, từ các ngõ ngách nhỏ đến khắp các tuyến phố lớn đều được nhuộm màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ Quốc để chào mừng lễ Quốc khánh 2.9.