Lạng Sơn yêu cầu địa phương chưa thực hiện tốt giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm

Cẩm Hà |

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt hơn trong năm 2024.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn ngày 7.2, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo cho hay, đến hết năm 2023, có 06/06 dự án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đủ điều kiện triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 1.286,97ha.

Trong năm tiến hành đo đạc, kiểm đếm được 361 trường hợp với diện tích 49,86ha của 04 dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.370 trường hợp với tổng số tiền 322,36 tỉ đồng của 03 dự án; chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 621 trường hợp, với số tiền 97,91 tỉ đồng của 05 dự án.

Kết quả bàn giao mặt bằng, trong năm 2023 có tổng số 729 trường hợp bàn giao mặt bằng với diện tích 30,97ha của 03 dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn và Khu trung truyển hàng hóa giai đoạn 2 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Như vậy lũy kế từ trước đến nay bàn giao được tổng diện tích 364,23 ha thuộc 04 dự án, đạt 68,29% tổng diện tích cần bàn giao.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, các dự án lựa chọn đưa vào dự án trọng điểm để Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc là các dự án lớn có tính chất, động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó cần có sự phối hợp, chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lạng Sơn nhận định công tác GPMB các dự án trọng điểm trong năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời biểu dương các huyện Hữu Lũng, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn đạt được kết quả tích cực trong công tác GPMB.

Tuy nhiên ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu với các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác GPMB tốt hơn trong năm 2024.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, Ban Chỉ đạo GPMB các công trình, dự án các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả, đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm, tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo; quan tâm đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại của người dân.

Các sở, ban, ngành tham mưu cho Ban Chỉ đạo cũng cần phát huy tinh thần trách nhiệm kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Cẩm Hà |

Ngày 6.2, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Hi hữu bị từ chối gia hạn sổ đỏ đất nông nghiệp vì là giáo viên

Cẩm Hà |

Một giáo viên trên tại Lạng Sơn phản ánh việc vị từ chối gia hạn sổ đỏ đất nông nghiệp dù đứng tên thửa đất từ hàng chục năm nay.

Xem xét trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại Lạng Sơn liên quan đến thu chi ngân sách

Lam Duy |

Kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn chỉ ra nhiều tồn tại trong thu chi ngân sách, trong việc tính tiền sử dụng đất và lạm thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp tại nhiều địa phương.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Cẩm Hà |

Ngày 6.2, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Hi hữu bị từ chối gia hạn sổ đỏ đất nông nghiệp vì là giáo viên

Cẩm Hà |

Một giáo viên trên tại Lạng Sơn phản ánh việc vị từ chối gia hạn sổ đỏ đất nông nghiệp dù đứng tên thửa đất từ hàng chục năm nay.

Xem xét trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại Lạng Sơn liên quan đến thu chi ngân sách

Lam Duy |

Kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn chỉ ra nhiều tồn tại trong thu chi ngân sách, trong việc tính tiền sử dụng đất và lạm thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp tại nhiều địa phương.