Lần đầu tiên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước kiện toàn đầy đủ lãnh đạo

Cẩm Hà |

Với việc có thêm 1 Phó Chủ tịch, lần đầu tiên đội ngũ lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước được kiện toàn đầy đủ.

Ngày 1.9, theo thông tin mà Lao Động có được, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) trong ngày 30.8 công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban QLVNN giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban QLVNN có hiệu lực ngay từ ngày ký, 15.8.2023.

Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh cho biết, với việc có thêm 1 Phó Chủ tịch, kể từ khi thành lập Ủy ban đến nay, đây là lần đầu tiên đội ngũ lãnh đạo Ủy ban QLVNN được kiện toàn đầy đủ, gồm 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Việc bổ sung 1 Phó Chủ tịch sẽ góp phần giúp Ủy ban QLVNN hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn, bao gồm các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tại Nghị định 131/2018, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ xử lý các dự án, kiến nghị, đề xuất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban.

Đáng chú ý tại buổi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh cũng đề nghị Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn sớm bắt nhịp với công việc, vị trí, vai trò mới; cùng tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao theo quy định của pháp luật, các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sát cánh cùng các Tập đoàn, Tổng Công ty để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi trình cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và những năm tiếp theo, nhất là chiến lược, kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Khẩn trương bám sát tiến độ phê duyệt các Đề án cơ cấu lại, Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 của từng tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban QLVNN làm đại diện chủ sở hữu.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê quán Nghệ An, chuyên viên cao cấp, trình độ Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Cảnh Toàn là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Cảnh Toàn kinh qua nhiều chức vụ và vị trí công tác tại một số Vụ tham mưu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn VRG sẽ bàn giao thêm 1.566 ha đất cho Quảng Nam

Cẩm Hà |

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp cao su tại tỉnh Quảng Nam.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Anh Phương |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 956/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn không đồng ý tỉ lệ thoái vốn tại loạt cảng biển lớn

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đề xuất, giai đoạn từ nay tới năm 2025 sẽ thoái vốn nhà nước nắm giữ tại công ty mẹ về mức 65%, và giảm mức sở hữu tại một loạt cảng biển lớn.

Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ mới 16 tuổi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 ở Bình Thuận, người điều khiển xe ôtô mới 16 tuổi.

Hàng ngàn người kéo ra sông Hương xem đua ghe trong ngày Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH HOÀNG |

HUẾ - Trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, các đội đua tham gia Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế tại sông Hương đã cống hiến cho hàng ngàn khán giả những màn rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn đến những phút cuối cùng.

Đường phố Thủ đô "nghẹt thở" vì dòng người chen nhau check in dịp lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2.9, nhiều người dân bày tỏ niềm háo hức, tôn nghiêm, tự hào dân tộc tại Lăng Bác. Một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội cũng tấp nập người dân từ mọi miền Tổ quốc đến tham quan, khiến cho một vài tuyến phố bị "nghẹt thở" vì dòng người chen chúc nhau check in, chụp ảnh.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Vân Trang |

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Anh Thơ: Tôi có lý do khi nhiều lần khóc và thổn thức hát về Bác Hồ

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, nữ ca sĩ nhiều lần khóc khi hát về Bác Hồ. Mỗi khi cất lời hát về Người, trong lòng nữ ca sĩ tràn ngập cảm xúc.

Tập đoàn VRG sẽ bàn giao thêm 1.566 ha đất cho Quảng Nam

Cẩm Hà |

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp cao su tại tỉnh Quảng Nam.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Anh Phương |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 956/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn không đồng ý tỉ lệ thoái vốn tại loạt cảng biển lớn

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đề xuất, giai đoạn từ nay tới năm 2025 sẽ thoái vốn nhà nước nắm giữ tại công ty mẹ về mức 65%, và giảm mức sở hữu tại một loạt cảng biển lớn.