Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Mai Chí Thọ: Người có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới

MINH QUÂN |

Ngày 12.7, tại TPHCM, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15.7.1922 - 15.7.2022), Bộ Công an và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Nhiệt thành với việc xóa đói, giảm nghèo

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận định, trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển TPHCM nói riêng, đại tướng Mai Chí Thọ là nhà lãnh đạo bản lĩnh, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo quyết liệt. “Hình ảnh chú Năm Xuân (bí danh của đại tướng Mai Chí Thọ) đã trở nên thân thương với người dân TPHCM với những đóng góp lớn trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, công tác khuyến học và nhiều hoạt động xã hội quan trọng khác” - ông Nên nói.

Chia sẻ thêm, ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, khi làm cố vấn cho công tác xóa đói giảm nghèo của TPHCM, đại tướng từng nói: Cái quyết định là phát triển kinh tế giàu mạnh và công bằng xã hội. Không thể chấp nhận đất nước đổi mới mà người thiệt nhất lại là những người dân nghèo. Làm như vậy thì còn gì là xã hội chủ nghĩa.

“Đại tướng rất nhiệt thành với việc xóa đói, giảm nghèo, với sự tập trung, nhiệt huyết và từ trái tim, sức lực. Đại tướng còn nhắc nhở, cán bộ đảng viên phải tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo của TPHCM, bên cạnh việc khuyến khích làm giàu” - ông Lê Hoàng Quân nói.

Theo ông Phan Xuân Biên - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong suốt 30 năm kháng chiến chống quân xâm lược để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất non sông, đại tướng Mai Chí Thọ gắn bó với chiến trường Nam Bộ, trong đó hơn 10 năm (1965 - 1975) giữ những trọng trách trong phong trào cách mạng Sài Gòn - Gia Định. Với cương vị lãnh đạo, đại tướng đã chỉ đạo khắc phục những yếu kém của phong trào đô thị được Hội nghị Bình Giã V vạch ra và chuẩn bị mọi tình huống để đưa phong trào đô thị phát triển thành cao trào cách mạng quyết liệt, rộng lớn.

“Trong thời gian này, ở Sài Gòn đã diễn ra một sự kiện có lẽ hiếm thấy ở nhiều nơi khác, đó là “Ngày ký giả đi ăn mày”. Lúc đầu có khoảng 200 ký giả thuộc nghiệp đoàn ký giả Việt Nam và Hội ái hữu ký giả Việt Nam xuống đường đấu tranh, sau đó được quần chúng các ngành, các giới hưởng ứng, gia nhập đoàn lên đến 20.000 người. Đây được coi là cuộc đấu tranh lớn nhất và có tác động mạnh nhất, sâu sắc nhất cả trong và ngoài nước của lịch sử hoạt động của báo chí Việt Nam, mang đặc trưng tiêu biểu của đời sống đô thị Sài Gòn” - ông Phan Xuân Biên nhớ lại.

Góp nền móng đổi mới toàn diện lực lượng công an

Đối với ngành Công an, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an - nhấn mạnh, đại tướng Mai Chí Thọ là cây đại thụ của ngành Công an, là vị bộ trưởng đáng kính, giàu lòng nhân ái, nhân văn. Với đại tướng, không phải khi có chức vụ quyền cao mới có giá trị mà giá trị nằm ở hành động. “Đại tướng Mai Chí Thọ luôn phản biện và lắng nghe phản biện. Trong các vấn đề gai góc của cơ quan, đại tướng luôn thẳng thắn không né tránh. Đại tướng cho rằng cần mạnh dạn phê bình và tự phê bình mới phát triển được ngành Công an. Nếu cứ sợ sai không dám làm, chỉ nghĩ cho cá nhân mình thì khó lòng đổi mới”.

Còn trong ký ức Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Mai Chí Thọ là một nhà lãnh đạo rất sâu sát với đời sống chiến sĩ và nhân dân, rất tâm lý với những suy tư, trăn trở và những khó khăn của cấp dưới. “Cương quyết, thậm chí quyết liệt với kẻ thù, nhưng với đồng bào, đồng chí, anh Năm Xuân (Đại tướng Mai Chí Thọ) bao giờ cũng thể hiện một thái độ đúng mực, tỉnh táo, mềm mỏng” - Đại tướng Lê Hồng Anh bày tỏ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - cho hay, Đại tướng Mai Chí Thọ đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội. Đại tướng Mai Chí Thọ cũng đã đặt công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá quan trọng trong quá trình đổi mới công tác công an. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo kiện toàn tổ chức và hoạt động tình báo công an, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mở cửa và hội nhập của đất nước.

“Trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc của nhân dân Nam Bộ, có công lao đóng góp to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nam Bộ, đặc biệt là đã xây dựng nền móng cho sự đổi mới toàn diện của lực lượng Công an Nhân dân sau Đại hội lần thứ VI của Đảng” - Đại tướng Tô Lâm nói.

Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, sinh ngày 15.7.1922, tại tỉnh Nam Định. Ông tham gia phong trào cách mạng khi mới 14 tuổi và được kết nạp vào Đảng năm 17 tuổi. Đại tướng Mai Chí Thọ giữ nhiều cương vị quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Ông cũng có hơn 40 năm gắn bó với mảnh đất và con người Nam Bộ và hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Công an TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1987.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Mai Chí Thọ: Người lãnh đạo sâu sát với chiến sĩ và nhân dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 12.7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Mai Chí Thọ (15.7.1922 – 15.7.2022), Bộ Công an và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế (1937-1949)” vừa được tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Tổ chức hội thảo khoa học về Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Mai Hương - Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng 10.6, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại tướng Mai Chí Thọ: Người lãnh đạo sâu sát với chiến sĩ và nhân dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 12.7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Mai Chí Thọ (15.7.1922 – 15.7.2022), Bộ Công an và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế (1937-1949)” vừa được tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Tổ chức hội thảo khoa học về Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Mai Hương - Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng 10.6, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".