Huế: Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được cấp phép hoạt động

Tường Minh |

Thừa Thiên Huế - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã có quyết định cho phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại địa chỉ số 144 Đặng Thái Thân (phường Thuận Hòa, TP.Huế) với tên gọi Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức hoạt động của bảo tàng và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, bảo tàng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và chính quyền địa phương nơi hoạt động.

Trước đó, Bảo tàng Lịch sử tỉnh và Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các lễ bàn giao 32 hiện vật gồm: Sách, báo, vũ khí thô sơ, nồi cơm phục vụ cán bộ cách mạng... do Bảo tàng sưu tập và phục chế để hỗ trợ cho sự ra đời của Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh.

Đây là những hiện vật có giá trị lịch sử, phản ánh truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Vịnh (tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) trong thời gian kháng chiến chống Pháp.

Dự kiến, Bảo tàng sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 tới đây  nhân kỷ niệm 55 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 4 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp phép hoạt động.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Du khách hào hứng tham gia “Ngày hội sen Huế 2022”

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách hào hứng tham gia "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời”.

Huế: Phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" ở Phu Văn Lâu

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" (Nghiêng lọng xuống ngựa) ở Phu Văn Lâu, trước Ngọ môn.

Huế trao tặng cho Hà Nội 4 cây ngô đồng

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống nhân Tết Đoan ngọ.

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Du khách hào hứng tham gia “Ngày hội sen Huế 2022”

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách hào hứng tham gia "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời”.

Huế: Phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" ở Phu Văn Lâu

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" (Nghiêng lọng xuống ngựa) ở Phu Văn Lâu, trước Ngọ môn.

Huế trao tặng cho Hà Nội 4 cây ngô đồng

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống nhân Tết Đoan ngọ.

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.