Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, phương châm toàn ngành được Ban Tổ chức Trung ương (TƯ) đề ra là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo” với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Võ Văn Thưởng - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Nguyễn Văn Bình – Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Kinh tế TƯ; Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM… và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành TƯ và địa phương.

Nhiều đổi mới trong phương pháp, lề lối, phong cách làm việc

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, từ sau Đại hội Đảng 12 và năm 2018 vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quyết tâm đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc.

Theo ông Phạm Minh Chính, năm qua, ngành đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố niềm tin của người dân.

Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung trình các hội nghị TƯ 7, 8, 9; lấy ý kiến quy hoạch BCH TƯ và phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu kiện toàn nhân sự cấp cao.

Cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Phạm Thanh Bình cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, ngành Tổ chức, xây dựng Đảng sẽ thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Ảnh: HN
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Ảnh: HN

Cùng với đó, toàn ngành tiếp tục thực hiện các nghị quyết TƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” trong cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó, cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Hoàn thiện cơ chế để phân cấp, phân quyền đi đôi với ràng buộc trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được ông Bình nêu ra là siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cùng với đó thực hiện trách nhiệm nêu gương…

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

1 năm sắp xếp bộ máy, cả nước giảm 10.000 lãnh đạo cấp phòng trở lên

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 đã giảm 3 cơ quan Trung ương, 9 tổng cục và 60.656 biên chế. Đáng chú ý, cả nước đã giảm gần 10.000 lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

Việc nhỏ nếu biết nêu gương thì sẽ nêu gương ở những việc lớn

HUYÊN NGUYỄN |

Không thay xe, sửa sang văn phòng khi lên chức, đi họp đầy đủ, đúng giờ, tắt điện, nước trước khi ra về… thực hiện tốt những công việc đó cũng là nêu gương và càng chức vụ cao, các cán bộ, đảng viên càng cần gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến tới 74 điểm cầu trên cả nước.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

1 năm sắp xếp bộ máy, cả nước giảm 10.000 lãnh đạo cấp phòng trở lên

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 đã giảm 3 cơ quan Trung ương, 9 tổng cục và 60.656 biên chế. Đáng chú ý, cả nước đã giảm gần 10.000 lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

Việc nhỏ nếu biết nêu gương thì sẽ nêu gương ở những việc lớn

HUYÊN NGUYỄN |

Không thay xe, sửa sang văn phòng khi lên chức, đi họp đầy đủ, đúng giờ, tắt điện, nước trước khi ra về… thực hiện tốt những công việc đó cũng là nêu gương và càng chức vụ cao, các cán bộ, đảng viên càng cần gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến tới 74 điểm cầu trên cả nước.