Việc nhỏ nếu biết nêu gương thì sẽ nêu gương ở những việc lớn

HUYÊN NGUYỄN |

Không thay xe, sửa sang văn phòng khi lên chức, đi họp đầy đủ, đúng giờ, tắt điện, nước trước khi ra về… thực hiện tốt những công việc đó cũng là nêu gương và càng chức vụ cao, các cán bộ, đảng viên càng cần gương mẫu.

Làm nhiều sai nhiều, nhanh chóng nhận ra sai để sửa chữa

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến tới 74 điểm cầu trên cả nước.

Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nêu gương.

Dẫn ví dụ ở cơ quan, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng một hành động dù nhỏ của người đứng đầu như quan sát tắt điện, nước, cửa… trước khi ra về cũng thể hiện sự nêu gương. Hay như việc không thay đổi xe, sửa sang văn phòng khi được đề bạt. Những hành động rất đơn giản, bình dị, nhưng thể hiện sự nêu gương rất sâu sắc của lãnh đạo với cấp dưới, ông Phạm Minh Chính dẫn chứng.

Ông Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tới việc cần nhận ra khuyết điểm và sửa sai. “Không ai nắm tay nắm tay tới tối và gối đầu tới sáng. Các cụ cũng nói làm nhiều sai nhiều, quan trọng là nhanh chóng nhận ra điều sai và có kế hoạch sửa chữa”.

Bên cạnh đó, ông Chính cũng đặc biệt nhấn mạnh Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải thực hiện 8 điểm chống, trong đó có nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kiểm soát đối với gia đình, người thân.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh việc các đồng chí cán bộ, đảng viên không để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Không để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Thời gian qua đã phát hiện một số lợi dụng uy tín của lãnh đạo để thao túng một số vấn đề liên quan tới đất đai, mua sắm… Uỷ ban kiểm tra các cấp cùng với các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện và có xử lý nghiêm minh.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Phát biểu kết luận Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện nêu gương của các cán bộ, đảng viên.

“Trong thực hiện Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên cần lưu ý tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các quy định đã có như Quy định 101, Quy định 55, chú ý nêu gương của các đồng chí trong cấp ủy, với nguyên tắc chức vụ càng cao càng phải gương mẫu” – đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh Quy định 08 lần này trước hết là nêu gương của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho nên nhiều đồng chí cấp ủy ở dưới nghĩ là kỳ này không nói tới mình là không chính xác. Các tỉnh ủy, thành ủy là thường trực, thường vụ cấp ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ và xuống cấp huyện, cấp xã cũng theo tinh thần của quy định, làm sao việc nêu gương được thực hiện nghiêm túc” - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đối với Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian tới Ban Tuyên giáo tiếp tục có tài liệu tham khảo sâu hơn, sinh động hơn về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền cách làm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến tới 74 điểm cầu trên cả nước.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: "Mở đường" cho văn hóa từ chức ở Việt Nam

Thùy Linh |

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ mở đường cho việc xây dựng "văn hóa từ chức" khi cán bộ, lãnh đạo có những sai phạm, làm mất uy tín trong Đảng, trong nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

B.T.S |

Ngày 25.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (số 08-QĐ/TWi, ngày 25.10.2018).

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến tới 74 điểm cầu trên cả nước.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: "Mở đường" cho văn hóa từ chức ở Việt Nam

Thùy Linh |

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ mở đường cho việc xây dựng "văn hóa từ chức" khi cán bộ, lãnh đạo có những sai phạm, làm mất uy tín trong Đảng, trong nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

B.T.S |

Ngày 25.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (số 08-QĐ/TWi, ngày 25.10.2018).