Khuyến khích, hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái để bán lại cho EVN

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu phương án khuyến khích, hỗ trợ tài chính cho người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái kết hợp đầu tư thiết bị lưu trữ điện để bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngày 19.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị định quy định về: Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Theo Văn phòng Chính phủ, báo cáo tại cuộc họp cho thấy, Bộ Công Thương đã rà soát, báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý nội dung dự thảo Nghị định liên quan đến đơn vị phát điện năng lượng tái tạo mua bán điện trực tiếp.

Dự thảo làm rõ, khách hàng sử dụng điện lớn mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, không giới hạn là các khách hàng sản xuất; khái niệm mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, không giới hạn là các khách hàng sản xuất.

Trường hợp mua bán điện trong các khu, cụm, khách hàng không thường (ngoài khách hàng sử dụng điện lớn) được mua điện từ nguồn điện tại chỗ (điện mặt trời mái nhà); chỉnh lý thẩm quyền chấm dứt tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Cuộc họp về cơ chế mua bán điện trực tiếp, điện mặt trời áp mái. Ảnh: VGP
Cuộc họp về cơ chế mua bán điện trực tiếp, điện mặt trời áp mái. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Công Thương làm rõ trách nhiệm của ngành Điện trong bảo đảm an toàn hệ thống khi cung cấp dịch vụ truyền tải qua lưới điện quốc gia giữa người bán và người mua điện tái tạo trực tiếp.

Đồng thời theo dõi, cập nhật, đưa ra số liệu chính xác về khả năng truyền tải, phụ tải ở từng vùng và tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo. Trường hợp mua bán điện trực tiếp không truyền tải qua lưới điện quốc gia không đưa vào quy hoạch.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cần có quy định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị lưu trữ điện tại các nhà máy, trang trại điện mặt trời để trở thành nguồn điện nền được huy động với mức giá vào giờ cao điểm; hình thành cơ sở dữ liệu để xác định, công bố sản lượng điện tái tạo tiêu thụ của từng khách hàng.

Qua đó làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp tín chỉ xanh cho doanh nghiệp; có chế tài cảnh báo, xử lý vi phạm liên quan đến mua bán điện trực tiếp như đăng ký, cập nhật số liệu, đấu nối… và thanh tra, kiểm tra theo cơ chế hậu kiểm.

Về dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu phương án khuyến khích, hỗ trợ tài chính (thuế, lãi suất, chi phí lắp đặt…) cho người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái kết hợp đầu tư thiết bị lưu trữ điện để bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá điện nền huy động vào giờ cao điểm.

"Phải có hiệu quả kinh tế, người dân mới lắp đặt điện mặt trời mái nhà, còn nhà nước có thêm nguồn điện huy động bảo đảm an ninh năng lượng", Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Bộ Công Thương được yêu cầu nghiên cứu, tính toán lợi nhuận của phương án nhà nước đầu tư nguồn điện mới, làm cơ sở cho chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên điện sinh khối, điện mặt trời áp mái theo Quy hoạch Điện VIII

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Quy hoạch Điện VIII trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.

Điện mặt trời áp mái có thể giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiết kiệm 25% chi phí

H.Anh (T/H) |

Việc ứng dụng điện mặt trời vào trong sản xuất sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ giảm đáng kể chi phí, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh "khủng hoảng" thiếu điện như thời gian qua.

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.

Cháy cửa hàng điện lạnh ở Nam Định, 4 người trong gia đình thoát nạn trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Tối 24.6, cửa hàng điện lạnh ở khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xảy ra cháy lớn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ nguồn cát cho các dự án giao thông phía nam

Thành Nhân |

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hướng dẫn chi tiết việc điều tiết các mỏ cát "cho vay", "hoàn trả" để đáp ứng tiến độ các dự án cao tốc, không làm thay đổi tổng nguồn cát đã phân bổ cho các địa phương. Các nhà thầu phải cập nhật đầy đủ hồ sơ khảo sát xây dựng để bổ sung những mỏ cát "cho vay", "hoàn trả".

Cách 2 sếp ngoại giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Hai lãnh đạo thân tín quốc tịch nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bị cáo buộc có hành vi giúp sức bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng.

Cháy nổ nhà máy pin ở Hàn Quốc, 22 người thiệt mạng

Khánh Minh |

Vụ cháy nổ nhà máy sản xuất pin lithium ở Hàn Quốc khiến 22 công nhân thiệt mạng.

Bắt giam nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 24.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ưu tiên điện sinh khối, điện mặt trời áp mái theo Quy hoạch Điện VIII

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Quy hoạch Điện VIII trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.

Điện mặt trời áp mái có thể giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiết kiệm 25% chi phí

H.Anh (T/H) |

Việc ứng dụng điện mặt trời vào trong sản xuất sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ giảm đáng kể chi phí, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh "khủng hoảng" thiếu điện như thời gian qua.

Đầu tư điện mặt trời áp mái phục vụ hoạt động dân sinh và cơ quan công sở

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở.