Khơi thông các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp văn hoá

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư công, sớm khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí, đồng thời tập trung tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” chính sách, khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho sự nghiệp văn hoá.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Ngày 18.8 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Với phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ là “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các mặt công tác theo nhiệm vụ được giao, thể hiện ở một số dấu ấn nổi bật.

Công tác quản lý nhà nước, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách được chú trọng, góp phần cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, thiết thực.

Các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Công tác xây dựng môi trường văn hoá tiếp tục được quan tâm.

Tiếp tục chủ động, mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá, thực hiện đa dạng các hình thức văn hoá đối ngoại, góp phần thúc đẩy quá trình tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và quảng bá giá trị văn hoá, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới...

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 18.8. Ảnh: T.Vương
Toàn cảnh buổi làm việc ngày 18.8. Ảnh: T.Vương

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn còn những hạn chế cơ bản.

Nguồn lực đầu tư tuy đã được bổ sung nhưng vẫn còn hạn chế; nhất là chưa có chính sách đột phá nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội; nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hoá….

Tạo đột phá trong thu hút và phân bổ nguồn lực

Về định hướng phát triển thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Bộ VHTTDL phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tiếp cận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý văn hoá từ Trung ương đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá.

Tích cực triển khai nghiên cứu, thể chế hoá đồng bộ 9 nhóm chính sách lớn đã được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại Hội thảo Văn hoá 2022. Trong đó, đặc biệt quan tâm, đầu tư xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam, giai đoạn 2026-2030".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc thống nhất ý chí và hành động trong toàn ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống, trở thành “nền tảng”, “ngọn hải đăng” cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam giai đoạn mới.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả đầu tư công, sớm khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí, đồng thời tập trung tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” chính sách, khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho sự nghiệp văn hoá.

Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các quỹ đầu tư cho sự phát triển văn hoá, tạo đột phá trong thu hút và phân bổ nguồn lực. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách, điều chỉnh “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông cũng lưu ý về việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 13 tồn tại trong lĩnh vực văn hóa

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 13 tồn tại trong lĩnh vực văn hóa hiện nay, trong đó có sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; về đầu tư cho văn hoá, về chất lượng văn hoá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội làm Phó Bí thư Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (18.8), tại TP.Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, luân chuyển cán bộ.

Chấn hưng văn hoá nước nhà, tạo sự đột phá phát triển trong giai đoạn mới

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu có những đánh giá về thành tựu, thành công trong lĩnh vực văn hoá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà chúng ta phải tháo gỡ và tạo ra sự đột phá về văn hoá trong giai đoạn tới.

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 13 tồn tại trong lĩnh vực văn hóa

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 13 tồn tại trong lĩnh vực văn hóa hiện nay, trong đó có sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; về đầu tư cho văn hoá, về chất lượng văn hoá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội làm Phó Bí thư Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (18.8), tại TP.Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, luân chuyển cán bộ.

Chấn hưng văn hoá nước nhà, tạo sự đột phá phát triển trong giai đoạn mới

Ái Vân |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu có những đánh giá về thành tựu, thành công trong lĩnh vực văn hoá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà chúng ta phải tháo gỡ và tạo ra sự đột phá về văn hoá trong giai đoạn tới.