Khánh thành Đền thờ khu vực Long Khốt

Kỳ Quan |

Ngày 21.12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, nơi có hơn 1.100 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Đến dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều vị khách Trung ương, Quân khu 7 và tỉnh Long An.

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt (ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) được khởi công xây dựng đầu tháng 9.2020. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 54,3 tỉ đồng), gồm: Đền thờ chính (diện tích 1.145m2), cổng tam quan, 2 miếu thờ, tường rào, sân đường, bãi đậu xe... Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư khoảng 31 tỉ đồng. Nguồn kinh phí xây dựng được vận động xã hội hóa.

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt là công trình có quy mô và ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của các Trung đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Sư đoàn 5; Trung đoàn 174; quân và dân địa phương cùng các đơn vị chủ lực khác trong giai đoạn năm 1972 - 1975. Theo thống kế, đã có hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại khu vực này.

Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc vào năm 1978 của quân và dân Long An.

Năm 1997, Di tích lịch sử Khu vực Đồn Long Khốt được UBND tỉnh Long An xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến năm 2019 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tiễn đưa 262 liệt sĩ về với đất Mẹ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

262 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tìm kiếm quy tập trong mùa khô năm 2019 - 2020.

Vụ phá dỡ di tích nhà thờ dòng họ ở Nghệ An: Phải thượng tôn pháp luật

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc di tích nhà thờ họ Trần Khắc (còn gọi là Trần Văn) ở xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị một số người tự ý phá dỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.

Bình Định: Di tích lịch sử cấp Quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN TRI |

Di tích Nhà tù số 9 Đào Duy Từ (TP.Quy Nhơn) gần như bị lãng quên, đang xuống cấp nghiêm trọng. Một dãy nhà san sát, tường ngoài phủ lớp rêu phong với đường nứt nẻ chi chít,... thật khó nhận ra đây là một điểm tham quan du lịch, một “chứng nhân” cho tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của những người con đất Võ ngoan cường.

Di tích lịch sử quốc gia bị quên lãng giữa trung tâm thành phố

NGUYỄN TRI |

Nằm giữa trung tâm thành phố, di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà tù số 9 Đào Duy Từ (ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hầu như bị quên lãng, xuống cấp nghiêm trọng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiên Giang: Tiễn đưa 262 liệt sĩ về với đất Mẹ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

262 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tìm kiếm quy tập trong mùa khô năm 2019 - 2020.

Vụ phá dỡ di tích nhà thờ dòng họ ở Nghệ An: Phải thượng tôn pháp luật

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc di tích nhà thờ họ Trần Khắc (còn gọi là Trần Văn) ở xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị một số người tự ý phá dỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.

Bình Định: Di tích lịch sử cấp Quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN TRI |

Di tích Nhà tù số 9 Đào Duy Từ (TP.Quy Nhơn) gần như bị lãng quên, đang xuống cấp nghiêm trọng. Một dãy nhà san sát, tường ngoài phủ lớp rêu phong với đường nứt nẻ chi chít,... thật khó nhận ra đây là một điểm tham quan du lịch, một “chứng nhân” cho tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của những người con đất Võ ngoan cường.

Di tích lịch sử quốc gia bị quên lãng giữa trung tâm thành phố

NGUYỄN TRI |

Nằm giữa trung tâm thành phố, di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà tù số 9 Đào Duy Từ (ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hầu như bị quên lãng, xuống cấp nghiêm trọng.