Hợp tác văn hoá, thông tin ASEAN cần chuyển đổi số

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Ngày 24.11, Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN đã khai mạc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực trải qua nhiều biến động, thách thức phức tạp, khó lường, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông số đã góp phần thu hẹp các khoảng cách về không gian và thời gian giữa các nước thành viên ASEAN, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận mạnh mẽ hơn với truyền thông và văn hoá.

 
Chủ đề Hội nghị lần này lựa chọn chủ để “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”. Ảnh: Thuỳ Trang

Các nước thành viên ASEAN đã và đang nỗ lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ và các phương tiện truyền thông mới để thích ứng và phát triển.

Về chủ để “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, với kỳ vọng áp dụng công nghệ số trong hợp tác của Uỷ ban Văn hóa - Thông tin ASEAN sẽ tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, hạn chế vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ASEAN.

Năm 2022 đánh dấu dấu mốc 55 năm thành lập ASEAN, thời gian qua, việc hợp tác văn hóa, thông tin khu vực đóng góp quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về bản sắc của mình, đưa hình ảnh ASEAN ra thế giới, bảo tồn các di sản, giá trị truyền thống, kết nối các nền văn hoá và phát huy tính đa dạng văn hoá trong khu vực.

Thứ trưởng đề nghị các biểu tham dự Hội nghị tích cực cùng nhau trao đổi, đề ra những định hướng mới, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thông tin ASEAN, tiếp tục đưa những đóng góp của hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN nói riêng và Cộng Văn hoá Xã hội ASEAN (ASCC) nói chung vào quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 22 đến 26.11. Hội nghị mang chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”, với sự tham dự của đoàn đại biểu từ các Bộ, cơ quan phụ trách văn hóa, thông tin các quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Liên đoàn quốc tế các hội đồng nghệ thuật và cơ quan văn hóa (IFACCA).

Trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam đưa ra chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận nhằm tiếp tục có những định hướng, đề ra các biện pháp gắn kết chuyển đổi số trong hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN, đồng thời xem xét và thông qua các dự án hợp tác triển khai trong năm 2023 về lĩnh vực văn hóa, thông tin ASEAN do Tiểu ban Văn hóa ASEAN và Tiểu ban Thông tin ASEAN trình lên.

Trong đó, các đại biểu sẽ tập trung vào dự án về hội thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, đồng sản xuất và phổ biến các ấn phẩm trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, số hoá, hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí truyền thông và hợp tác phòng chống tin giả trong ASEAN...

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39

QUANG MINH |

Trong 2 ngày (23-24.11), tại TP. Luông-Pha-Băng (Lào), Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 39 đã diễn ra với chủ đề “Bảo trợ xã hội trong quá trình phục hồi sau đại dịch”.

Thúc đẩy hợp tác ASEAN vì nền an ninh hài hòa

Thanh Hà |

Từ 21-23.11, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Mỹ và ASEAN - Ấn Độ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn tham dự các hội nghị và có các cuộc gặp song phương.

SeABank là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng đặc biệt cấp khu vực ASEAN Business Award 2022

Thu Phan |

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 diễn ra tại Phnom Pênh (Campuchia) và Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards – ABA 2022), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) và Ban tổ chức giải  ASEAN Business Awards 2022 trao tặng giải thưởng ở hạng mục đặc biệt Cambodia’s and  Special Award.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39

QUANG MINH |

Trong 2 ngày (23-24.11), tại TP. Luông-Pha-Băng (Lào), Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 39 đã diễn ra với chủ đề “Bảo trợ xã hội trong quá trình phục hồi sau đại dịch”.

Thúc đẩy hợp tác ASEAN vì nền an ninh hài hòa

Thanh Hà |

Từ 21-23.11, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Mỹ và ASEAN - Ấn Độ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn tham dự các hội nghị và có các cuộc gặp song phương.

SeABank là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng đặc biệt cấp khu vực ASEAN Business Award 2022

Thu Phan |

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 diễn ra tại Phnom Pênh (Campuchia) và Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards – ABA 2022), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) và Ban tổ chức giải  ASEAN Business Awards 2022 trao tặng giải thưởng ở hạng mục đặc biệt Cambodia’s and  Special Award.