Thúc đẩy hợp tác ASEAN vì nền an ninh hài hòa

Thanh Hà |

Từ 21-23.11, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Mỹ và ASEAN - Ấn Độ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn tham dự các hội nghị và có các cuộc gặp song phương.

Cân bằng, hài hòa

Việc đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự ADMM hẹp, ADMM+ lần thứ 9 cùng các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Mỹ và ASEAN - Ấn Độ nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN cũng như hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với các đối tác.

Ngày 22.11, phát biểu tại hội nghị ADMM hẹp, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh đến một số vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt. Theo Bộ trưởng, từ góc độ quốc phòng - an ninh, sự cọ xát về lợi ích chiến lược của các nước lớn trong khu vực vừa mang lại thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra những thách thức đối với ASEAN. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá, trong triển khai hợp tác với các đối tác, ASEAN đã duy trì được sự đồng thuận, đoàn kết, đảm bảo các cơ chế do ASEAN dẫn dắt phát huy hiệu quả, không bị cuốn theo chương trình nghị sự, mục tiêu riêng của các nước ngoài khu vực.

Đề cập đến chủ đề “Hợp tác quốc phòng vì một nền an ninh hài hòa” của các hội nghị tại ADMM, ADMM+ tại Campuchia, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, sự hài hòa chính là cách tiếp cận cân bằng, đảm bảo lợi ích của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, đảm bảo lợi ích chung của cả Cộng đồng ASEAN; đồng thời đảm bảo sự quan tâm của các đối tác bên ngoài, nhằm phát huy những sáng kiến có định hướng đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực.

Tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ tham dự ADMM hẹp và ADMM+ lần thứ 9, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề sự kiện. Đây cũng là cơ hội để góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng nói riêng và quan hệ hữu nghị nói chung giữa Việt Nam với các đối tác.

Sáng 22.11, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gặp song phương Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Trước đó, tối 21.11, ngay khi đặt chân đến Siem Reap, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh để cùng trao đổi về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm; phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Ngay sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Phan Văn Giang có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Về những vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước, hai bên thẳng thắn trao đổi, thống nhất giải quyết xuất phát từ tầm cao chiến lược, vì lợi ích chung của hai nước, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng để hiện thực hoá nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

ASEAN sẵn sàng làm trung gian tin cậy cùng EAS ứng phó thách thức an ninh

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ASEAN sẵn sàng làm "trung gian tin cậy" cùng các đối tác EAS tham vấn, đối thoại, cùng tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, bền vững và lâu dài cho các thách thức an ninh hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược tại đối thoại ASEAN

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất một số định hướng hợp tác ưu tiên, trong đó nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng, lạm phát và việc làm, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô.

Nga mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối với các nước ASEAN

Thanh Hà |

Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng của mình tại khu vực đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối để Nga mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

ASEAN sẵn sàng làm trung gian tin cậy cùng EAS ứng phó thách thức an ninh

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ASEAN sẵn sàng làm "trung gian tin cậy" cùng các đối tác EAS tham vấn, đối thoại, cùng tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, bền vững và lâu dài cho các thách thức an ninh hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược tại đối thoại ASEAN

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất một số định hướng hợp tác ưu tiên, trong đó nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng, lạm phát và việc làm, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô.

Nga mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối với các nước ASEAN

Thanh Hà |

Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng của mình tại khu vực đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối để Nga mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.