Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

HỮU CHÁNH - THU HIỀN |

Hà Nội - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (1962 - 2022).

Sáng 11.9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam... cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành...

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá trải qua các thời kỳ phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện xuất sắc trọng trách của mình.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng văn hoá và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền - chia sẻ về chặng đường 60 năm phát triển.

Trong 60 năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo hơn 70.000 cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông. Cựu sinh viên của trường là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trường còn đào tạo hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trong cả nước.

Hiện tại, học viện đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên, trình độ thạc sĩ với 20 ngành/chuyên ngành, 7 ngành trình độ tiến sĩ. Học viện đã mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại, trường có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

“Hoạt động chuyên môn của nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành, chuyên ngành đào tạo chính quy được mở rộng ở cả trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hoạt động quản lý đào tạo đổi mới theo phương thức hiện đại.

Các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư. Nhà trường mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia các dự án quốc tế”, ông Sơn chia sẻ.

HỮU CHÁNH - THU HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Chặng đường vẻ vang 60 năm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vương Trần thực hiện |

Trong suốt chặng đường 60 năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70.000 cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông.

Phát động Giải Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần 4

Minh Hạnh |

Ngày 25.8, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phát động Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần thứ IV năm 2022 - 2023”.

Báo chí giải pháp: Vượt lên nỗi ám ảnh “tin tức tiêu cực”

Vũ Minh Hoàn |

Tin tức tiêu cực và tin tức tầm phào, vô thưởng vô phạt tràn ngập, trùng lặp có thể khiến nhiều độc giả từ bỏ thói quen đọc báo. Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa tin tức loại này, báo chí có thể biến thành một bản sao lỗi của mạng xã hội. Làm thế nào để thay đổi tình trạng đó? Một xu hướng báo chí được đề cập đến nhiều thời gian qua trên thế giới chính là báo chí giải pháp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chặng đường vẻ vang 60 năm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vương Trần thực hiện |

Trong suốt chặng đường 60 năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70.000 cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông.

Phát động Giải Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần 4

Minh Hạnh |

Ngày 25.8, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phát động Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần thứ IV năm 2022 - 2023”.

Báo chí giải pháp: Vượt lên nỗi ám ảnh “tin tức tiêu cực”

Vũ Minh Hoàn |

Tin tức tiêu cực và tin tức tầm phào, vô thưởng vô phạt tràn ngập, trùng lặp có thể khiến nhiều độc giả từ bỏ thói quen đọc báo. Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa tin tức loại này, báo chí có thể biến thành một bản sao lỗi của mạng xã hội. Làm thế nào để thay đổi tình trạng đó? Một xu hướng báo chí được đề cập đến nhiều thời gian qua trên thế giới chính là báo chí giải pháp.