Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng 21.2, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; tham dự hội nghị còn có gần 300 đại biểu, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2022, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước giảm 42 đại biểu so với năm 2021; một số tỉnh có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và số lượng Ủy viên các Ban HĐND.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND các địa phương đã kịp thời kiện toàn, nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng thời thể hiện tinh thần nghiêm túc, kịp thời xử lý kỷ luật những đại biểu HĐND vi phạm, phù hợp với kỷ luật về Đảng, kể cả đã về hưu, góp phần làm trong sạch bộ máy củng cố niềm tin của nhân dân.

Năm 2022, HĐND mỗi tỉnh, thành phố cả nước đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và tổ chức tổng số 198 kỳ họp chuyên đề và 51 kỳ họp đột xuất, kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh đột xuất. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND cấp tỉnh đã báo cáo và gửi hồ sơ kết quả kỳ họp về UBTVQH và Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra, đại biểu HĐND đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.

Sau mỗi phiên họp chất vấn, HĐND đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổ chức tái giám sát trong thực hiện các vấn đề, các cam kết trước nhân dân và cử tri địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, năm 2022, hoạt động của HĐND cấp tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động. Hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ, các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND chưa thật rõ, ví dụ thẩm quyền về điều chỉnh hệ số đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Hình thức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, chủ yếu tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thường lệ, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nơi làm việc, nơi cư trú còn ít...; việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm liên quan đến nguồn lực, cơ chế chính sách hoặc chưa nhận được sự đồng thuận cao của cử tri.

Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của một số các cơ quan có thẩm quyền còn kéo dài, quá thời hạn quy định. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị, kết luận qua giám sát chưa được thường xuyên và triệt để.

Trong thời gian một ngày tổ chức hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, khách quan.

Đánh giá những kết quả nổi bật, nêu những mô hình hay, cách làm mới và những bài học quý, cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị sao cho thiết thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.2, Văn phòng Quốc hội đã có thông tin về hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Làm rõ quyền làm chủ, giám sát của nhân dân khi không tổ chức HĐND phường

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Để phát huy dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị làm rõ vấn đề thực hiện quyền làm chủ và giám sát của nhân dân khi không tổ chức hội đồng nhân dân phường. Tìm tòi những biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả từ thực tiễn của Hà Nội.

Nhiều cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

PHẠM ĐÔNG |

Các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua các nhóm chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến là hơn 175 tỉ đồng (tăng so với chính sách cũ là 10,4 tỉ đồng).

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Chuẩn bị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.2, Văn phòng Quốc hội đã có thông tin về hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Làm rõ quyền làm chủ, giám sát của nhân dân khi không tổ chức HĐND phường

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Để phát huy dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị làm rõ vấn đề thực hiện quyền làm chủ và giám sát của nhân dân khi không tổ chức hội đồng nhân dân phường. Tìm tòi những biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả từ thực tiễn của Hà Nội.

Nhiều cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

PHẠM ĐÔNG |

Các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua các nhóm chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến là hơn 175 tỉ đồng (tăng so với chính sách cũ là 10,4 tỉ đồng).